Kết nối hành trình trải nghiệm trên cao nguyên

Vùng cao nguyên Lâm Đồng hội tụ những nét độc đáo về phong cảnh thiên nhiên, đa dạng sinh học cùng giá trị văn hóa đặc sắc. Từ những lợi thế đó, địa phương hướng tới hình thành tuyến du lịch Gia Nghĩa-Tà Đùng-Đà Lạt, mở ra hành trình đa trải nghiệm cho du khách từ hồ tự nhiên, thác, rừng đến khí hậu đặc trưng của vùng đất này.

Cảnh quan thiên nhiên vùng cao nguyên Lâm Đồng là tài nguyên quý cho du lịch địa phương.
Cảnh quan thiên nhiên vùng cao nguyên Lâm Đồng là tài nguyên quý cho du lịch địa phương.

Tận dụng ưu thế thiên nhiên và văn hóa

Vùng đất nam Tây Nguyên mang nét đặc trưng của khí hậu nắng lạnh, những cánh rừng nguyên sinh và phong cảnh hữu tình, đây chính là những giá trị tạo nên sức hấp dẫn riêng cho du lịch địa phương.

Giáo sư, Tiến sĩ Eric Jose Olmedo Panal, Viện trưởng Viện Quốc tế, Trường đại học Kinh tế-Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: “Khu vực cao nguyên Lâm Đồng có các loại hình cảnh quan đặc trưng, hệ sinh thái du lịch đặc sắc cùng nền văn hóa đa dạng, nhiều giá trị di sản. Đó là tài nguyên quý để hình thành sản phẩm du lịch hấp dẫn”.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng là không gian du lịch có thương hiệu nổi tiếng Đà Lạt ngàn hoa; vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang được đánh giá là một trong những hệ sinh thái rừng đẹp và giàu giá trị nhất Việt Nam; khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm và những khu vườn rau, hoa rực rỡ sắc màu...

Phía tây tỉnh, trung tâm du lịch sinh thái, khám phá địa chất với điểm nhấn là hệ thống hang động núi lửa thuộc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, cảnh quan thiên nhiên Tà Đùng.

Khu vực cao nguyên Lâm Đồng còn có nhiều ngọn thác tuyệt đẹp, hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, di sản kiến trúc, văn hóa phong phú của các dân tộc,... đủ để thỏa mãn hành trình khám phá, trải nghiệm của du khách.

Trên hành trình Đà Lạt-Tà Đùng-Gia Nghĩa, cung đường phía tây tỉnh Lâm Đồng mở ra không gian du lịch giàu tiềm năng cùng hồ, thác, núi, rừng và khí hậu đặc trưng cao nguyên mang đến cảm giác hoang sơ, rộng mở và giàu chất khám phá.

Tà Đùng ấn tượng với mặt hồ rộng lớn, hàng chục đảo nhỏ, được ví như “vịnh Hạ Long trên cao nguyên”, phù hợp các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, cắm trại, chèo sup, trekking và du lịch sinh thái.

Chủ tịch Liên Chi hội Du lịch Tà Đùng-Gia Nghĩa Bùi Thị Khánh Hòa cho rằng: “Điều hấp dẫn nhất của tuyến du lịch này nằm ở sự khác biệt về cảnh quan và trải nghiệm. Nếu được kết nối tốt, đây sẽ là không gian du lịch rất giàu tiềm năng”.

Trong bối cảnh ngành du lịch đang hướng đến phát triển xanh và bền vững, những vùng còn giữ được nét nguyên sơ như Tà Đùng hay hệ thống hồ, thác phía tây tỉnh Lâm Đồng càng có nhiều dư địa phát triển. Tuy nhiên, theo nhiều doanh nghiệp du lịch, điều quan trọng không chỉ nằm ở tài nguyên mà còn ở khả năng liên kết và xây dựng sản phẩm đặc trưng.

Liên kết các giá trị du lịch

Theo Chủ tịch Liên Chi hội Du lịch Tà Đùng-Gia Nghĩa, thay vì tham quan từng điểm riêng lẻ như trước đây, du khách hiện có xu hướng lựa chọn các hành trình trải nghiệm dài ngày.

Một chuyến đi có thể bắt đầu từ Gia Nghĩa, khám phá hồ Tà Đùng, trải nghiệm văn hóa bản địa rồi sang xứ ngàn hoa Đà Lạt; kèm theo đó là các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, săn mây, khám phá hồ, thác nước, du ngoạn núi rừng. Chính sự đa dạng ấy đã giúp cung đường này có khả năng giữ chân du khách lâu hơn.

Tiến sĩ Phan Bảo Giang, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế-Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: “Tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của tuyến này khá rõ. Tuy nhiên, cần quan tâm các “điểm chạm” cảm xúc của du khách trên hành trình trải nghiệm, sự hiểu biết về khách hàng và kết nối hợp lý giá trị tài nguyên du lịch”.

Để phát huy tối đa lợi thế, ngành du lịch Lâm Đồng xác định, khu vực trung tâm tỉnh tiếp tục là hạt nhân phát triển. Tại đây, thương hiệu du lịch Đà Lạt được nâng tầm với các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, du lịch nông nghiệp công nghệ cao và các sự kiện văn hóa, lễ hội mang tầm quốc tế.

Phía tây, với giá trị địa chất và cảnh quan độc đáo được định hướng phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nguyễn Văn Lộc cho rằng: “Điều quan trọng hiện nay là cần đẩy mạnh phát triển hạ tầng du lịch, giao thông kết nối. Đồng thời, xây dựng thương hiệu du lịch xanh Lâm Đồng, khẳng định sự đa dạng và phong phú trong trải nghiệm”.

Lâm Đồng hiện đang tập trung phát triển sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng khí hậu, tour trải nghiệm nông nghiệp-thiên nhiên-văn hóa; sản phẩm đột phá kết nối Đà Lạt (cao nguyên nghỉ dưỡng) và phía tây tỉnh (sinh thái-địa chất), tuyến du lịch liên vùng “cao nguyên-biển-địa chất”,... đây là những sản phẩm được kỳ vọng sẽ trở thành thương hiệu đặc trưng của địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Văn Tuấn cho rằng: “Tuyến Đà Lạt-Tà Đùng-Gia Nghĩa có nhiều tiềm năng phát triển nhờ hội tụ cảnh quan thiên nhiên và văn hóa đặc sắc. Nếu khai thác hợp lý gắn với bảo tồn tài nguyên, tuyến này sẽ trở thành động lực quan trọng để mở rộng không gian du lịch của tỉnh”.

Lâm Đồng là vùng đất của biển xanh, cao nguyên mây ngàn, xứ sở ngàn hoa và đại ngàn hùng vĩ cùng thông điệp “Lâm Đồng-đến để yêu”. Địa phương đang từng bước nâng cao chất lượng du lịch-dịch vụ, năng lực cạnh tranh điểm đến, hướng tới phát triển du lịch xanh, bền vững, chuyên nghiệp và hiện đại.

Có thể bạn quan tâm

Chuyển đổi cây trồng ở Gia Lai giúp cải thiện kinh tế hộ gia đình, góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Gia Lai hướng tới nền nông nghiệp xanh

Thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch tổng thể chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng xanh, sạch và bền vững. Đây là bước đi chiến lược nhằm xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao bằng khen tặng học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia (Ảnh MAI VĂN BẢO)

Lâm Đồng tuyên dương điển hình học theo bác

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức tuyên dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khen thưởng học sinh đoạt giải quốc gia, giải nhất cấp tỉnh năm học 2025-2026.

Xã Đăk Hà mở rộng vùng nguyên liệu cà-phê để xây dựng thương hiệu Cà-phê Đăk Hà.

Xây dựng thương hiệu cà - phê Đăk Hà

Xác định nông nghiệp là nền tảng của kinh tế địa phương, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi ưu tiên phát triển sản xuất hàng hóa theo hướng ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Diện mạo mới xã vùng biên Quảng Trực hôm nay.

Góp sức thay đổi diện mạo vùng biên

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng còn là chỗ dựa của nhân dân trong phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Sương mù dày đặc trên đèo Violăk là một trong những nguyên nhân liên tục xảy ra tai nạn giao thông.

Bất an khi qua đèo Violăk

Trên tuyến Quốc lộ 24 đoạn qua đèo Violăk, tỉnh Quảng Ngãi, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Tình trạng này khiến nhiều người lo ngại khi lưu thông qua tuyến đèo.

Đoàn viên, thanh niên cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tham gia trồng cây xanh tại Trường liên cấp nội trú xã Ia Pnôn.

Gia Lai trồng gần 4.000 cây xanh nhân dịp sinh nhật Bác Hồ

Sáng 19/5, tại Trường liên cấp nội trú xã biên giới Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai), Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ phát động phong trào “Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026).

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yok Đôn và Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động giúp nhân dân xã Buôn Đôn khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk hỗ trợ nhân dân xã Buôn Đôn khắc phục hậu quả thiên tai

Chiều 18/5, Trung tá Phạm Văn Hứng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Yok Đôn (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang phối hợp Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động triển khai lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lớn, giông lốc gây ra trên địa bàn xã Buôn Đôn.

Cán bộ Đồn Biên phòng An Hải cùng các chủ phương tiện và ngư dân trao đổi, hướng dẫn kê khai, rà soát hồ sơ tàu cá tại lồng bè. (Ảnh: THÙY DUNG)

Điểm tựa để ngư dân vươn khơi, bám biển

Giữa mênh mang sóng nước, mỗi chuyến biển của ngư dân không chỉ bắt đầu bằng ngư cụ, nhiên liệu hay lương thực, mà còn từ sự đồng hành thầm lặng của người lính Biên phòng nơi bến cảng. Sự hiện diện bền bỉ ấy đã trở thành điểm tựa để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển dài ngày, góp phần giữ gìn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc...

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Krông Bông xuống cơ sở giải ngân nguồn vốn ưu đãi cho người dân xã Cư Pui đưa vào sản xuất.

Dấu ấn nguồn vốn tín dụng chính sách

Dòng vốn tín dụng chính sách “chảy” qua từng thôn, buôn, vùng căn cứ cách mạng tỉnh Đắk Lắk, mang theo cơ hội đổi thay cho hàng nghìn hộ dân. Từ những khoản vay ban đầu, nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.