Lâm Đồng bứt phá trở thành cực tăng trưởng của khu vực

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, hội tụ đầy đủ các tiềm năng, lợi thế từ biển, rừng, cảng biển, cửa khẩu… cùng hệ thống di sản, danh lam thắng cảnh mở ra dư địa phát triển rộng lớn. Với lợi thế đó, Lâm Đồng đang đứng trước cơ hội bứt phá để trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực trong giai đoạn mới.

Lâm Đồng có thế mạnh trong phát triển kinh tế biển.
Lâm Đồng có thế mạnh trong phát triển kinh tế biển.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, là dấu mốc lịch sử của địa phương sau quá trình sắp xếp, hợp nhất; kỳ vọng mở ra chặng đường phát triển mới, từng bước kiến thiết tỉnh Lâm Đồng phát triển thịnh vượng, bền vững.

Nền tảng phát triển

Theo đánh giá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2020-2025, kinh tế Lâm Đồng tiếp tục phát triển; quy mô, chất lượng tăng trưởng được nâng lên theo hướng bền vững; tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt khá. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên. Cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng hiện đại. Công nghiệp năng lượng là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng; công nghiệp chế biến, sản xuất alumin, nhôm dần khẳng định vị thế; công nghiệp chế biến sâu titan được đầu tư; kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp dần hoàn thiện.

Du lịch tiếp tục được khẳng định là ngành kinh tế động lực, mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được cải thiện. Đến nay, có hai dự án trọng điểm được triển khai: Vận hành tuyến cao tốc bắc-nam phía đông (đoạn Vĩnh Hảo-Phan Thiết-Dầu Giây); khởi công cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương. Bên cạnh đó, 17 dự án đã hoàn thành thủ tục và đang triển khai các hoạt động đầu tư xây dựng; 12 dự án đang thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, trong đó có cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc, cao tốc bắc-nam đoạn Gia Nghĩa-Chơn Thành… Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên hơn 24.000 km², với 103 xã, 20 phường và đặc khu Phú Quý; dân số hơn 3,87 triệu người; hội tụ đầy đủ các tiềm năng, thế mạnh của vùng cao nguyên, trung du và duyên hải. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định: “Việc hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông thành tỉnh Lâm Đồng mới là cơ hội lịch sử để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của mỗi vùng, tạo nên một không gian phát triển mới rộng lớn và mạnh mẽ hơn”.

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc sáp nhập không chỉ là tổ chức lại địa giới hành chính, mà tạo không gian phát triển mới, giải pháp phát triển chiến lược; tối ưu hóa nguồn lực, khai thác tiềm năng kinh tế, thúc đẩy liên kết vùng, hình thành các trung tâm kinh tế lớn, tạo điều kiện tăng cường sức cạnh tranh và thu hút đầu tư, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế. Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính cho rằng: “Việc tổ chức lại không gian kinh tế gắn với phát triển hệ thống đô thị trong liên vùng này sẽ góp phần xây dựng một động lực kinh tế mới ở khu vực nam Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ”.

Lâm Đồng đang hội đủ nhiều lợi thế, nổi bật là nông nghiệp công nghệ cao; du lịch, nghỉ dưỡng; kinh tế biển; năng lượng tái tạo... và tiềm năng phát triển các trung tâm nghiên cứu, giáo dục, chăm sóc sức khỏe. Sự kết nối giữa các đô thị lớn như Đà Lạt-Gia Nghĩa-Phan Thiết mở ra trục phát triển xuyên vùng hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mười cho biết: “Lâm Đồng có rừng, biển, cửa khẩu, cảng biển, trở thành thủ phủ của một số cây công nghiệp, cây ăn trái và công nghiệp bô-xít. Đây là dư địa, tiềm năng lớn cho Lâm Đồng phát triển; cơ hội vàng để hình thành cực tăng trưởng mới, có quy mô đủ lớn, động lực đủ mạnh và tầm ảnh hưởng đủ sâu rộng, góp phần dẫn dắt xu thế kinh tế xanh, phát triển bền vững cho khu vực và cả nước”.

Đột phá chiến lược

Giai đoạn 2025-2030, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng xác định mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo phát triển toàn diện, lấy ổn định làm nền tảng để phát triển, lấy phát triển kinh tế-xã hội là nhiệm vụ trung tâm, lấy hạnh phúc và ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu; đến năm 2030, Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, là một trong những cực tăng trưởng mới của khu vực trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Mục tiêu cụ thể, tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2025-2030 từ 10 đến 10,5%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 6.700 đến 7.500 USD; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt khoảng 0,75; phấn đấu đến năm 2030, cơ bản không còn hộ nghèo. Để hiện thực hóa mục tiêu, Lâm Đồng tập trung ba đột phá: Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ.

Bức tranh toàn cảnh phát triển kinh tế-xã hội Lâm Đồng hiện nay được định hình khá rõ. Sự liên kết cao nguyên-trung du-duyên hải giúp hình thành chuỗi giá trị liên ngành, chuỗi đô thị liên kết, vùng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và văn hóa đặc sắc, tạo nên một không gian phát triển liên thông, hiệu quả và bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết: Thông điệp phát triển để đưa Lâm Đồng trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực là du lịch xanh-thông minh; ứng dụng công nghệ cao-công nghệ xanh là nền tảng trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; giao thông kết nối-hạ tầng liên vùng là động lực. Tỉnh sẽ xúc tiến đầu tư đồng bộ các tuyến giao thông huyết mạch, kết nối hiệu quả giữa cao nguyên, trung du và duyên hải; nâng cấp cảng hàng không quốc tế Liên Khương, đưa vào sử dụng sân bay Phan Thiết để mở rộng kết nối nội địa và quốc tế.

Hiện nay, tỉnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển hạ tầng giao thông kết nối vùng và xây dựng chính quyền số, nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân.

Từ nền tảng vững chắc về kinh tế-xã hội cùng tiềm năng, thế mạnh và định hướng chiến lược phù hợp, Lâm Đồng đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng mới, trung tâm kinh tế-du lịch nông nghiệp công nghệ cao của khu vực, là nơi đáng sống, xanh, thân thiện, nghĩa tình.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Nhà ga hành khách rộng 18.000m² với thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa Champa, mang tính ứng dụng cao, thấm đẫm triết lý Hồn Lửa-Khát vọng vươn cao.

Lâm Đồng khởi công sân bay dân dụng Phan Thiết

Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết-hạng mục hàng không dân dụng. Sự kiện đánh dấu một kỷ nguyên kết nối hàng không mới cho vùng đất Mũi Né và khu vực Nam Trung Bộ.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo tỉnh, địa phương tham quan Bãi đá Ông Địa.

Lâm Đồng động thổ công viên Bãi đá Ông Địa

Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức lễ động thổ xây dựng Công viên Bãi đá Ông Địa, hướng đến những giá trị thiết thực dành cho cộng đồng địa phương, không gian phục vụ đời sống tinh thần và sự kết nối cộng đồng.