Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22 đến ngày 25/3.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 1/2026, cũng như kỳ bầu cử Quốc hội khóa mới. Chuyến thăm góp phần tăng cường tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga và mở rộng hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, trong đó có đầu tư, năng lượng và dầu khí.

Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Cùng nhau bước qua hơn 75 năm với không ít thăng trầm, biến động trong tình hình khu vực và thế giới cũng như lịch sử mỗi nước, người dân hai nước Việt Nam và Nga vẫn luôn dành cho nhau những tình cảm chân thành, gắn bó, ấm nồng. Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay đối với sự nghiệp giành độc lập dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước của Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm thiếu nhi Việt Nam và Liên Xô tại trại hè quốc tế ở Tukovo, cách thủ đô Moskva 90km về phía đông, năm 1957. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm thiếu nhi Việt Nam và Liên Xô tại trại hè quốc tế ở Tukovo, cách thủ đô Moskva 90km về phía đông, năm 1957. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng phát triển tốt đẹp dựa trên nền tảng là những viên gạch vững bền của tình đồng chí, của sự chia sẻ, hỗ trợ vô tư giữa nhân dân hai nước trong quá khứ. Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện với Nga trên tất cả các lĩnh vực vì lợi ích chung của hai dân tộc, vì ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Tình cảm gắn bó giữa hai đất nước không chỉ xuất phát từ sự ủng hộ, hợp tác chặt chẽ về chính trị, kinh tế và nhiều lĩnh vực khác, mà còn từ sự đồng điệu trong tâm hồn. Nhiều tác phẩm văn học có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao của những tên tuổi lớn đến từ Xứ sở bạch dương đã trở nên hết sức quen thuộc đối với người Việt Nam. Các thế hệ du học sinh Việt Nam tại Nga luôn dành cho nước Nga một tình cảm đặc biệt, sâu sắc và trọn vẹn.

Lễ hội Văn hóa Việt Nam được tổ chức bên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga, tháng 8/2025. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Lễ hội Văn hóa Việt Nam được tổ chức bên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga, tháng 8/2025. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Nhắc đến những yếu tố tạo nên sự gắn kết chặt chẽ của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, không thể không nhắc tới cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, “cầu nối” nhân dân quan trọng. Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga Đỗ Xuân Hoàng cho biết, người Việt Nam định cư tại Liên bang Nga đã sang đến thế hệ thứ ba nhưng vẫn gắn kết sâu nặng với quê hương và đây là nét đặc trưng của toàn thể cộng đồng. Việt Nam không chỉ là cội nguồn mà còn là Tổ quốc và quan trọng hơn là tương lai của con cháu người Việt tại Liên bang Nga. Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga Đỗ Xuân Hoàng nêu rõ, cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga luôn có niềm tin sâu sắc rằng, với sự chăm lo, vun đắp của lãnh đạo các cấp, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Liên bang Nga sẽ có những bước phát triển mới, đáp ứng lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai nước.

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga với khoảng 80.000 người, đã và đang là cầu nối quan trọng cho quan hệ hai nước. Đại đa số bà con làm việc chăm chỉ, yêu quê hương Việt Nam và gắn bó với quê hương thứ hai là Liên bang Nga, tích cực đóng góp cho cả Việt Nam và Nga. Nhiều người trở thành các doanh nhân thành đạt, trí thức có chuyên môn cao.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

Thời gian qua, quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga đã có những bước phát triển tích cực. Quan hệ chính trị-ngoại giao được thúc đẩy mạnh mẽ, với nhiều cuộc trao đổi, tiếp xúc các cấp được hai nước thường xuyên tổ chức. Trong đó có thể kể đến việc tháng 6/2024, Tổng thống Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Tháng 10/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo Nhóm BRICS mở rộng tại Kazan, hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin ký Thông cáo chung về kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin, ngày 14/1/2025. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin ký Thông cáo chung về kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin, ngày 14/1/2025. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Tháng 5/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Nhân dịp này, hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn hợp tác mới. Đặc biệt, cuộc điện đàm mới đây giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin ngay sau thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là minh chứng sinh động cho quan hệ chính trị tin cậy cao, sự gắn bó mật thiết giữa hai nước.

Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga trong tất cả các lĩnh vực vì lợi ích chung của hai dân tộc, vì ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Trên cơ sở sự tin cậy chính trị cao, hợp tác song phương gặt hái nhiều thành quả tích cực trong các lĩnh vực. Hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư tăng trưởng ổn định dù phải đối mặt nhiều khó khăn. Năm 2025, kim ngạch trao đổi thương mại song phương đạt gần 4,77 tỷ USD. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Nga gồm: điện thoại, điện tử, dệt may, giầy dép, nông, thủy, hải sản các loại…; các mặt hàng nhập khẩu chính gồm: than đá, lúa mì, sắt thép, phân bón, ô-tô, máy móc, thiết bị các loại.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH của Tập đoàn TH tại tỉnh Kaluga, Liên bang Nga, tháng 5/2025. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH của Tập đoàn TH tại tỉnh Kaluga, Liên bang Nga, tháng 5/2025. (Ảnh: TTXVN)

Về đầu tư, tính lũy kế đến tháng 12/2025, phía Nga có 199 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 990 triệu USD. Các dự án đầu tư được triển khai trong các lĩnh vực dầu khí ngoài khơi, dịch vụ lưu trú và ăn uống, công nghiệp chế biến, chế tạo... Trong khi đó, Việt Nam có 16 dự án đầu tư sang Nga còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 1,6 tỷ USD, chủ yếu của các dự án Liên doanh dầu khí Rusvietpetro, Dự án chăn nuôi bò sữa và nông nghiệp của Tập đoàn TH tại Nga…

Hợp tác văn hóa-du lịch diễn ra sôi động, các hoạt động giao lưu văn hóa được tổ chức thường xuyên, góp phần tăng cường hiểu biết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Liên bang Nga. Hai bên tổ chức thường niên và luân phiên Những Ngày Văn hóa tại Việt Nam và Nga. Các chuyến bay thẳng giữa hai nước đã giúp kết nối và thúc đẩy du lịch, số du khách Nga tới Việt Nam đạt hơn 690.000 lượt trong năm 2025, vượt mức kỷ lục trước đại dịch Covid-19.

Về hợp tác khoa học-công nghệ, hai nước đã thực hiện các dự án nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Hợp tác nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới tại Việt Nam mang lại nhiều kết quả tích cực. Hai bên đang triển khai dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân và tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Năm chéo 2026 về hợp tác khoa học và giáo dục.

Hợp tác địa phương tiếp tục được duy trì thông qua trao đổi đoàn và ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác. Có khoảng 20 cặp quan hệ giữa các địa phương hai nước được thiết lập, đặc biệt giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Moskva, Saint Petersburg.

Trong các vấn đề khu vực và đa phương, hai bên phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế. Nga ủng hộ lập trường của Việt Nam về giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ thúc đẩy đáng kể các lĩnh vực hợp tác: chính trị, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, kinh tế, thương mại, và giao lưu nhân dân, khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo - có thể nói mang tính chất toàn diện, vừa có những vấn đề tầm nhìn dài hạn, vừa có những vấn đề hết sức nóng trong giai đoạn hiện nay, như an ninh năng lượng.

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi

Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính là sự kiện quan trọng, khẳng định quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo cấp cao hai nước trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng phát triển đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Ngày xuất bản: 22/3/2026

Tổ chức thực hiện: Chu Hồng Thắng - Phạm Trường Sơn

Nội dung: Nguyễn Hà - Minh Hằng

Trình bày: Hòa An

Nguồn tài liệu: Theo Bộ Ngoại giao và TTXVN