Khắc phục hư hỏng đường Bưng Môn

Liên quan đến hư hỏng tuyến đường Bưng Môn do quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng thi công dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu mà Báo Nhân Dân phản ánh, chiều 30/7, lãnh đạo phường Long Thành, Đồng Nai, cho biết, trong lúc chờ đợi đơn vị có trách nhiệm khắc phục, địa phương sẽ tiến hành sửa chữa tạm từ ngày 31/7.

Tuyến đường Bưng Môn đang xuống cấp trầm trọng, nắng bụi, mưa lầy lội.
Tuyến đường Bưng Môn đang xuống cấp trầm trọng, nắng bụi, mưa lầy lội.

Khẩn trương sửa chữa tạm

Cụ thể, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Long Thành cho biết, tuyến đường Bưng Môn xuống cấp, hư hỏng do quá trình xe vận chuyển vật liệu phục vụ thi công Dự án thành phần 2, Dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1.

Ủy ban nhân dân phường Long Thành đã phối hợp lực lượng chức năng hai lần tiến hành sửa chữa tạm, nhưng sau đó đều bị hư hỏng, xuống cấp. Bởi lẽ, lượng xe tải hạng nặng lưu thông hằng ngày qua tuyến đường này vẫn còn rất đông, trong khi đó việc sửa chữa tạm mang tính chắp vá.

Ủy ban nhân dân phường Long Thành cũng có văn bản từ tháng 5/2026 yêu cầu Ban Quản lý dự án 85, đơn vị chủ đầu tư Dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, tăng cường trách nhiệm, chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, hoàn trả nguyên trạng tuyến đường Bưng Môn.

ndo_tr_1785373484203-2292381391525181880-3297220699351144874-bf75bdcc6bf89a0a9d7db82ca2b5e7eb-1667.jpg
Đường hư hỏng, bùn lầy lội vào những ngày mưa.

Tuy nhiên, đến thời điểm này việc sửa chữa vẫn chưa được thực hiện, tuyến đường xuống cấp đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến đời sống, việc đi lại của người dân và các phương tiện qua đây.

Cũng theo lãnh đạo phường Long Thành, cùng với sửa chữa tạm bắt đầu từ ngày mai 31/7, Ủy ban nhân dân phường Long Thành đang triển khai thực hiện 2 dự án nhằm xử lý thoát nước tại khu vực đường Bưng Môn.

Trong đó, dự án nâng cấp, cải tạo đường hẻm văn hóa khu phố Bưng Môn đang được thẩm định trình phê duyệt dự án, dự kiến khởi công trước ngày 15/8 và dự án cải tạo hạ tầng Khu tái định cư Long An và khu vực xung quanh đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, dự kiến khởi công cuối tháng 9.

ndo_tr_1785401366961-2292381391525181880-2750466806582852419-efabeb01fad424eab7bc9f5d8a42fc56-7905.jpg
Những ngày mưa này, giữa đường tạo thành hố bùn lầy lội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân, phương tiện khi lưu thông qua đường Bưng Môn.

Ngoài đường Bưng Môn, phường Long Thành yêu cầu các chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương hoàn trả các tuyến đường dân sinh khác (Đinh Bộ Lĩnh, đường song hành, đường nội bộ Khu tái định cư Long An, ĐT.769...) đúng tiêu chuẩn, bảo vệ sinh môi trường.

Theo văn bản mới nhất vào ngày 22/7 của Ban Quản lý dự án 85 trả lời Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai, hiện nay, Ban Quản lý dự án 85 đang cùng các đơn vị nhà thầu phối hợp địa phương kiểm tra hiện trường, xác nhận hiện trạng các hư hỏng, thống nhất phương án hoàn trả. Trên cơ sở đó, các đơn vị nhà thầu dự kiến sẽ triển khai thi công hoàn trả trong tháng 8/2026.

Cũng theo nội dung văn bản, trong thời gian chưa hoàn thành việc hoàn trả theo phương án, đơn vị đã chỉ đạo các đơn vị chủ động triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời tại các vị trí hư hỏng nhằm bảo đảm an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân, hạn chế tai nạn giao thông và giảm thiểu ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.

ndo-tr-1785401366924-2292381391525181880-2750466806582852419-90e21a407e29943380bfb2d2ff8efd7e-192-6173.jpg
Đường Bưng Môn đang biến thành ao bùn, khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Nhiều đường hư hỏng do thi công cao tốc

Liên quan đến việc hư hỏng, xuống cấp các tuyến đường do thi công dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, 5 xã, phường gồm Phước Tân, Tam Phước, Long Thành, Long Phước và Phước Thái đã có kiến nghị về việc khắc phục, hoàn trả hiện trạng các tuyến đường dân sinh, đường phục vụ vận chuyển vật liệu thi công dự án; đồng thời xem xét hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng trong quá trình triển khai dự án.

Đối với xã Long Phước yêu cầu Ban Quản lý dự án 85 đề nghị Chi nhánh Tổng Công ty xây dựng số 1 thực hiện việc sửa chữa bảo đảm kết cấu tuyến đường Bàu Cạn, đoạn từ Quốc lộ 51 đến mỏ khai thác vật liệu phục vụ thi công dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu do ảnh hưởng của các phương tiện vận chuyển vật liệu phục vụ dự án gây ra.

Phường Phước Tân kiến nghị khắc phục, sửa chữa, hoàn trả hiện trạng hạ tầng bị hư hỏng và thực hiện nạo vét hệ thống thoát nước tại khu vực đường Đinh Quang Ân và đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu. Sửa chữa các vị trí bị hư hỏng trên tuyến đường liên tổ nhân dân 2, 3, 3A, 3C, 3D, 3E....

Thực hiện kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức liên quan vấn đề trên, ngày 7/7, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai đã có buổi làm việc với các đơn vị, địa phương.

ndo_tr_12-resize-9132.jpg
Theo văn bản Ban Quản lý dự án 85 sẽ khắc phục hư hỏng đường xuống cấp, hư hỏng trong tháng 8/2026.

Theo đó thống nhất, đối với việc khắc phục các bất cập và sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường gom, đường dân sinh, đường phục vụ vận chuyển vật liệu thi công thuộc Dự án thành phần 1 và Dự án thành phần 2 của Dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, khẩn trương tổ chức sửa chữa, khắc phục, hoàn trả các tuyến đường bị ảnh hưởng, bảo đảm chất lượng, an toàn và hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Trong thời gian chưa hoàn thành việc sửa chữa, hoàn trả theo phương án, phải chủ động triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời tại các vị trí hư hỏng nhằm bảo đảm an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân, hạn chế tai nạn giao thông và giảm thiểu ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.

Như vậy, đang có tình trạng chủ đầu tư, nhà thầu chưa chịu chấp hành thực hiện việc khắc phục đường hư hỏng do quá trình vận chuyển vật liệu thi công cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu gây ra. Do vậy, để nhanh chóng khắc phục hư hỏng các tuyến đường dân sinh ngoài ý thức tự giác của chủ đầu tư, nhà thầu, các cơ quan chức năng cũng cần rốt ráo vào cuộc và có chế tài đối với chủ đầu tư, nhà thầu không chấp hành hoặc chậm khắc phục.

Về việc hỗ trợ người dân bị ngập lụt năm 2025, ngày 14/7/2026, Ban Quản lý dự án 85 đã phối hợp Ủy ban nhân dân phường Long Thành làm việc các đơn vị nhà thầu, thống nhất phân chia kinh phí hỗ trợ người dân như sau: nhà thầu Thái Yên hỗ trợ 60 triệu đồng, nhà thầu Trường Sơn hỗ trợ 107 triệu đồng.

Hiện tại nhà thầu Trường Sơn đã hỗ trợ 83,5 triệu đồng, số còn lại các đơn vị sẽ hoàn thành hỗ trợ trong tháng 7/2026.

Có thể bạn quan tâm

Khu công nghiệp Mỹ Phước, Thành phố Hồ Chí Minh nhìn từ trên cao (Ảnh CTV)

Sẵn sàng đón làn sóng đầu tư FDI thế hệ mới

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước hình thành một đô thị đa trung tâm quy mô lớn, nơi tài chính, công nghiệp, cảng biển, logistics, đổi mới sáng tạo, giáo dục, y tế và dịch vụ chất lượng cao cùng hội tụ. Đây là tiền đề quan trọng để thành phố thu hút các dự án FDI thế hệ mới.

Một chung cư cao cấp bố trí khu vực đỗ xe máy, xe đạp điện nhưng không trang bị hệ thống sạc và không cho cư dân sạc điện phương tiện.

Thiếu hạ tầng sạc xe điện ở chung cư

Thông tư 31/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng sẽ có hiệu lực từ ngày 15/12/2026 lần đầu tiên bổ sung các quy định về khu vực đỗ xe, sạc xe điện, công suất trụ sạc trong nhà chung cư không chỉ bảo đảm sự an toàn tính mạng và sinh hoạt của cư dân mà còn đáp ứng nhu cầu tăng cao của phương tiện điện trước xu hướng chuyển đổi xanh...

Một đường dây lừa đảo trực tuyến bị Công an thành phố triệt phá.

Ngăn chặn lừa đảo bằng công nghệ

Sự bùng nổ của thương mại điện tử và nền kinh tế số đã mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận thị trường rộng lớn hơn. Cùng với đó, các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng không ngừng biến tướng với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Lực lượng chức năng lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để bàn giao cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giám định ADN.

Khẩn trương xác định danh tính liệt sĩ

Toàn tỉnh Tây Ninh có 18.591 phần mộ tại 18 nghĩa trang liệt sĩ cần lấy mẫu giám định ADN. Để hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn, tỉnh đã thành lập 31 đội công tác với 252 tổ, huy động hơn 1.100 cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức cùng các lực lượng hỗ trợ.

Cán bộ xã Bù Đăng hỗ trợ Nhân dân giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Nêu cao tinh thần phục vụ Nhân dân

Trong tiến trình xây dựng chính quyền phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, nhiều địa phương ở thành phố Đồng Nai, trong đó có xã Bù Đăng, đang đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng gần dân, sát dân, vì dân...đã khơi dậy tinh thần đoàn kết và sức mạnh cộng đồng...

Sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp đang từng bước trở thành hướng đi chủ đạo, gắn với liên kết tiêu thụ, xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị hạt gạo Tây Ninh.

Từ cánh đồng phát thải thấp đến vùng nguyên liệu xanh

 Với những cánh đồng lúa chất lượng cao, vườn cây ăn trái phục hồi hệ sinh thái đất, trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ hiện đại, Tây Ninh từng bước hình thành các chuỗi liên kết, nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc, giảm phát thải và thích ứng với những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

Một chuyến tham quan của Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Biệt động Sài Gòn-Gia Định.

Bảo tàng thúc đẩy công nghiệp văn hóa

Trong báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 44 CTrHĐ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh về “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết: Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai xây dựng 7.677 mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” 

Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện đa khoa Bà Rịa phối hợp thực hiện thành công ca phẫu thuật tạo hình cho bệnh nhân bị loét tỳ đè độ IV.

Đưa kỹ thuật y tế đến gần người bệnh

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, với nhiều ca cấp cứu, yếu tố quyết định không còn là việc chuyển người bệnh lên tuyến trên, mà là bệnh viện gần nhất có đủ năng lực giữ và xử trí kịp thời. Đó cũng là sự chuyển đổi trong tư duy phát triển y tế: đưa kỹ thuật đến gần người bệnh, thay vì để người bệnh chạy theo kỹ thuật.

Toàn cảnh Hội nghị phối hợp vận hành hệ thống điện miền nam quý II/2026.

Tăng cường phối hợp, bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu phụ tải điện tiếp tục tăng, cơ cấu nguồn điện chuyển dịch nhanh và tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng lớn, việc tăng cường phối hợp giữa các đơn vị điều độ, truyền tải và phân phối điện được xác định là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm hệ thống điện miền nam vận hành an toàn, ổn định và tin cậy.

Đơn vị thi công dùng xe múc sửa chữa nền đường Bưng Môn.

Sửa chữa đường hư hỏng sau phản ánh của Báo Nhân Dân

Sau khi Báo Nhân Dân phản ánh tuyến đường Bưng Môn bị hư hỏng nghiêm trọng do quá trình xe vận chuyển vật liệu phục vụ thi công Dự án thành phần 2, Dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, ngày 31/7, lực lượng chức năng phường Long Thành tiến hành sửa chữa tạm để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đối với người dân địa phương.

Lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao quà cho bệnh nhi đang điều trị bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng mạng lưới đồng hành trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo

Khoảng 1.000 trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được hỗ trợ thông qua chương trình “Đồng hành, chăm lo cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và Hội đồng quản lý Quỹ an sinh xã hội Thành phố triển khai.

Nhóm nghiên cứu Bằng sáng chế “Annotation of Slice Images in Volumetric Medical Images”.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận bằng sáng chế châu Âu đầu tiên về AI ứng dụng trong y học

Chiều 30/7, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Văn phòng Sáng chế châu Âu (European Patent Office-EPO) vừa cấp Bằng sáng chế số EP4432220 cho sáng chế “Annotation of Slice Images in Volumetric Medical Images” của nhóm nghiên cứu Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.