IMF lạc quan về triển vọng kinh tế thế giới năm 2024

Ngày 11/2, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cho biết, bà tin tưởng vào triển vọng kinh tế thế giới trong năm nay bất chấp những bất ổn.
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh các chính phủ trên thế giới ở Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất), Tổng Giám đốc Georgieva nêu rõ, bà đưa ra nhận định trên dựa trên thực tế nền kinh tế toàn cầu đã cho thấy sức chống chịu hiệu quả trước các bất ổn do xung đột và đang trong quá trình phục hồi nhanh chóng.

Bà bày tỏ lo ngại cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại Gaza tiếp tục leo thang và gây hậu quả nghiêm trọng trên diện rộng, ảnh hưởng tới kinh tế.

Quan chức IMF nhấn mạnh thời điểm bất ổn hiện nay đang đặt ra thêm nhiều thách thức cho các nền kinh tế vẫn đang trong quá trình phục hồi sau những cú sốc trước đó.

Dự kiến ngày 12/2, IMF sẽ công bố một văn kiện, trong đó nhấn mạnh việc loại bỏ dần các khoản trợ cấp năng lượng có thể giúp tiết kiệm được 336 tỷ USD tại các nước Trung Đông, tương đương với quy mô nền kinh tế của Iraq và Libya cộng lại. Ngoài ra, việc loại bỏ các khoản trợ cấp năng lượng có thể giúp tạo thêm nguồn tiền cho chi tiêu xã hội.

Trong bản cập nhật kinh tế khu vực mới nhất công bố tháng trước, IMF đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khu vực Trung Đông-Bắc Phi giảm xuống còn 2,9% trong năm nay, một phần nguyên nhân là do các nước trong khu vực giảm sản lượng khai thác dầu mỏ trong ngắn hạn.

Có thể bạn quan tâm

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Grozny lọt vào trong top 10 thành phố phát triển nhất ở Nga. (Ảnh: THÙY VÂN)

Grozny kỷ niệm 208 năm thành lập thành phố

Grozny - thủ phủ của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga vừa kỷ niệm 208 năm Ngày thành lập (1818-2026). Sự kiện này mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc khi Grozny giờ đây đã chuyển mình thành một "đô thị định hình xu hướng", đi đầu về an ninh, quy hoạch hạ tầng hiện đại và tốc độ thu hút đầu tư tại khu vực bắc Kavkaz.

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.