Khai mạc Chương trình Giao lưu văn hóa-kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc

Tối 1/12, tại Quảng trường Thái Bình, thuộc phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) đã diễn ra Chương trình Giao lưu văn hóa-kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc và Hội chợ quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023.
Chương trình Giao lưu văn hóa-kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc được tổ chức tại tỉnh Thái Bình góp phần quảng bá tiềm năng, vị thế và hình ảnh của địa phương.
Chương trình Giao lưu văn hóa-kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc được tổ chức tại tỉnh Thái Bình góp phần quảng bá tiềm năng, vị thế và hình ảnh của địa phương.

Tham dự Chương trình có ngài Lee Myung Bak, Cựu Tổng thống Đại Hàn dân Quốc; đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình; ngài Choi Young Sam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn dân Quốc tại Việt Nam, cùng các đại biểu bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các nhà đầu tư cùng đông đảo người dân trên địa bàn.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Chương trình Giao lưu văn hóa-kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc và Hội chợ quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên tỉnh Thái Bình tổ chức chuỗi các sự kiện quan trọng và đầy ý nghĩa này, là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của Hàn Quốc và Việt Nam nói chung, tỉnh Thái Bình nói riêng, là cơ hội để giao lưu, học hỏi, hợp tác, xúc tiến đầu tư và tăng cường tình đoàn kết giữa 2 dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và ngài Lee Myung Bak, Cựu Tổng thống Đại Hàn dân Quốc tại sự kiện.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và ngài Lee Myung Bak, Cựu Tổng thống Đại Hàn dân Quốc tại sự kiện.

Tỉnh Thái Bình mong muốn tăng cường, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ thân thiết giữa 2 quốc gia, 2 dân tộc, cũng như tạo cơ hội cho các tổ chức, doanh nghiệp, người dân đến tìm hiểu, giao lưu về văn hóa với các đối tác Hàn Quốc. Đồng thời, các đối tác Hàn Quốc cũng có thêm những hiểu biết về truyền thống văn hóa Việt Nam và những nét đặc sắc văn hóa riêng của tỉnh Thái Bình, như: nghệ thuật hát chèo, múa rối nước, các di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc, các làng nghề truyền thống ...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận cho biết, địa phương rất tự hào được đóng góp một phần công sức để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận cho biết, địa phương rất tự hào được đóng góp một phần công sức để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Tại Chương trình Giao lưu văn hóa-kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc và Hội chợ quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023, ngài Lee Myung Bak, Cựu Tổng thống Đại Hàn dân Quốc đã có bài phát biểu quan trọng, khẳng định lòng tự hào về mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Cựu Tổng thống Đại Hàn dân Quốc Lee Myung Bak bày tỏ vui mừng và tự hào khi Việt Nam và Hàn Quốc đã đạt được những thành quả to lớn trong nhiều lĩnh vực như: kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục... và đặc biệt là giao lưu nhân dân.

Ngài Lee Myung Bak, Cựu Tổng thống Đại Hàn dân Quốc khẳng định, văn hóa là cây cầu nâng cao sự giao tiếp và hiểu biết giữa hai nước.
Ngài Lee Myung Bak, Cựu Tổng thống Đại Hàn dân Quốc khẳng định, văn hóa là cây cầu nâng cao sự giao tiếp và hiểu biết giữa hai nước.

Ngài Lee Myung Bak bày tỏ hy vọng, sự kiện này sẽ là cơ hội tốt để mọi người dân Việt Nam, đặc biệt là người dân Thái Bình, có thể trải nghiệm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực Hàn Quốc. Đồng thời, mong rằng nó sẽ là động lực tốt để nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân Thái Bình nói riêng có thêm cơ hội xích lại gần hơn với người dân và đất nước Hàn Quốc.

Nằm trong chuỗi các sự kiện thuộc chương trình Giao lưu văn hóa-kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc là Hội chợ quốc tế Đồng bằng Bắc Bộ 2023 thuộc “Chương trình Quốc gia về xúc tiến thương mại”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Chương trình Giao lưu văn hóa-kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc và Hội chợ quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Chương trình Giao lưu văn hóa-kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc và Hội chợ quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023.

Hội chợ có sự tham gia của hơn 220 doanh nghiệp trong và ngoài nước với hơn 400 gian hàng, trong đó có hơn 100 doanh nghiệp với những thương hiệu lớn đến từ Hàn Quốc và những nông sản OCOP nổi bật nhất của tỉnh Thái Bình cùng hàng trăm mặt hàng chất lượng cao của Việt Nam.

Thông qua đây, các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc được kết nối, tiếp cận sâu hơn với thị trường Việt Nam nói chung và tỉnh Thái Bình nói riêng; tạo cơ hội cho doanh nghiệp trong nước mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường liên doanh, liên kết, hỗ trợ quảng bá thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Người dân địa phương thăm quan gian hàng bán các sản phẩm đến từ Hàn Quốc.

Người dân địa phương thăm quan gian hàng bán các sản phẩm đến từ Hàn Quốc.

Được biết, sau Lễ khai mạc sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng khác như: Giao lưu văn hóa, nghệ thuật Thái Bình-Hàn Quốc; Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thái Bình-Hàn Quốc; Lễ hội âm nhạc với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ tên tuổi của Việt Nam và Hàn Quốc; Khám phá, thăm quan các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình…

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.