Kết nối liên vùng, mở rộng không gian phát triển

Việc hoàn thành, thông xe kỹ thuật tuyến đường trục phát triển kinh tế đông-tây đã đánh dấu cột mốc quan trọng trong đầu tư hạ tầng giao thông của thành phố Cần Thơ sau sáp nhập. Điều này còn mở ra kỳ vọng lớn về động lực tăng trưởng mới cho khu vực nông thôn, nhất là vùng sản xuất nông nghiệp, thủy sản trọng điểm. 

Tuyến đường trục phát triển kinh tế đông-tây cùng các công trình hạ tầng trọng điểm khác sẽ là nền tảng để thành phố Cần Thơ vươn lên. (Ảnh: TRƯỜNG XUÂN và THANH TÂM)
Tuyến đường trục phát triển kinh tế đông-tây cùng các công trình hạ tầng trọng điểm khác sẽ là nền tảng để thành phố Cần Thơ vươn lên. (Ảnh: TRƯỜNG XUÂN và THANH TÂM)

Tuyến giao thông chiến lược này được xem là “mạch ngang” kết nối các vùng sản xuất với hệ thống quốc lộ, tỉnh lộ và trung tâm kinh tế lớn của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Khi hạ tầng giao thông được thông suốt, khoảng cách địa lý được rút ngắn, dòng chảy hàng hóa, dịch vụ và cơ hội phát triển theo đó cũng được khơi thông mạnh mẽ.

Từ nỗi lo lụy đò đến niềm vui qua cầu

Những ngày cuối năm 2025, đứng trên cầu Cổ Cò dài 360m bắc qua con sông lớn trên tuyến đông-tây, bà Nguyễn Thị Hoa và nhiều người dân xã Ngọc Tố, thành phố Cần Thơ rất phấn khởi. Với người dân nơi đây, cây cầu còn là cột mốc ghi dấu sự thay đổi căn bản trong đời sống sinh hoạt hằng ngày.

Trước kia, việc đi lại của người dân, nhất là học sinh, phụ thuộc hoàn toàn vào những chuyến đò ngang. Mùa mưa gió, nước lớn, việc qua sông tiềm ẩn nhiều rủi ro, phụ huynh luôn canh cánh nỗi lo an toàn cho con em mình.

Nay, khi cầu và tuyến đường hoàn thành, việc đưa đón con đến trường hay đi lại giữa hai bờ sông trở nên thuận tiện, an toàn và nhanh hơn nhiều.

“Giờ đưa con đi học rất thuận tiện, không còn cảnh chờ đò hay lo mưa gió. Bà con bên kia sông, ai cũng vui mừng”, bà Hoa chia sẻ.

Không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại, tuyến đường mới còn tháo gỡ điểm nghẽn lớn trong sản xuất nông nghiệp. Với những hộ nuôi tôm, trồng lúa, hoa màu, việc vận chuyển vật tư đầu vào cũng như tiêu thụ nông sản trước đây gặp nhiều khó khăn do đường nhỏ hẹp, xuống cấp. Nay, xe tải có thể vào tận ruộng tôm, ruộng lúa, giúp giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả sản xuất.

“Đường lớn, xe tới tận nơi, vận chuyển tôm bán rất thuận lợi. Làm ăn đỡ vất vả hơn trước nhiều”, bà Hoa chia sẻ thêm.

Tuyến đường trục phát triển kinh tế đông-tây là dự án thuộc nhóm A, công trình giao thông cấp III, với tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng. Tuyến đường có tổng chiều dài gần 57km, đi qua nhiều địa bàn thuộc tỉnh Sóc Trăng (cũ) như thị xã Ngã Năm, huyện Thạnh Trị, huyện Mỹ Xuyên, thị xã Vĩnh Châu, nay thuộc thành phố Cần Thơ.

Theo thiết kế, dự án bao gồm xây dựng mới, mở rộng và nâng cấp toàn tuyến; trong đó, có 44 cầu giao thông, 50 cống ngang đường, hệ thống cống dọc tại các khu vực nút giao, cùng hệ thống bảo đảm an toàn giao thông đồng bộ. Trên tuyến có 6 nút giao quan trọng kết nối với tuyến Quản Lộ-Phụng Hiệp, Quốc lộ 1, các tuyến tỉnh lộ 940, 936B, 936, 935 và mạng lưới đường huyện, đường xã.

Dự án đã được thông xe kỹ thuật ngày 19/12/2025 vừa qua, cùng hàng loạt các công trình giao thông trọng điểm khác được khởi công, khánh thành chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đã thể hiện quyết tâm cao độ của địa phương trong việc đầu tư hạ tầng làm nền tảng cho phát triển dài hạn.

Yếu tố then chốt nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh

Điểm nổi bật của tuyến đường đông-tây là khả năng kết nối liên vùng mạnh mẽ. Từ các khu vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản, hàng hóa có thể nhanh chóng tiếp cận Quốc lộ 1, tuyến Quản Lộ-Phụng Hiệp và các trục giao thông huyết mạch khác để đi về trung tâm thành phố Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh khác.

Sự kết nối này tạo nên một mạng lưới giao thông liên hoàn, giúp rút ngắn đáng kể thời gian và chi phí vận chuyển, nhất là đối với các mặt hàng nông sản chủ lực như lúa thơm, tôm sạch, thủy sản nước lợ.

image-4.jpg
Nút giao đường đông-tây với các tuyến đường khác trên địa bàn phường Khánh Hòa, thành phố Cần Thơ.

Đây là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản địa phương trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng, thời gian và chi phí logistics.

Không gian phát triển kinh tế vì thế cũng được mở rộng. Những vùng đất trước đây được xem là “xa trung tâm”, khó thu hút đầu tư, nay trở nên hấp dẫn hơn khi hạ tầng giao thông được cải thiện đồng bộ.

Các hoạt động thương mại, dịch vụ, chế biến nông sản có điều kiện hình thành và phát triển dọc theo tuyến đường. Theo cán bộ tư vấn giám sát đoạn 2 của dự án, quá trình triển khai công trình gặp không ít khó khăn, nhất là trong bối cảnh giá vật tư biến động và nguồn cung có thời điểm khan hiếm.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của chủ đầu tư và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan, các nhà thầu đã nỗ lực bám sát hiện trường, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Đồng thời, chủ đầu tư thường xuyên đôn đốc, giám sát để các hạng mục thi công đúng thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật. Đến nay, công trình đã hoàn thành và thông xe, tạo điều kiện thuận lợi mở lối giao thương cho người dân, nhất là tiêu thụ lúa và nông sản.

Theo đánh giá của các đơn vị chuyên môn, việc hoàn thành đúng tiến độ một dự án có quy mô, tầm vóc lớn như tuyến đông-tây không chỉ thể hiện năng lực tổ chức thực hiện, mà còn góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với các chương trình đầu tư công trên địa bàn.

Theo bà Quách Ngọc Hiểu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Tú, thế mạnh của địa phương là nuôi trồng thủy sản với diện tích gần 6.700ha, chủ yếu là nuôi tôm; cùng với đó còn có gần 2.000ha trồng lúa, hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày.

Trên địa bàn xã hiện có nhiều cơ sở sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và thương mại-dịch vụ.

“Tuyến đường đi qua địa bàn xã, kết nối với các trục giao thông lớn sẽ tạo cú huých mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế. Việc vận chuyển tôm, lúa, hoa màu thuận lợi hơn, chi phí giảm, khả năng tiếp cận thị trường tốt hơn”, bà Hiểu nhận định.

Đây là nền tảng quan trọng để địa phương khai thác tốt hơn tiềm năng sẵn có, đồng thời thu hút thêm nguồn lực đầu tư trong thời gian tới. Khi giao thông thuận lợi, hàng hóa lưu thông thông suốt, người dân có điều kiện mở rộng sản xuất, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao giá trị trên cùng đơn vị diện tích.

Cùng với đó, các yếu tố về văn hóa-xã hội, giáo dục, y tế được cải thiện khi việc tiếp cận các dịch vụ trở nên dễ dàng hơn.

Từ những cây cầu, con đường mới, niềm tin về một vùng quê đang khởi sắc từng ngày đã trở nên rõ nét. Tuyến đường trục phát triển kinh tế đông-tây, cùng với các công trình hạ tầng trọng điểm khác, sẽ tiếp tục là nền tảng để thành phố Cần Thơ sau sáp nhập vươn lên mạnh mẽ, phát huy vai trò trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn phát triển mới.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới tiếp tục quan tâm, củng cố, nâng cao chất lượng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh vững mạnh, phát huy vai trò của từng thành viên Ban Trị sự, kết nối trên tinh thần đoàn kết hòa hợp trong lãnh đạo, xứng đáng là nơi tiêu biểu của đồng bào phật giáo của tỉnh.

Nhiều món ăn độc đáo làm từ sen tại Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 3 năm 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Nghe sen kể chuyện từ các món ăn

Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 3, năm 2026 (diễn ra từ ngày 18-21/6) có sự phối hợp tổ chức và đồng hành của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) với vai trò là lực lượng phục vụ chủ lực tại Không gian ẩm thực Sen - một trong những điểm nhấn đặc sắc nhất của lễ hội.

Tiết mục nghệ thuật tại đêm khai mạc.

Về nghe sen kể chuyện

Tối 18/6, tại công viên Văn Miếu, phường Cao Lãnh đã tổ chức khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 3, năm 2026 với chủ đề “Về nghe sen kể chuyện”.

Viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Rạch Giá hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Tinh gọn bộ máy tạo bước đột phá

Sau một năm An Giang chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp cho thấy những tín hiệu tăng trưởng kinh tế tích cực và chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính. Tuy nhiên, việc vận hành hệ thống chính trị mới cũng tạo ra áp lực quá tải tại cấp cơ sở, đòi hỏi từng bước tháo gỡ.

Ý thức chấp hành quy định về bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân còn hạn chế, vẫn xảy ra tình trạng vứt rác và xác động vật không đúng nơi quy định.

Nhiều bất cập trong xử lý chất thải rắn

Qua đợt khảo sát công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đã chỉ ra nhiều tồn tại tại các cơ sở y tế, khu, cụm công nghiệp và một số địa phương.

Những gỗ lá đơn sơ được anh Vũ Linh khéo léo tạo thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Khởi nghiệp từ gỗ lá thô sơ

Bằng đôi bàn tay khéo léo và óc sáng tạo, anh Nguyễn Vũ Linh (32 tuổi, ngụ phường Thới Sơn, tỉnh An Giang) đã biến những cây, lá tầm thường ở chốn quê nhà như lá thốt nốt, tăm tre, gỗ lồng mức rừng thành các tác phẩm nghệ thuật, đồ lưu niệm.

Một trang trại nuôi tôm công nghiệp thuộc cánh đồng năn xã Trần Đề.

Tháo gỡ khó khăn cho kinh tế trang trại

Những năm gần đây, kinh tế trang trại tại Cần Thơ phát triển khá mạnh, quy mô sản xuất từng bước được mở rộng, hình thành các vùng trồng trọt, chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa.