Khai mạc Festival Biển Nha Trang 2023

Tối 3/6, tại Quảng trường 2 tháng 4 thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Khai mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa lần thứ 10-2023 với chủ đề “Khánh Hòa - Khát vọng phát triển”.
Quang cảnh lễ khai mạc. (Ảnh: Ngọc Hòa)
Quang cảnh lễ khai mạc. (Ảnh: Ngọc Hòa)

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; các đoàn khách quốc tế, trong nước và đông đảo người dân địa phương, khách du lịch.

Phát biểu khai mạc Festival, đồng chí Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, Festival Biển là một trong những hoạt động quan trọng kỷ niệm 370 năm Khánh Hòa xây dựng và phát triển. Với tiềm năng và lợi thế to lớn, Khánh Hòa đang từng bước hiện thực hóa khát vọng vươn mình trở thành một trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước; là đô thị thông minh, thân thiện với môi trường, giàu bản sắc; trong đó, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn.

Khánh Hòa hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; là trung tâm dịch vụ du lịch biển quốc tế, là trung tâm của cả nước về kinh tế biển gồm: công nghiệp-công nghệ cao về biển, khoa học-công nghệ biển, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực, dịch vụ du lịch biển đảo và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Lễ hội sân khấu cuốn hút người xem bởi 3 phần: Phần 1: Đêm hội tỏa sáng với Đại nhạc cảnh Khánh Hoà sóng hát, giới thiệu không gian, thời gian văn hóa của biển và tiến trình lịch văn hóa của cộng đồng các cư dân biển đảo ở Khánh Hòa, trong đó có quần đảo Trường Sa; phần 2: Lời yêu thương của biển, khẳng định biển đảo Khánh Hòa là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đã góp phần tích cực cho việc phát triển các loại hình dịch vụ du lịch đặc sắc.

Đặc biệt, phần 3: Biển-Tiềm năng và phát triển, có những tiết mục đặc sắc, ấn tượng như: Trình diễn tổ hợp ánh sáng đêm hội tỏa sáng; Đại nhạc cảnh Khánh Hoà sóng hát; Hào khí Việt Nam; Bản tình ca của biển; Bình minh trên đại dương; Nha Trang thành phố tôi yêu; Ngày hội lớn; Nàng tiên cá; Nắng vàng, biển xanh và anh; Trình diễn drone light; Phương đông rực rỡ-với biển mùa hè.

Khoảnh khắc ánh sáng nghệ thuật trên bầu trời đêm Nha Trang huyền ảo. (Ảnh: NGỌC HÒA)

Khoảnh khắc ánh sáng nghệ thuật trên bầu trời đêm Nha Trang huyền ảo. (Ảnh: NGỌC HÒA)

Điểm nhấn trong lễ khai mạc là sự kết hợp trình diễn ánh sáng nghệ thuật với 1.653 thiết bị bay không người lái (drone) trên nền âm nhạc hiện đại, trình diễn những hình ảnh về danh thắng Mũi Đôi-Hòn Đầu; cảnh sắc thiên nhiên rừng trầm biển yến cũng như hình ảnh của một Khánh Hòa năng động, hướng đến phát triển và hội nhập được tái hiện sống động trên bầu trời đêm huyền ảo.

Kết thúc đêm hội là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ sắc màu bên bờ biển Nha Trang.

Theo chương trình được công bố, Festival lần thứ 10 có các sự kiện chính như: Lễ khai mạc với chủ đề “Khánh Hòa-Khát vọng phát triển” và lễ hội trình diễn ánh sáng nghệ thuật quốc tế; chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang “Khánh Hòa-kết nối yêu thương”; Đại nhạc hội âm nhạc thế giới “Âm vang đại dương”.

Trong khuôn khổ Festival Biển lần này còn có hơn 70 hoạt động, sự kiện, đáng chú ý như lễ hội đường phố và các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố; diễu hành xe Vespa-xe cổ; lễ hội cầu ngư; lễ hội áo dài; hội hát bài chòi và các tích tuồng cổ; thi đấu cờ người; hội thi vẽ tranh; các hoạt động triển lãm mỹ thuật - nhiếp ảnh, tài liệu lưu trữ; thi đấu thể thao; xúc tiến du lịch; giới thiệu văn hóa, ẩm thực; hội thảo khoa học-giáo dục…

Chuẩn bị cho Festival Biển 2023, tỉnh Khánh Hòa đã tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực liên quan; chỉnh trang đô thị; bảo đảm trật tự an ninh, an toàn xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm và đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Dự kiến, Lễ bế mạc diễn ra tối 6/6, với chủ đề “Khánh Hòa-Đoàn kết vươn tới tương lai”...

Có thể bạn quan tâm

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.