Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thảo luận về khủng hoảng ở Trung Đông

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vừa nhóm họp để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Trung Ðông, trong bối cảnh chiến sự ở Dải Gaza chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Người dân chờ lấy nước sạch ở phía nam Dải Gaza.
Người dân chờ lấy nước sạch ở phía nam Dải Gaza.

Phiên họp tập trung đánh giá các phán quyết tạm thời của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) thuộc Liên hợp quốc liên quan tới những cáo buộc diệt chủng ở Gaza và tình hình cứu trợ nhân đạo tại đây.

Tại phiên họp, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của Liên hợp quốc trong tiến trình giải quyết cuộc khủng hoảng, đồng thời nhấn mạnh, tình trạng thương vong, bạo lực, đau khổ, tàn phá và đói khát kéo dài hơn 120 ngày qua ở Gaza là nỗi đau chung của nhân loại và lương tri con người.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết, chiến dịch bắn phá liên tục và cuộc khủng hoảng hiện nay ở Gaza đã dẫn tới hậu quả là dân thường thiệt mạng và hạ tầng bị tàn phá với tốc độ và quy mô chưa từng thấy trong những năm gần đây. Ông Antonio Guterres tái khẳng định, các phán quyết mang tính ràng buộc pháp lý của ICJ cũng như luật nhân đạo quốc tế cần phải được tuân thủ trong mọi hoàn cảnh.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách Cơ quan điều phối cứu trợ khẩn cấp, ông Martin Griffiths nhận định, khổ đau và mất mát đang trầm trọng hơn mỗi ngày ở Dải Gaza, trong bối cảnh giao tranh diễn ra ác liệt chung quanh các bệnh viện ở Khan Younis, đe dọa tính mạng và sức khỏe của hàng nghìn người. Ông Martin Griffiths một lần nữa kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức, tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, trong đó có trách nhiệm bảo vệ dân thường và hạ tầng dân sự, cũng như trả tự do ngay lập tức cho tất cả con tin.

Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin có cuộc hội đàm với người đồng cấp Anh Grant Shapps tại Lầu năm góc để thảo luận về các mối đe dọa an ninh ở Trung Ðông. Người phát ngôn Lầu năm góc cho biết, hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề, bao gồm "những cuộc tấn công leo thang" nhằm vào quân đội Mỹ ở Trung Ðông và các cuộc tấn công do lực lượng Houthi tiến hành nhằm vào hoạt động hàng hải quốc tế ở Biển Ðỏ, tình hình viện trợ nhân đạo cho Gaza và chính sách hỗ trợ Ukraine. Mỹ và Anh đã phối hợp trấn áp các vụ tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào các tàu đi qua tuyến đường thương mại quan trọng ở Biển Ðỏ.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan và Bộ trưởng phụ trách các vấn đề chiến lược Israel Ron Dermer cũng đã có cuộc gặp tại Washington, thảo luận về việc vận chuyển hàng nhân đạo tới Dải Gaza và các nỗ lực giải cứu con tin Israel đang bị Hamas giam giữ.

Truyền thông Qatar dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Qatar cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani đã có cuộc gặp Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan tại Washington, trong đó thảo luận về việc tìm kiếm "giải pháp công bằng và lâu dài cho sự nghiệp của người Palestine". Trong khi đó, khoảng 70 thành phố của Mỹ đã thông qua nghị quyết về cuộc xung đột hiện nay tại Dải Gaza, trong đó phần lớn kêu gọi Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas ngừng bắn.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo, việc ngừng tài trợ cho Cơ quan hỗ trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) sẽ gây ra hậu quả thảm khốc đối với người dân ở Gaza.

Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) công bố báo cáo cho rằng, cuộc xung đột tại Dải Gaza đang gây ra mức độ tàn phá chưa từng có đối với nền kinh tế, vì vậy vùng lãnh thổ này cần hàng chục tỷ USD và nhiều thập kỷ để có thể phục hồi.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.