Kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Chiều 29/12, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Bộ Công an tổ chức lễ kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2022-2026.
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và các đại biểu tham gia ấn nút kết nối cơ sở dữ liệu.
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và các đại biểu tham gia ấn nút kết nối cơ sở dữ liệu.

Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an dự và phát biểu ý kiến. Tham dự còn có Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, cùng lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo các các đơn vị trực thuộc hai Bộ.

Theo báo cáo, thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành số hóa dữ liệu nền địa lý quốc gia và địa hình quốc gia ở các tỷ lệ 1:25.000, 1:100.000; 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000 phủ trùm toàn quốc. Đã triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại 63/63 tỉnh, thành phố, trong đó tính đến hết năm 2022 hoàn thành ở 309 trên 705 huyện, với hơn 43 triệu thửa đất và đưa vào sử dụng thường xuyên tại Văn phòng Đăng ký đất đai; thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho 56 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kết nối giữa cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Trong đó đã kết nối chia sẻ 18 trường thông tin. Tính đến nay, đã cơ bản kết nối đạt 56 tỉnh, thành phố; 309 đơn vị cấp huyện và 4.267 đơn vị cấp xã, với hơn 24 triệu thửa đất và số lượng kết nối đang tiếp tục tăng. Đáng chú ý, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tiếp nhận 14.620 yêu cầu tra cứu xác thực qua nền tảng tích hợp, kết nối dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường…

Về vận hành hệ thống hồ sơ điện tử phục vụ chỉ đạo điều hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện điều hành, xử lý hồ sơ, ký số hoàn toàn trên môi trường mạng bảo đảm văn bản xử lý theo thời gian thực (không còn tồn tại tình trạng lấy số trước). Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử của Bộ đã xử lý, giải quyết 301.500 văn bản đến, 69.400 hồ sơ, văn bản đi; tỷ lệ văn bản điện tử gắn ký số đạt xấp xỉ 100%, với gần 10.000 người dùng, kết nối qua Trục liên thông văn bản quốc gia đến các đơn vị bộ, ngành, địa phương... Ngoài ra, Bộ cũng đang triển khai ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiến tới thông minh hóa, hỗ trợ đắc lực các công tác hành chính thường xuyên của công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả, tăng năng xuất lao động, chuyển đổi mạnh mẽ phương thức làm việc dựa vào công nghệ số...

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà ký kết Chương trình phối hợp giữa hai Bộ.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà ký kết Chương trình phối hợp giữa hai Bộ.

Dịp này, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2022-2026. Theo nội dung ký kết, hai Bộ sẽ trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và quản lý tài nguyên, môi trường theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai Bộ; tham gia xây dựng các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý; đấu tranh phòng, chống và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu...

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an cho rằng: Bộ Tài nguyên và Môi trường là một bộ đa ngành, quản lý nhiều vấn đề đặc biệt quan trọng của đất nước như đất đai, môi trường, tài nguyên kinh tế biển, khoáng sản, khí hậu…, với sự nỗ lực của toàn ngành đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao.

Về công tác phối hợp giữa hai Bộ, Đại tướng Tô Lâm đề nghị hai bên cần tập trung phối hợp xây dựng những thể chế pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường nhằm tạo hành lang pháp lý để thời gian tới Quốc hội, Chính phủ sẽ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo tổ chức các nhiệm vụ liên quan đến tài nguyên và môi trường; tăng cường phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường tại các địa phương trên cả nước…

Đối việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Đại tướng Tô Lâm khẳng định: Đây là công việc không phải của hai Bộ, mà chúng ta cần xác định là phục vụ nhiệm vụ của quốc gia. Qua việc kết nối này, chắc chắn cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ tự làm giàu lên, tạo điều kiện cho công tác quản lý về dữ liệu quốc gia thuận lợi; tạo điều kiện rất thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân và phục vụ tốt cho công tác quản lý theo chức năng của hai Bộ, cũng như phục vụ chung cho Nhà nước và Chính phủ trong lĩnh vực này.

Ngoài ra, việc kết nối này sẽ tạo điều kiện cho hai Bộ, cũng như các cơ quan có liên quan tiếp tục tích cực hơn trong việc bảo vệ bí mật cơ sở dữ liệu khi cơ sở dữ liệu trở thành nguồn tài nguyên của quốc gia; đồng thời thực hiện việc quản lý dữ liệu theo hướng minh bạch hơn, thông minh hơn, chặt chẽ, toàn diện hơn, đầy đủ hơn và đây là kênh rất quan trọng để phục vụ xã hội số, chuyển đổi số của đất nước… Qua đó, góp phần phục vụ cho nền kinh tế số, xã hội số, quốc gia số, công dân số ở nước ta thời gian tới.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tài nguyên và môi trường" cho các cá nhân thuộc Bộ Công an.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tài nguyên và môi trường" cho các cá nhân thuộc Bộ Công an.

Dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an cho 12 cá nhân thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc. Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tài nguyên và môi trường” của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho 12 cá nhân thuộc Bộ Công an có nhiều thành tích, công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành tài nguyên và môi trường.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự hội thảo quốc tế do Trường đại học Intracom phối hợp các đơn vị tổ chức. (Ảnh: NHẬT MINH)

Ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn

Ngày 28/1, tại Hà Nội, Trường đại học Intracom phối hợp Tạp chí Pháp luật và Phát triển, Viện khoa học và Bổ trợ Tư pháp (Liên hiệp Hội Người khuyết tật Việt Nam), Tạp chí Vận động, Nghiên cứu và Giáo dục (JARE)… tổ chức hội thảo quốc tế “Thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn”.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công-Chi nhánh số 3-phường Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: nhandan.vn)

Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức có vai trò thống nhất và chuẩn hóa thông tin nhân sự trong toàn bộ hệ thống cơ quan nhà nước, từ đó có cái nhìn toàn diện về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ nhằm đưa ra các quyết định quản lý và sử dụng nhân sự một cách khoa học, hợp lý.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

100% cử tri có mặt tại Hội nghị nhất trí giới thiệu đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

150/150 cử tri có mặt tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI của Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhất trí giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đông đảo người dân tham dự triển lãm.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học tiên tiến để bảo tồn và phát triển dược liệu

Sáng 23/1, Viện Dược liệu phối hợp UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức Triển lãm Sách và Dược liệu Việt Nam với chủ đề “Kết nối tri thức vì sức khỏe cộng đồng” tại Phố Sách Hà Nội. Triển lãm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi nộp tiền phạt qua mã QR để tránh bị lừa.

Nhận diện chiêu thức lừa đảo nộp phạt “nguội” qua Zalo

Lợi dụng việc mã QR được sử dụng rộng rãi trong các thủ tục hành chính, nhiều đối tượng xấu đã giả mạo thông báo “phạt nguội”, yêu cầu người dân chuyển tiền qua mã QR trên Zalo. Người dân cần nhận diện rõ quy trình nộp phạt hợp pháp và nâng cao cảnh giác để tránh bị lừa.

Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên khảo sát để cấp chỉ dẫn địa lý cho gạo nếp Khẩu Nua Lếch. (Ảnh: THU HIỀN)

Đổi mới sáng tạo ở Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên đã và đang khẳng định quyết tâm biến khoa học, công nghệ trở thành khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế-xã hội. Với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Thái Nguyên từng bước đẩy nhanh phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các khu vực bên lề lễ khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn Hòa Lạc.

Việt Nam sẽ bước vào nhóm số ít quốc gia sở hữu năng lực chế tạo chip bán dẫn

Chip bán dẫn hiện là “đòn bẩy” của những nước chi phối công nghệ sản xuất, sử dụng như công cụ chính trị để kiểm soát, kìm hãm kinh tế, công nghiệp an ninh quốc phòng. Việt Nam xác định bán dẫn là một trong những công nghệ chiến lược cần làm chủ, với mắt xích then chốt vừa được công bố: nhà máy sản xuất chip tại Hòa Lạc.

Ứng dụng khoa học, công nghệ là giải pháp hiệu quả để quản lý, bảo vệ tài nguyên biển.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý các khu bảo tồn biển

Đến năm 2030, Việt Nam có 27 khu bảo tồn biển, trong đó có 16 khu bảo tồn biển cấp quốc gia, 11 cấp tỉnh với khoảng 20 hệ sinh thái, 11.000 loại thủy sản, khoảng 3.000 đảo. Đây là địa điểm lý tưởng để thực hiện nhiệm vụ lưu giữ, bảo tồn giống, nguồn gen, đa dạng sinh học; phát triển kinh tế, du lịch; phục vụ nghiên cứu khoa học…