Khai mạc Festival Du lịch Cửa Lò năm 2026

Tối 25/4, tại Quảng trường Bình Minh (phường Cửa Lò), tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ khai mạc Festival Du lịch Cửa Lò năm 2026 với chủ đề “Cửa Lò-Tinh hoa Lam Thủy”.

Tái hiện Lễ rước tại Lễ hội Đền Mai Bảng-Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Tái hiện Lễ rước tại Lễ hội Đền Mai Bảng-Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Festival Du lịch Cửa Lò 2026 với chủ đề “Bốn mùa biển gọi” thể hiện khát vọng xây dựng một đô thị du lịch biển ngày càng hiện đại, xứng tầm với tiềm năng, lợi thế; đồng thời là dịp để quảng bá, giới thiệu hình ảnh biển Cửa Lò, con người xứ Nghệ, góp phần lan tỏa tình yêu biển, đảo và thu hút du khách.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh, Festival Du lịch Cửa Lò năm 2026 được tổ chức trong không khí hân hoan của những ngày tháng tư lịch sử, là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm quảng bá hình ảnh đất và người xứ Nghệ đến với du khách trong và ngoài nước.

z7763964755173-18371a598e11919ffe3a490899ff89b9-8397.jpg
Ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc lễ.

Ông Thái Văn Thành khẳng định, Nghệ An là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, với nhiều di tích, danh lam, thắng cảnh nổi tiếng, hệ sinh thái đa dạng...

Trong bức tranh chung ấy, Cửa Lò được xác định là đô thị du lịch biển trọng điểm của tỉnh, với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, hạ tầng du lịch ngày càng đồng bộ, hệ thống dịch vụ phát triển, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam.

trong-9936.jpg
Tiết mục múa trống thiêng đất Nghệ.

Thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh đang nỗ lực đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Nghệ An trở thành một trong những trung tâm du lịch của khu vực Bắc Trung Bộ.

Trong đó, Cửa Lò giữ vai trò là một trong những điểm đến trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh nhà.

z7763964718004-f115a32c73e231c22b6a32316e30ac2d-6983.jpg
Những tiết mục ấn tượng tại đêm khai mạc.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành nhấn mạnh, Festival Du lịch Cửa Lò năm 2026 với chủ đề “Cửa Lò-Tinh hoa Lam Thủy” thể hiện khát vọng và mong muốn cháy bỏng về một Cửa Lò trong tương lai mang tầm vóc mới, diện mạo mới, hiện đại xứng tầm với những gì mà thiên nhiên ban tặng, xứng với những nỗ lực của cán bộ và nhân dân nơi đây trong suốt chặng đường qua.

Đây cũng là cơ hội để nhân lên tình yêu biển đảo thiêng liêng trong mỗi chúng ta; để trải nghiệm và khám phá biển xanh, cát trắng, nắng vàng, tình đất, tình người và bề dày lịch sử, văn hóa của Cửa Lò nói riêng và xứ Nghệ nói chung.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố quyết định vinh danh Cửa Lò là "Đô thị du lịch sạch ASEAN năm 2026" - danh hiệu được trao tại Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á - 2026 tổ chức ở thành phố Cebu (Philippines); công bố Quyết định số 23 ngày 6/1/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đưa Lễ hội Đền Mai Bảng vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Điểm nhấn của Lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu, gồm 3 chương: “Cửa Lò-Miền trầm tích”, “Cửa Lò-Sóng thức miền xanh” và “Cửa Lò-Chạm sóng tương lai”.

z7763964737647-929742e01abc22f692d7fcb5c60e3d54-9506.jpg
Chương trình với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ.

Các tiết mục quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng, như: Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Lựu, Nghệ sĩ Ưu tú Minh Tâm, Nghệ sĩ Ưu tú Quế Thương; các ca sĩ: Đông Hùng, Hà Quỳnh Như, Phương Mỹ Chi… cùng các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp và diễn viên quần chúng.

Chương trình kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, múa, trình chiếu hiện đại và các yếu tố văn hóa bản địa, tái hiện sinh động không gian làng chài, trầm tích văn hóa Lam Thủy, đồng thời, lan tỏa hình ảnh một Cửa Lò trẻ trung, năng động, hướng tới tương lai.

z7763964748866-8aeb018ebfb501dee8da7dca1d398bf2-7401-9959.jpg
Các tiết mục diễn xướng đậm chất làng biển.
z7763964741343-7fba9cbb0ab246e98eeaafafb2ec18a5-8229-4366.jpg
Lễ khai mạc diễn ra có sự tham gia của hàng trăm diễn viên quần chúng, tái hiện các lễ hội đặc sắc và không gian làng chài.

Khép lại đêm khai mạc là màn pháo hoa tầm cao rực rỡ thắp sáng bầu trời biển Cửa Lò, để lại nhiều cảm xúc trong lòng người dân và du khách, mở ra một mùa du lịch mới đầy kỳ vọng.

Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) là điểm đến lý tưởng của nhiều du khách trong những chuyến du lịch biển. Năm 2025, Cửa Lò đã đón gần 4,8 triệu lượt khách du lịch, mang lại doanh thu ấn tượng.

z7763964717842-bbd4881b69f74c7523dd4a3acc24a53c-6798.jpg
Những ánh sáng rực rỡ từ pháo hoa, trên bầu trời đêm ở Cửa Lò.

Mục tiêu của địa phương không chỉ dừng lại ở việc phục vụ tốt mùa du lịch trước mắt, mà còn xây dựng hình ảnh Cửa Lò trở thành điểm đến xanh, sạch, đẹp, thân thiện, văn minh, hiện đại, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Nghệ An.

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển, Đảng bộ, chính quyền phường Cửa Lò xác định cụ thể các nhóm giải pháp cần tập trung thực hiện, như: Xây dựng thương hiệu, quảng bá mạnh mẽ; đầu tư hạ tầng đô thị hiện đại, môi trường sạch, đẹp, an toàn, khai thác giá trị lễ hội dân gian; phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân và du khách trong việc giữ gìn vệ sinh, xây dựng nếp sống văn minh du lịch…

tang-282335-7707.jpg
Đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao quyết định đưa Lễ hội Đền Mai Bảng vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia cho lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nghệ An và phường Cửa Lò.

Chuỗi hoạt động festival được tổ chức xuyên suốt năm 2026 với hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại đặc sắc như: Giải marathon "Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc", giải thể thao bãi biển quốc gia, Carnaval biển Cửa Lò 2026, chương trình nghệ thuật dân gian Ví, Giặm; ra mắt sản phẩm du lịch "Cửa Lò không mùa đông", Hội chợ OCOP vùng miền Nghệ An; Carnaval biển Cửa Lò; Lễ hội ẩm thực Bắc Trung Bộ; đua mô-tô nước quốc tế...

​

​

​

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.