Khai hội truyền thống đình Trà Cổ năm 2024

Ngày 6/7 (tức mùng 1/6 âm lịch), thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức khai hội Lễ hội truyền thống đình Trà Cổ năm 2024.
Lễ rước kiệu nghênh thần trong lễ hội đình Trà Cổ.
Lễ rước kiệu nghênh thần trong lễ hội đình Trà Cổ.

Phát biểu khai hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái Nguyễn Phúc Vinh nhấn mạnh: Trong thời gian qua, công tác quản lý, tổ chức lễ hội đình Trà Cổ nói riêng và các lễ hội truyền thống trên địa bàn thành phố Móng Cái nói chung được thành phố đặc biệt quan tâm, chú trọng.

Với thời gian gần 30 năm kể từ khi lễ hội đình Trà Cổ được khôi phục đến nay, công tác trùng tu, tôn tạo di tích và tổ chức lễ hội Đình luôn được đón nhận sự quan tâm của Trung ương, tỉnh Quảng Ninh và nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Nhất là Lễ hội đã được tổ chức trang nghiêm và thành kính, ngày càng phong phú và đa dạng, nhiều màu sắc, thu hút được sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo nhân dân và du khách.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái Nguyễn Phúc Vinh phát biểu khai hội đình Trà Cổ năm 2024.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái Nguyễn Phúc Vinh phát biểu khai hội đình Trà Cổ năm 2024.

Đình Trà Cổ là di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu của thành phố Móng Cái đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích cấp Quốc gia đặc biệt năm 2023 và là một trong những ngôi đình có quy mô lớn và kiến trúc đẹp của vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh-Nghệ-Tĩnh.

Có thể thấy nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc của đình Trà Cổ mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam; kết cấu kiến trúc và hoa văn điêu khắc trang trí nằm trong dòng chảy chung của kiến trúc truyền thống đình làng Việt, mỗi mảng chạm là một tác phẩm điêu khắc hoàn chỉnh, thể hiện tài năng, trí tuệ và khả năng sáng tạo của cha ông ta.

Trước đó, năm 2019, lễ hội đình Trà Cổ được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sự kiện này là mốc son ghi nhận, tôn vinh những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng của lễ hội đình Trà Cổ để di sản tiếp tục được tỏa sáng trong dòng chảy văn hóa của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Móng Cái tặng hoa chúc mừng Ban tổ chức lễ hội đình Trà Cổ năm 2024.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Móng Cái tặng hoa chúc mừng Ban tổ chức lễ hội đình Trà Cổ năm 2024.

Lễ hội truyền thống đình Trà Cổ năm 2024 được tổ chức từ ngày 5 đến 8/7 (tức 30/5 đến 3/6 năm Giáp Thìn) với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng nhằm tiếp nối, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của cha ông; tuyên truyền, quảng bá sâu rộng hình ảnh vùng đất, con người Trà Cổ, Móng Cái, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Móng Cái.

Phần lễ gồm: Lễ rước kiệu nghênh thần trên biển, Lễ Mộc Dục, Lễ rước mâm hoa quả và cây đèn thần vào Đình, Lễ rước ông Voi ra Đình chầu thân; Lễ thỉnh sinh; Lễ An vị; đóng cây cai đám, gọi sổ bìa xanh; lễ cất cây cai đám, gọi danh sách ông Đám mới; lễ tống đăng...

Phần hội có nhiều hoạt động sôi nổi, như: hội thi “ông Voi”, giao lưu bóng chuyền hơi, đi cà kheo, đi Chèo tải, kéo co, trò chơi bịt mắt đập niêu, ném vòng.

Lễ hội đình Trà Cổ thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia.

Lễ hội đình Trà Cổ thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia.

Lễ hội đình Trà Cổ là một hoạt động văn hóa được tổ chức thường niên với quy mô cấp thành phố, nhằm tưởng nhớ công đức các bậc tiền nhân đã có công lao to lớn trong việc xây làng lập ấp, mở mang bờ cõi... Từ đó khơi dậy, nâng cao lòng tự hào dân tộc, lòng yêu quê hương đất nước, ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tinh thần có từ lâu đời. Đồng thời xây dựng tình đoàn kết các dân tộc, quyết tâm đóng góp công sức xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh, góp phần xây dựng thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nêu cao trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi cán bộ đảng viên trong việc bảo tồn giữ gìn và phát huy di sản văn hóa truyền thống của dân tộc.

Ngoài ra, đây cũng là dịp để quảng bá các giá trị của di tích và lễ hội đình Trà Cổ nói riêng cũng như các nét đẹp văn hóa của thành phố Móng Cái nói chung đến du khách trong và ngoài nước.

Lễ rước kiệu nghênh thần biển trong lễ hội đình Trà Cổ.

Lễ rước kiệu nghênh thần biển trong lễ hội đình Trà Cổ.

Nằm ở địa đầu Đông Bắc Tổ quốc, đình Trà Cổ là minh chứng sinh động cho quá trình hình thành, phát triển của vùng đất Trà Cổ, Móng Cái nói riêng và ghi dấu lịch sử đấu tranh dựng nước của ông cha ta trong suốt chiều dài lịch sử đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.