Khắc phục triệt để tình trạng chợ cóc, chợ tạm

Địa bàn Hà Nội hiện còn hơn 167 điểm kinh doanh tự phát. Mới đây, thành phố ban hành Công văn số 4373/UBND-KT triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về xử lý dứt điểm các chợ không phù hợp quy hoạch và các điểm giết mổ nhỏ lẻ trong năm 2025.

Nhiều tiểu thương bày bán, kinh doanh ngay trên vỉa hè, lòng đường.
Nhiều tiểu thương bày bán, kinh doanh ngay trên vỉa hè, lòng đường.

Dù đã có biển cấm họp chợ, nhưng chiều nào, đoạn vỉa hè ngã ba ngõ 137 Bát Khối (phường Long Biên) cũng biến thành một khu chợ đông đúc. Người bán bày từ rau, củ, quả cho tới quần áo, giày dép…

Người mua tấp nập xem hàng, dừng đỗ xe máy dưới lòng đường khiến các phương tiện lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn. Những ngày lực lượng chức năng ra quân nhắc nhở, xử lý thì chợ “tan”, thời gian sau chợ lại họp.

Theo thống kê của Sở Công thương Hà Nội, địa bàn thành phố còn 167 điểm kinh doanh tự phát tại 36 đơn vị, tập trung nhiều ở các phường, xã: Từ Liêm, Giảng Võ, Hà Đông, Tam Hưng, Bạch Mai… Chưa kể, 41 phường, xã chưa gửi báo cáo thống kê về Sở.

Các điểm kinh doanh tự phát tồn tại dai dẳng chủ yếu do nhiều tiểu thương không muốn vào chợ để kinh doanh nơi mức giá thuê địa điểm khá cao, cùng thói quen “tiện đâu mua đấy” của người dân.

Bên cạnh đó, một số địa phương còn thiếu chợ dân sinh, trong khi việc kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng mới gặp nhiều khó khăn, chưa thể bảo đảm nhu cầu tiêu dùng của người dân địa phương.

Đáng nói, chính quyền cơ sở đôi lúc chưa quyết liệt giải quyết dứt điểm các điểm kinh doanh tự phát dẫn đến tình trạng tái diễn tràn lan tại một số tuyến phố nội thành, dọc tuyến quốc lộ... gây ách tắc giao thông, mất an ninh-trật tự xã hội. Nhiều chợ được lực lượng phường này giải tỏa thì các hộ kinh doanh lại chạy sang phường khác họp chợ tiếp…

Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp cho rằng, các phường, xã cần thường xuyên chủ động lập kế hoạch, lên phương án giải tỏa các điểm kinh doanh tự phát rõ tiến độ, lộ trình; duy trì lực lượng chốt giữ, không để tái diễn…; rà soát tình hình hoạt động, tỷ lệ lấp đầy các chợ; tuyên truyền, vận động tiểu thương vào kinh doanh trong chợ.

Trong Công văn số 4373/ UBND-KT, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu ủy ban nhân dân các phường, xã rà soát, thống kê, lập kế hoạch và tổ chức giải tỏa theo thẩm quyền quy định.

Kế hoạch cần có lộ trình, giải pháp cụ thể, hoàn thành trong năm 2025, đồng thời tuyên truyền để người dân thay đổi thói quen tiêu dùng, không mua bán tại chợ tự phát. Chủ tịch ủy ban nhân dân các phường, xã chịu trách nhiệm trực tiếp nếu không hoàn thành mục tiêu.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu Sở Công thương chịu trách nhiệm phối hợp các địa phương để rà soát, phân loại, dẹp bỏ dứt điểm chợ cóc, chợ tạm đang tồn tại trên địa bàn các xã, phường. Việc này cần thực hiện theo kế hoạch chi tiết, với thời gian và tiến độ rõ ràng. Bên cạnh đó, Sở cần nghiên cứu đổi mới mô hình chợ an toàn thực phẩm, chợ 0 đồng và nhân rộng các mô hình này. Thành phố ưu tiên xã hội hóa nếu có doanh nghiệp quan tâm; nếu không có doanh nghiệp đầu tư, thì cần đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách xây dựng, phát triển các chợ, trung tâm thương mại, chợ đầu mối để kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trước khi đưa ra thị trường.

Có thể bạn quan tâm

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2025-2026 lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên.

Gỡ vướng để phát huy vai trò giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên

Sáng 16/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2025-2026 lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, với sự tham gia của đại diện các trường trung cấp, cao đẳng và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trong mô hình quản lý thống nhất.

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khảo sát tại bộ phận trực thu hồ sơ ứng cử.

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội giám sát tại Sở Nội vụ về công tác chuẩn bị bầu cử

Ngày 16/1, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã làm việc với Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử thành phố) về việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Khách du lịch mua hàng tại một cửa hàng giới thiệu sản phẩm làng nghề dệt lụa Vạn Phúc.

Bảo tồn làng lụa Vạn Phúc

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại làng lụa Vạn Phúc, tỷ lệ 1/500.

Trang trại chăn nuôi gà thịt tại xã Kiều Phú. (Ảnh ĐĂNG ANH)

Chú trọng phát triển kinh tế nông thôn

Trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao và áp lực đô thị hóa ngày càng lớn, năm 2025, ngành nông nghiệp Thủ đô tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, tạo đà để thành phố đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống người dân.

Đại lộ Thăng Long - trục giao thông huyết mạch phía tây Hà Nội.

Phát triển đô thị thông minh, lấy người dân làm trung tâm

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng và áp lực dân số ngày càng lớn, Hà Nội đang đối mặt nhiều thách thức như: ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường, quá tải hạ tầng và an ninh trật tự. Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng chất lượng sống, mà còn cản trở sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Đội xe điện đã sẵn sàng phục vụ du khách tham quan quần thể danh thắng Hương Sơn và dự Lễ hội chùa Hương năm 2026.

Tầm nhìn để Hương Sơn trở thành khu du lịch quốc gia

Quần thể danh thắng Hương Sơn (chùa Hương, xã Hương Sơn) là một trong những khu du lịch văn hóa tâm linh quan trọng nhất của Hà Nội. Hiện thành phố đã phê duyệt Quy hoạch và định hướng đưa quần thể này thành khu du lịch quốc gia.

Dây chuyền sản xuất của Công ty ONAGA (Nhật Bản) tại Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội.

Bức tranh sản xuất công nghiệp nhiều điểm sáng

Năm 2025, sản xuất công nghiệp trên địa bàn Hà Nội có sự phục hồi và tăng trưởng cao, nhất là trong ngành chế biến, chế tạo. Đây là động lực quan trọng giúp kinh tế Thủ đô phát triển trong năm vừa qua.

Công ty Môi trường đô thị Hà Nội chuẩn bị phương tiện thu gom, vận chuyển rác thải theo quy định mới.

Siết chặt việc phân loại rác thải tại nguồn

Từ ngày 8/1/2026, thành phố Hà Nội triển khai quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân; trong đó, điểm đáng chú ý là các đơn vị vệ sinh môi trường có quyền từ chối thu gom nếu rác không được phân loại hoặc không sử dụng bao bì đúng quy định.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng trả lời tại phiên chất vấn của HĐND thành phố.

Nhiệm kỳ đổi mới trong hoạt động của cơ quan dân cử

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã đổi mới trong hoạt động, phát huy hiệu lực, hiệu quả theo hướng thực chất. Những nỗ lực của cơ quan dân cử thành phố đã được các cấp, ngành đánh giá cao và nhận được sự ủng hộ, niềm tin từ người dân.

Đoàn Thanh niên phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám hỗ trợ cán bộ chi bộ, tổ dân phố trong đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn. (Ảnh BẢO LÂM)

Tập trung giải quyết các điểm nghẽn

Sau 6 tháng đi vào vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội. Bên cạnh đó, phường cũng nhận diện rõ những điểm nghẽn để chủ động khắc phục.

Trường đại học Thủ đô Hà Nội giới thiệu Không gian Hà Nội học được xây dựng theo mô hình mới phục vụ chương trình giáo dục địa phương.

Từng bước số hóa môn Hà Nội học

Tại cơ sở 4 của Trường đại học Thủ đô Hà Nội (xã Thường Tín), Không gian Hà Nội học do Viện Hà Nội học và Đào tạo quốc tế xây dựng đang mở ra cách tiếp cận mới, sinh động và hiện đại, giúp giáo viên, học sinh Thủ đô trải nghiệm chiều sâu lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội thông qua mô hình hóa và số hóa.

Dự án nhà ở xã hội Rice City Long Châu (phường Bồ Đề) đang được thi công.

Thêm tin vui về nhà ở xã hội

Đến cuối năm 2025, thành phố Hà Nội hoàn thành gần 5.160 căn nhà ở xã hội, vượt khoảng 10% chỉ tiêu được giao. Đáng chú ý, thành phố vừa công bố danh sách 39 dự án nhà ở xã hội (đợt 1) được xác định đầu tư từ nay đến năm 2030, đáp ứng mục tiêu hoàn thành 120.000 căn nhà ở xã hội Chính phủ giao cho thành phố.

Ban công trong phố

Với những ai yêu tha thiết Hà Nội thì không thể không để ý đến những ban công nhà. Ban công ở Hà Nội là một thế giới thu nhỏ đặc biệt. Có những ban công bé đến mức chỉ vừa một chậu hoa, có những ban công dài và hẹp, chạy dọc theo mặt tiền ngôi nhà tập thể loang lổ dấu thời gian.

Đoạn tuyến Vành đai 2,5 nối từ đường Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Cầu Giấy, Hà Nội. (Ảnh SÓNG HỮU)

Nỗ lực khơi thông tuyến “huyết mạch” giao thông Thủ đô

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 2,5 là nhiệm vụ được đặt ra trong bối cảnh Hà Nội đang nỗ lực thực hiện đột phá về hạ tầng giao thông để giảm ùn tắc, cải thiện môi trường đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Lực lượng chức năng xã Thanh Trì tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp.

Quyết liệt xử lý vi phạm trật tự xây dựng

Thời gian qua, nhất là từ sau khi triển khai mô hình chính quyền hai cấp, công tác quản lý trật tự xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực. Các vi phạm được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh. Đặc biệt, tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất công được kiềm chế.

Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) tuyên truyền về an toàn giao thông cho lái xe tại bến xe Mỹ Đình.

Bảo đảm an toàn giao thông dịp cuối năm

Dịp cuối năm, do lưu lượng phương tiện lưu thông tăng cao khiến cho tình trạng ùn tắc tại Hà Nội càng diễn biến phức tạp. Trước thực trạng này, các lực lượng chức năng đang triển khai nhiều biện pháp để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Hà Nội đang hướng tới một mùa lễ hội Xuân Bính Ngọ an toàn, văn minh.

Xây dựng văn hóa ứng xử thích ứng bối cảnh mới

Ngay khi vận hành hệ thống chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Hà Nội khẩn trương triển khai những biện pháp thực hiện Quy tắc ứng xử. Các biện pháp này vừa bảo đảm tính kế thừa trong xây dựng văn hóa ứng xử người Hà Nội, vừa đáp ứng những yêu cầu đặt ra trong bối cảnh mới.