Italia khôi phục năng lượng hạt nhân sau gần 40 năm

Sau gần 40 năm vắng bóng, năng lượng hạt nhân chuẩn bị “tái xuất” tại Italia, trong bối cảnh Chính phủ Thủ tướng Giorgia Meloni vừa thông qua một đạo luật tạo điều kiện cho sự trở lại của nguồn năng lượng quan trọng này.
Nhà máy điện hạt nhân Garigliano gần Sessa Aurunca, Italia. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhà máy điện hạt nhân Garigliano gần Sessa Aurunca, Italia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bước đi nêu trên được kỳ vọng đạt được hai mục tiêu quan trọng, giúp Roma vừa bảo đảm an ninh năng lượng vừa hiện thực hóa các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính.

Quyết định khôi phục điện hạt nhân được đánh giá là bước chuyển chiến lược trong chính sách năng lượng của Italia. Từng là một trong những quốc gia tiên phong trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, song năm 1987, Italia quyết định từ bỏ năng lượng hạt nhân theo kết quả một cuộc trưng cầu ý dân diễn ra sau sự cố hạt nhân Chernobyl năm 1986. Sau đó, hơn 94% số dân Italia đã ngăn chặn nỗ lực tái khởi động ngành năng lượng quan trọng này vào năm 2011, khi họ bỏ phiếu phản đối trong một cuộc trưng cầu ý dân khác, được tổ chức ngay sau thảm họa hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản.

Bộ trưởng Môi trường và An ninh năng lượng Italia Gilberto Pichetto Fratin khẳng định, Italia sẵn sàng khôi phục hoạt động sản xuất điện hạt nhân vì đây là lựa chọn tất yếu để hiện thực hóa chiến lược năng lượng của nước này. Những tiến bộ về công nghệ sản xuất và mức độ an toàn ngày càng cao khiến việc cấm sản xuất năng lượng hạt nhân không còn phù hợp với giai đoạn phát triển hiện nay của đất nước.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ Italia vừa thông qua đạo luật tạo điều kiện cho sự trở lại của năng lượng hạt nhân. Đạo luật mới thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học về công nghệ hạt nhân; thành lập một cơ quan độc lập để giám sát lĩnh vực này; tạo điều kiện thuận lợi cho việc tháo dỡ các nhà máy cũ; hướng tới việc sử dụng các lò phản ứng mô- đun tiên tiến để sản xuất điện hạt nhân một cách bền vững. Quyết định khôi phục sản xuất năng lượng hạt nhân là bước đi quan trọng trong nỗ lực triển khai Kế hoạch quốc gia về năng lượng và khí hậu của Italia.

Theo kế hoạch, năng lượng hạt nhân sẽ cung cấp từ 11-22% nguồn cung điện của Italia vào năm 2050. Về mặt kinh tế, Roma kỳ vọng, nguồn năng lượng này sẽ giúp giải quyết nhu cầu cấp bách về năng lượng, giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, đồng thời hạ giá điện tại Italia, vốn đang ở mức cao hơn nhiều so với các nước khác thuộc Liên minh châu Âu (EU). Ngoài ra, các chuyên gia ước tính, Italia có thể tiết kiệm được 17 tỷ euro chi phí khử các-bon cho nền kinh tế vào năm 2050 nếu năng lượng hạt nhân chiếm ít nhất 11% cơ cấu năng lượng của đất nước.

Không chỉ mang lại những lợi ích quan trọng cho nền kinh tế, điện hạt nhân còn được xem là công cụ quan trọng để Italia hiện thực hóa các mục tiêu tham vọng về khí hậu.

Không chỉ mang lại những lợi ích quan trọng cho nền kinh tế, điện hạt nhân còn được xem là công cụ quan trọng để Italia hiện thực hóa các mục tiêu tham vọng về khí hậu. Giới phân tích cho rằng, nhà máy điện hạt nhân hầu như không tạo ra khí thải gây hiệu ứng nhà kính hoặc chất gây ô nhiễm không khí trong quá trình hoạt động. Vì vậy, khôi phục điện hạt nhân là bước đi cần thiết để Roma thực hiện cam kết giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính xuống mức 0 vào năm 2050.

Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol nhận định, nếu không có sự hỗ trợ của năng lượng hạt nhân, thế giới khó có thể đạt được các mục tiêu về khí hậu đúng thời hạn. Theo người đứng đầu IEA, năng lượng tái tạo đóng vai trò quan trọng, song các quốc gia vẫn cần năng lượng hạt nhân, nhất là những nước không có tiềm năng lớn về sản xuất năng lượng tái tạo.

Tiến trình khôi phục năng lượng hạt nhân tại Italia dự kiến đối mặt không ít khó khăn, nhất là liên quan đến việc lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy và quản lý chất thải phóng xạ. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, với sự hỗ trợ của chính phủ và kinh nghiệm phong phú của các công ty năng lượng hàng đầu quốc gia, Italia sẽ sớm gặt hái thành quả trong nỗ lực phát triển điện hạt nhân, qua đó thực hiện mục tiêu kép giảm phát thải và bảo đảm nguồn cung điện cho phát triển kinh tế.

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội Văn hóa Việt Nam là sự kiện thường niên tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông.

Sôi nổi Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông, Liên bang Nga

Ngày 30/4, hòa chung không khí hân hoan của ngày Thống nhất đất nước, Lễ hội Văn hóa Việt Nam đã diễn ra sôi động tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU), thành phố Vladivostok. Sự kiện là điểm hẹn văn hóa ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên quốc tế và cộng đồng người Việt tại khu vực.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cùng sinh viên Việt Nam và Nga tham gia Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Ấn tượng Ngày Việt Nam tại thủ đô Moskva

Ngày 30/4, tại thủ đô Moskva, Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Quan hệ quốc tế quốc gia Moskva (MGIMO) phối hợp Trung tâm ASEAN thuộc MGIMO tổ chức Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. Sự kiện được tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU).

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

“Mảnh ghép cuối” của hiệp ước toàn cầu về đại dịch

Vòng đàm phán cuối cùng về hiệp ước toàn cầu ứng phó đại dịch đã khai mạc tại Thụy Sĩ. Đại diện hơn 190 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới trình Đại hội đồng Y tế Thế giới thông qua vào tháng 5. Tuy vậy, bất đồng về chia sẻ nguồn lực vẫn là nút thắt khó gỡ.