Theo AP, Chính phủ Israel đã ký thỏa thuận khung trị giá khoảng 2,7 tỷ USD nhằm xây dựng 12.000 căn nhà mới và triển khai hàng loạt dự án hạ tầng tại các khu định cư ở khu vực phía bắc Bờ Tây chiếm đóng trái phép. Truyền thông Israel mô tả thỏa thuận có quy mô ngân sách lớn nhất từ trước đến nay.
Ngân sách sẽ được sử dụng để nâng cấp các khu định cư hiện có, xây dựng công trình công cộng, phát triển khu công nghiệp, thương mại và việc làm, đồng thời cải tạo hệ thống giao thông, nút giao và thoát nước trong khu vực. Các quan chức Israel cho biết, Tel Aviv đang thúc đẩy tái thiết 18 khu định cư ở phía bắc Bờ Tây, trong đó có một số khu từng được sơ tán trước đây, đồng thời đặt mục tiêu nâng dân số người định cư tại khu vực này lên 1 triệu người trong tương lai.
Tổ chức Peace Now của Israel công bố số liệu năm 2024 cho hay, hiện có khoảng 3 triệu người Palestine sinh sống tại Bờ Tây, trong khi số người định cư Israel tại Bờ Tây đã vượt 500.000 người và khoảng 250.000 người khác sinh sống tại Đông Jerusalem. Hiện có 141 khu định cư được Chính phủ Israel phê duyệt tại Bờ Tây, cùng 224 tiền đồn định cư chưa được hợp pháp hóa theo luật Israel nhưng nhiều trường hợp đã được chính phủ công nhận sau đó.
LHQ và phần lớn cộng đồng quốc tế coi các khu định cư của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng là vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời cho rằng việc tiếp tục mở rộng các khu định cư sẽ làm giảm triển vọng thực hiện giải pháp hai nhà nước.