Kết nối giao thương vùng Tây Nguyên với Hàn Quốc

Vùng Tây Nguyên có nhiều tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên; khí hậu ôn hòa, con người thân thiện và nền văn hóa đa dạng, đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Những năm gần đây, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, trong đó có thương mại và đầu tư, đã mở ra cơ hội hợp tác giao thương giữa doanh nghiệp vùng Tây Nguyên và Hàn Quốc.
Các doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu sản phẩm nông nghiệp vùng Tây Nguyên trong khuôn khổ chương trình kết nối giao thương giữa hai bên.
Các doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu sản phẩm nông nghiệp vùng Tây Nguyên trong khuôn khổ chương trình kết nối giao thương giữa hai bên.

Thời gian qua, Hiệp hội Doanh nhân và Ðầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA) cùng một số tỉnh vùng Tây Nguyên đã có những cuộc gặp gỡ, trao đổi thông tin với đối tác tại Hàn Quốc, nhằm tăng cường thúc đẩy kết nối đầu tư, thương mại và du lịch. Mới đây, tại tỉnh Lâm Ðồng, diễn ra chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp vùng Tây Nguyên và Hàn Quốc, nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết.

Nhiều dư địa để hợp tác phát triển

Những ngày đầu tháng 8/2024, tại tỉnh Lâm Ðồng, VKBIA, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và Du lịch Lâm Ðồng phối hợp Sở Công thương của các tỉnh Tây Nguyên tổ chức Hội nghị giao thương kết nối xuất khẩu hàng hóa giữa doanh nghiệp khu vực Tây Nguyên với doanh nghiệp Hàn Quốc.

Hội nghị nhằm tạo điều kiện giúp doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh khu vực Tây Nguyên và các doanh nghiệp, đơn vị xuất nhập khẩu Hàn Quốc gặp gỡ, trao đổi, kết nối cung cầu hàng hóa, liên kết đầu tư. Qua đó, đã tổ chức cho 29 doanh nghiệp Hàn Quốc và hơn 70 doanh nghiệp, hợp tác xã khu vực Tây Nguyên gặp gỡ, trao đổi thông tin và sản phẩm nhằm mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh trong tương lai.

Trưởng đại diện Văn phòng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) tại khu vực miền trung-Tây Nguyên Bùi Xuân Lịch thông tin: Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam, với kim ngạch song phương năm 2023 đạt 76 tỷ USD, là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam và là thị trường nhập khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam.

Trong 5 tháng năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước đạt 32 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 10,2 tỷ USD, tăng 10,9%, chiếm 6,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Ðiều đó cho thấy, Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam nói chung và của các tỉnh khu vực Tây Nguyên nói riêng.

Ðại diện Ban tổ chức hội nghị, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Ðồng Dương Quốc Anh thông tin, Tây Nguyên, vùng đất đỏ bazan trù phú, với diện tích hơn 54,4 nghìn km2, chiếm 1/6 lãnh thổ Việt Nam; dân số gần 6 triệu người, là khu vực giàu tiềm năng kinh tế nhờ vị trí địa lý chiến lược, tài nguyên thiên nhiên phong phú, địa hình đa dạng, khí hậu ôn hòa đã tạo nên điều kiện lý tưởng phát triển các loại cây, như rau, hoa, chè, cà-phê, ca-cao, hồ tiêu, sầu riêng, mắc-ca, bơ, điều và các loại cây dược liệu...

Vùng đất này còn có tiềm năng to lớn về du lịch, với những thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ, những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số. Thời gian qua, nhiều sản phẩm nông nghiệp của Tây Nguyên đã được cấp các chứng nhận chất lượng uy tín, như sản phẩm OCOP 3 đến 5 sao, VietGAP, GlobalGAP, ISO... Qua đó, khẳng định năng lực sản xuất và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe.

Những năm gần đây, sản phẩm rau chất lượng cao của Công ty TNHH trang trại Trường Phúc (Lâm Ðồng) đã chinh phục được người tiêu dùng Hàn Quốc. Ðể bảo đảm chất lượng rau đáp ứng thị trường này, công ty phải rất nghiêm ngặt trong khâu tổ chức sản xuất, sử dụng công nghệ làm lạnh xuyên tâm giúp cho rau được bảo quản tốt trong quá trình vận chuyển. “Tôi cho rằng, khi các doanh nghiệp Lâm Ðồng nói riêng, vùng Tây Nguyên và các đối tác Hàn Quốc phát huy những thế mạnh, bảo đảm các tiêu chí, tiêu chuẩn sẽ có rất nhiều dư địa để mở rộng giao thương, hợp tác cùng phát triển”, Giám đốc Công ty TNHH trang trại Trường Phúc Tô Quang Dũng chia sẻ.

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Chủ tịch VKBIA, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, hợp tác về thương mại, xuất nhập khẩu giữa Việt Nam-Hàn Quốc còn nhiều dư địa để cùng nhau phát triển. Trong đó, hội nghị lần này tiếp tục mang đến những cơ hội được thực hiện B2B, B2C, B2G… cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân hai nước.

Hướng tới xuất khẩu bền vững

Hội nghị giao thương kết nối xuất khẩu hàng hóa giữa doanh nghiệp khu vực Tây Nguyên với doanh nghiệp Hàn Quốc, thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2024. Tại hội nghị, đại diện doanh nghiệp vùng Tây Nguyên và Hàn Quốc đã chia sẻ những kinh nghiệm về sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thế mạnh; hoạt động quảng bá thương hiệu và đưa ra những giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hai bên kết nối giao thương, mở ra cơ hội hợp tác bền vững trong tương lai.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và Du lịch Lâm Ðồng cho biết, thực hiện chủ trương liên kết phát triển kinh tế vùng của Chính phủ, các tỉnh Tây Nguyên đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin, nông nghiệp tuần hoàn và nông nghiệp xanh vào sản xuất, không ngừng nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm, hướng tới mục tiêu xuất khẩu bền vững.

Trong bối cảnh Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc có hiệu lực từ năm 2015, Việt Nam-Hàn Quốc nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện năm 2022, hàng hóa của Việt Nam, trong đó có các sản phẩm của Tây Nguyên đã có thêm nhiều cơ hội tiếp cận thị trường Hàn Quốc.

Thời gian qua, đoàn công tác tỉnh Lâm Ðồng đã nhiều lần gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với nhiều địa phương, doanh nghiệp tại Hàn Quốc, nhằm tăng cường thúc đẩy kết nối đầu tư, thương mại và du lịch. “Cùng với thiện chí của nước bạn và sự hỗ trợ của VKBIA, Lâm Ðồng đang có những cơ hội hợp tác mới với Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực, như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, xuất nhập khẩu nông sản, hợp tác giáo dục-đào tạo và xuất khẩu lao động...”, ông Dương Quốc Anh cho biết.

Với những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa tỉnh Ðắk Lắk và một số địa phương của Hàn Quốc, nhất là lĩnh vực thương mại, đầu tư, rất nhiều sản phẩm của tỉnh đã được xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Phó Giám đốc Sở Công thương Ðắk Lắk Nguyễn Văn Nhiệm cho biết, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh với Hàn Quốc năm 2023 đạt 36,5 triệu USD, chủ yếu các nông sản, như cà-phê, hạt điều, hạt tiêu, mắc-ca, cao su và các loại trái cây sấy. “Với tiềm năng, thế mạnh của hai bên, còn rất nhiều dư địa để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Trong đó có kết nối giao thương trong lĩnh vực hàng nông sản, thực phẩm cần được tiếp tục ưu tiên đẩy mạnh”, ông Nguyễn Văn Nhiệm gợi mở.

Trong chương trình kết nối giao thương trực tiếp giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam đầu tháng 8/2024, đã có 42 biên bản ghi nhớ hợp tác của 18 doanh nghiệp Hàn Quốc ký kết với các doanh nghiệp vùng Tây Nguyên, chủ yếu lĩnh vực sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nông sản, như cà-phê, mắc-ca, trái cây, rau củ sấy, atisô, nấm, trà, hạt điều… và công nghệ sản xuất pin thế hệ mới.

Theo Tiến sĩ Trần Hải Linh, chương trình kết nối giao thương lần này có nhiều doanh nghiệp chuyên về xuất nhập khẩu nông sản, có chuỗi siêu thị lớn tại Hàn Quốc, để có thể kết nối với doanh nghiệp Tây Nguyên nhập nông sản cung cấp cho thị trường Hàn Quốc. Ðồng thời, có những viện nghiên cứu tiêu chuẩn quốc tế đặt tại Hàn Quốc, thông qua đó, sẽ mở ra cơ hội cho nông sản thế mạnh Tây Nguyên có thể khẳng định thương hiệu, kết nối được với đối tác Hàn Quốc để xuất khẩu mạnh mẽ hơn.

“VKBIA sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân hai nước Việt Nam-Hàn Quốc để hỗ trợ và giải quyết những khó khăn, vướng mắc; đồng thời, hỗ trợ việc xúc tiến thương mại và hợp tác Việt-Hàn ngày càng đi sâu vào hiệu quả và thiết thực hơn”, Tiến sĩ Trần Hải Linh cho biết.

Sau khi tìm hiểu thực tế tại một số doanh nghiệp vùng Tây Nguyên và trao đổi trực tiếp giữa các địa phương, doanh nghiệp hai bên, nhiều đại diện doanh nghiệp Hàn Quốc cho rằng, họ đã được tiếp xúc với nhiều sản phẩm chất lượng cao của vùng Tây Nguyên có sức cạnh tranh trên thị trường thế giới; qua đó, mở ra cơ hội nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa của vùng Tây Nguyên sang Hàn Quốc.

“Các doanh nghiệp vùng Tây Nguyên đề xuất hợp tác cần có sự trao đổi hàng hóa giữa hai bên để cùng hỗ trợ phát triển thị trường cho nhau, cũng như nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền”, ông Cho Jung Kwan, Viện Nghiên cứu nông nghiệp tỉnh Jeon Nam (Hàn Quốc) đề xuất.

Trưởng đại diện Văn phòng Cục Xúc tiến thương mại khu vực miền trung-Tây Nguyên Bùi Xuân Lịch thông tin, thời gian tới, cục tiếp tục đồng hành cùng các địa phương vùng Tây Nguyên đẩy mạnh các hoạt động xuất khẩu, xúc tiến thương mại và kết nối giao thương sang thị trường Hàn Quốc; qua đó hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm thế mạnh của vùng.

Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Hàn Quốc và vùng Tây Nguyên mở ra triển vọng mới cho sự phát triển kinh tế, thương mại và du lịch của các địa phương và vùng Tây Nguyên, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.