Kết nối và hợp tác phát triển du lịch giữa Lâm Đồng và đối tác Malaysia

Chiều 6/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức Chương trình giao lưu kết nối và hợp tác phát triển du lịch giữa Lâm Đồng và đối tác Malaysia năm 2025.

Chương trình giao lưu kết nối và hợp tác phát triển du lịch giữa Lâm Đồng và đối tác Malaysia diễn ra chiều 6/11.
Chương trình giao lưu kết nối và hợp tác phát triển du lịch giữa Lâm Đồng và đối tác Malaysia diễn ra chiều 6/11.

Chương trình sự tham dự của lãnh đạo nhiều sở, ngành, địa phương tỉnh Lâm Đồng, các chuyên gia cùng Đoàn Hiệp hội Du lịch và Lữ hành Malaysia.

Tại chương trình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Lộc thông tin, thị trường khách Malaysia đã và đang là một trong mười thị trường khách du lịch quốc tế trọng điểm của Lâm Đồng.

Việc mở rộng hợp tác quốc tế, nhất là với thị trường trọng điểm Malaysia được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm và quảng bá thương hiệu du lịch Lâm Đồng đến bạn bè khu vực.

ndo_br_1-7571.jpg
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng trao quà lưu niệm tặng Đoàn công tác Malaysia do Chủ tịch Hiệp hội Du lịch và Lữ hành Malaysia Fathir Badri Alhadad làm trưởng đoàn.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, các doanh nghiệp du lịch tại Lâm Đồng đang từng bước xây dựng hệ sinh thái du lịch phù hợp với nhu cầu của thị trường Halal.

Sự kết nối giữa hai bên hôm nay chính là bước đi thiết thực để biến tiềm năng thành cơ hội hợp tác cụ thể.

ndo_br_7.jpg
Các thành viên Hiệp hội Du lịch và Lữ hành Malaysia tham dự chương trình.
ndo_br_8.jpg
Đại diện lãnh đạo sở, ngành tỉnh Lâm Đồng tham dự chương trình.

Tại chương trình, đại diện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh và cơ hội hợp tác đầu tư của tỉnh.

Với diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, địa hình đa dạng cùng khí hậu ôn hòa, hệ sinh thái phong phú và văn hóa bản địa giàu giá trị, Lâm Đồng có điều kiện thuận lợi để trở thành trung tâm du lịch của khu vực và cả nước.

Lâm Đồng định hướng phát triển du lịch chất lượng cao, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng xanh, bền vững và có trách nhiệm.

ndo_br_6.jpg
Chủ tịch Hiệp hội Du lịch và Lữ hành Malaysia Fathir Badri Alhadad cam kết hợp tác với tỉnh Lâm Đồng trong phát triển du lịch.

Trong khuôn khổ chương trình, Hiệp hội Du lịch và Lữ hành Malaysia đã giới thiệu về ẩm thực và dịch vụ ngành Halal. Chủ tịch Hiệp hội Du lịch và Lữ hành Malaysia Fathir Badri Alhadad cho biết, Malaysia là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về du lịch Halal, với kinh nghiệm quản lý và phát triển sản phẩm dịch vụ Halal chất lượng cao. Chuyến tham quan thực tế (Fam trip) tại Lâm Đồng lần này là nền tảng vô giá để học hỏi, trao đổi những ý tưởng đổi mới và thiết lập các mối quan hệ ý nghĩa trong ngành du lịch.

Ông cam kết, sẽ tận dụng tối đa kinh nghiệm này để tìm hiểu sâu hơn về những điểm độc đáo, văn hóa và tiềm năng hợp tác của Lâm Đồng.

ndo_br_4-5850.jpg
Các đại biểu trao đổi về các nhu cầu, tiềm năng, thế mạnh hợp tác phát triển du lịch.

Tại chương trình, đại biểu, các doanh nghiệp, đối tác du lịch của Lâm Đồng và Malaysia đã trao đổi về các nhu cầu, tiềm năng và kinh nghiệm phục vụ trong ngành du lịch Halal, từ ẩm thực, lưu trú đến các hoạt động trải nghiệm…

ndo_br_2-7551.jpg
Doanh nghiệp du lịch Lâm Đồng và đối tác Malaysia ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch.

Dịp này, các doanh nghiệp hai bên đã tiến hành ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch, tiến tới hình thành những sản phẩm du lịch Halal đặc thù, phù hợp với thị hiếu du khách Malaysia trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng Tổ dân phố Hòa Hương, phường Hương Trà Trần Thông trao quà cho các em thiếu nhi trên địa bàn. (Ảnh: ANH QUÂN)

Đà Nẵng: Tết Trung thu tràn ngập khắp mọi nơi

Trong những ngày, không khí Tết Trung thu đang rộn ràng khắp mọi nơi, từ vùng đồng bằng cho đến vùng cao, biên giới tại thành phố Đà Nẵng. Chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị, xã hội đã có nhiều hoạt động sôi nổi nhằm giúp các em thiếu nhi có một mùa Trung thu thật ấm áp, nghĩa tình.

Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng kiểm tra công tác lấy mẫu ADN. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Đà Nẵng hoàn thành lấy mẫu ADN gần 26.000 mộ liệt sĩ

Với trách nhiệm cao nhất, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành vượt tiến độ thu nhận gần 26.000 mẫu ADN mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính; tạo nền tảng then chốt để đẩy nhanh việc trả lại tên cho các anh hùng và khẳng định sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy khảo sát vùng trồng cà-phê xứ lạnh tại xã Tu Mơ Rông. (Ảnh: BÁ THANH)

Khát vọng vươn lên từ vùng đất khó

Từ một địa phương nghèo, với sự quyết tâm và phát huy mạnh mẽ nội lực, tranh thủ nguồn lực xã hội, xã Tu Mơ Rông (Quảng Ngãi) từng bước vươn lên chuyển mình mạnh mẽ, trở thành vùng trọng điểm về cà-phê xứ lạnh, dược liệu.

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi coi trọng chất lượng giáo dục thực chất

Ngày 22/9, kết luận buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi với Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên yêu cầu, ngành cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học; không chạy theo thành tích, mà phải coi trọng chất lượng thực chất và sự phát triển toàn diện của người học.