Sẵn sàng cho sự kiện Giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc

Cho đến thời điểm này, tỉnh Thái Bình đã gần như hoàn tất mọi khâu chuẩn bị cho chương trình Giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day” diễn ra trong 2 ngày (1-2/12).
Chương trình Giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day” là sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng nhất trong năm ở tỉnh Thái Bình.
Chương trình Giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day” là sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng nhất trong năm ở tỉnh Thái Bình.

Trong thông cáo báo chí chính thức của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, đây là sự kiện nhằm tăng cường hợp tác hữu nghị, đầu tư, thương mại, giao lưu văn hóa và thúc đẩy các hoạt động đối ngoại nhân dân giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung, giữa tỉnh Thái Bình và các địa phương, đối tác Hàn Quốc nói riêng.

Chương trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức, kết hợp với việc khai mạc “Hội chợ Nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023”. Đây là chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại 2023, diễn ra từ ngày 30/11 đến ngày 6/12 tại thành phố Thái Bình.

Khu vực Quảng trường Bác Hồ với nông dân nằm trên phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) - địa điểm chính tổ chức sự kiện đã được trang hoàng Quốc kỳ 2 nước Việt Nam-Hàn Quốc.

Khu vực Quảng trường Bác Hồ với nông dân nằm trên phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) - địa điểm chính tổ chức sự kiện đã được trang hoàng Quốc kỳ 2 nước Việt Nam-Hàn Quốc.

Theo Ban tổ chức, chuỗi sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của Hàn Quốc và Việt Nam, là cơ hội quý báu để giao lưu, học hỏi, hợp tác, xúc tiến đầu tư và tăng cường tình đoàn kết giữa 2 dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc.

Được biết, trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra hội nghị Hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch và văn hóa giữa Thái Bình và Hàn Quốc. Hội nghị là cơ hội để tỉnh Thái Bình giới thiệu đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hàn Quốc về điều kiện tự nhiên, tiềm năng lợi thế về đầu tư, thương mại, du lịch của tỉnh…, đồng thời trao đổi các nội dung 2 bên cùng quan tâm.

Các ngả đường trong khu vực thành phố Thái Bình đều được trang trí cờ, hoa, khẩu hiệu chào mừng sự kiện quan trọng nhất trong năm tại địa phương.

Các ngả đường trong khu vực thành phố Thái Bình đều được trang trí cờ, hoa, khẩu hiệu chào mừng sự kiện quan trọng nhất trong năm tại địa phương.

Tại hội nghị, dự kiến diễn ra nghi thức trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án FDI cho nhà đầu tư Hàn Quốc, ký kết 8 thỏa thuận hợp tác đầu tư (MOU) trong các lĩnh vực: công thương, giáo dục, lao động giữa các đối tác của tỉnh Thái Bình và Hàn Quốc.

Điểm nhấn của chương trình Giao lưu văn hóa-kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day” là Lễ hội âm nhạc Homecoming diễn ra vào tối ngày 2/12/2023, có sự tham gia của các ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc và Việt Nam như: ca sĩ Kwon Eun Bi, DJ Jason, Noo Phước Thịnh, Mono…

Theo quan sát của phóng viên Báo Nhân Dân, trên các đường phố, các khu vực quảng trường, bảo tàng, đầu mối giao thông đã được trang hoàng cờ, hoa, khẩu hiệu rực rỡ sắc màu.

Khu vực chính dẫn vào Lễ hội Âm nhạc Homecoming và Hội chợ Nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023.

Khu vực chính dẫn vào Lễ hội Âm nhạc Homecoming và Hội chợ Nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023.

Tại khu vực Quảng trường Bác Hồ với nông dân - địa điểm chính diễn ra sự kiện nằm trên phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình), một sân khấu lớn ngoài trời rộng hàng trăm mét vuông đã được hoàn thành. Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã cho lắp dựng nhiều gian hàng để tổ chức Hội chợ Nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận cho biết: Đây là sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng nhất trong năm của tỉnh Thái Bình. Do đó, chúng tôi đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, đa dạng nội dung, hình thức nhằm lan tỏa ý nghĩa của chương trình và quảng bá hình ảnh Thái Bình tới bạn bè trong nước, quốc tế phục vụ công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.