Italia vớt gần 20 thi thể ngoài khơi đảo Lampedusa

Lampedusa được coi là điểm trung chuyển quan trọng đối với những người di cư vượt Địa Trung Hải từ Bắc Phi để vào châu Âu nhưng đầy nguy hiểm.

Ngày 1/4, giới chức đảo Lampedusa của Italia cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển của nước này đã phát hiện 19 thi thể người di cư trên một chiếc thuyền đang lênh đênh ngoài khơi.

Theo Thị trưởng Lampedusa Filippo Mannino, 7 người di cư khác, trong đó có 2 trẻ em, đang được điều trị vì bị hạ thân nhiệt và ngộ độc khí hydrocarbon.

Trong khi đó, hãng thông tấn ANSA đưa tin lực lượng bảo vệ bờ biển Italy thực hiện chiến dịch cứu hộ ở khu vực ngoài khơi cách đảo Lampedusa khoảng 135km. Những người thiệt mạng là do hạ thân nhiệt trong bối cảnh gió mạnh, trời mưa và nhiệt độ ở khu vực chỉ khoảng 10 độ C.

Lampedusa được coi là điểm trung chuyển quan trọng đối với những người di cư vượt Địa Trung Hải từ Bắc Phi để vào châu Âu nhưng đầy nguy hiểm.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), từ đầu năm đến nay, 624 người di cư đã thiệt mạng hoặc mất tích ở khu vực Trung Địa Trung Hải. Thảm họa gần đây nhất ở Lampedusa xảy ra vào tháng 8 năm ngoái, khi 27 người di cư thiệt mạng trong hai vụ chìm tàu ngoài khơi.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Italia cho biết trong 3 tháng qua đã có 6.117 người di cư đến nước này bằng đường biển.

Cùng ngày, các đội cứu hộ khẩn cấp của Croatia đã giải cứu khoảng 30 người di cư bị mắc kẹt trong vùng đầm lầy gần một con sông ở Babina Greda cách thủ đô Zagreb khoảng 240km về phía Đông Nam, khi đang vượt biên giới với Bosnia và Herzegovina.

Theo giới chức Croatia, lực lượng này đang tiếp tục cuộc tìm kiếm do lo ngại có thể có người thiệt mạng trong quá trình vượt biên. Bộ trưởng Nội vụ Croatia Davor Bozinovic cho biết nhóm người trên chủ yếu đến từ Afghanistan, Pakistan, Ấn Độ và Bangladesh.

Croatia, quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), là nơi trung chuyển chính của những người di cư trái phép đến châu Âu thông qua vùng Balkan.

Theo số liệu từ cơ quan biên giới Frontex của EU, năm 2025, hơn 12.500 người di cư hướng đến châu Âu đã đi theo tuyến đường này. Số liệu của IOM cho thấy kể từ năm 2014 đến nay, hơn 400 người di cư đã thiệt mạng hoặc mất tích khi đi qua tuyến đường trên.

Có thể bạn quan tâm

Lễ khai trương Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Khai trương Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland

Chiều 26/3 (theo giờ địa phương), tại Dublin, Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland đã long trọng tổ chức Lễ khai trương Đại sứ quán, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Ireland.

Lễ mít-tinh kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Khúc tráng ca tuổi trẻ Việt Nam bên dòng sông Neva

Từ những ngày đầu tháng 3, khí thế nhiệt huyết của tuổi trẻ đã lan tỏa thông qua các sự kiện thể thao, văn hóa, giáo dục truyền thống và lễ kỷ niệm trọng thể, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, sinh viên và sự quan tâm, đồng hành của Chính quyền thành phố Saint Petersburg cùng đông đảo bà con người Việt tại đây.

UNESCO công bố Báo cáo Giám sát Giáo dục toàn cầu năm 2026 tại trụ sở ở Paris ngày 25/3/2026. (Ảnh: UNESCO)

UNESCO ghi nhận Việt Nam đạt kết quả ấn tượng trong giảm tỷ lệ trẻ không được đi học

Ngày 25/3, tại Trụ sở ở Paris, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã tổ chức sự kiện công bố Báo cáo Giám sát Giáo dục toàn cầu năm 2026. Việt Nam nằm trong số ít các quốc gia đã đạt kết quả ấn tượng trong giảm tỷ lệ trẻ không được đi học.

Tiếp nối truyền thống hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

Tiếp nối truyền thống hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính là sự kiện quan trọng, khẳng định quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo cấp cao hai nước trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng phát triển đi vào chiều sâu và hiệu quả.