Huy động mọi nguồn lực để phát triển Phú Quốc thành trung tâm du lịch tầm cỡ thế giới

Chiều 30/3, tiếp tục chương trình công tác tại Kiên Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Ban Thường vụ Thành ủy Phú Quốc để cho ý kiến về tình hình phát triển Phú Quốc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Ban Thường vụ Thành ủy Phú Quốc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Ban Thường vụ Thành ủy Phú Quốc.

Theo Thành ủy Phú Quốc, qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ thành phố, đạt được một số kết quả quan trọng, đã có 13/30 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội.

Riêng năm 2023, kinh tế Phú Quốc phát triển khá nổi bật: Giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp-thủy sản đạt 4.530 tỷ đồng, đạt 102,95% so kế hoạch; giá trị công nghiệp-xây dựng 21.077 tỷ đồng, đạt 99,39% so kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 34.892 tỷ đồng, đạt 119,82% kế hoạch (trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 26,59%, doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 10,53%).

Phú Quốc thu hút được 2,84 triệu lượt khách, đạt 113,68% so kế hoạch, tăng 23,03% so với cùng kỳ (trong đó, khách quốc tế là 287.410 lượt khách, đạt 57,48% so kế hoạch, tăng 43,57% so với cùng kỳ); thu ngân sách 7.812 tỷ đồng, đạt 135,17% so với Nghị quyết, tăng 44,54% so cùng kỳ.

Về thu hút đầu tư, có 322 dự án đang triển khai, diện tích 10.676ha, trong đó, có 52 dự án được đưa vào hoạt động với diện tích 1.182,74ha, tổng vốn đầu tư 17.389 tỷ đồng; 78 dự án đang triển khai xây dựng với diện tích 4.367ha, tổng vốn đầu tư khoảng 198.308 tỷ đồng (78 dự án nêu trên có 18 dự án đã đưa vào hoạt động 1 phần); có 181 dự án đang triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư với diện tích khoảng 4.626,39ha, tổng vốn đăng ký khoảng 168.092,3 tỷ đồng. Phần lớn các dự án này chưa phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, do đó chưa có quỹ đất sạch để giao cho nhà đầu tư triển khai dự án…

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh Phú Quốc có vị trí chiến lược, vai trò quan trọng trên các lĩnh vực; có nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh; Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ có nhiều Nghị quyết, Quyết định, Quy hoạch để phát triển Phú Quốc nhanh và bền vững, là trung tâm du lịch hiện đại, trung tâm văn hóa, dịch vụ, logistics, phát triển kinh tế biển, phát triển công nghiệp văn hóa.

Để đạt được mục tiêu xây dựng và Phú Quốc thành trung tâm du lịch dịch vụ chất lượng cao, sinh thái, tầm cỡ kết nối với các trung tâm trên thế giới, góp phần khẳng định thương hiệu du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới, Thủ tướng nhấn mạnh các nhiệm vụ: huy động và khơi thông mọi nguồn lực để Phú Quốc phát triển, dựa vào nguồn lực bên trong là con người, truyền thống lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, kết hợp hài hòa nguồn lực bên ngoài là vốn, kinh nghiệm, công nghệ, quản trị; kết hợp nguồn lực nhà nước đầu tư và ngân sách địa phương, vốn vay, vốn tài trợ, vốn đầu tư của xã hội, đặc biệt là đề xuất cơ chế hợp tác công-tư; tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại: là hạ tầng giao thông gồm đường nội bộ, phát triển hiện đại, quy hoạch lâu dài, chiến lược, thực hiện phân kỳ; hạ tầng đô thị gồm điện, nước, xử lý rác thải, trong đó coi trọng làm hồ trữ nước, phát triển hạ tầng điện; hạ tầng về giáo dục đào tạo, kỹ năng nghề, theo đó phải tập trung đào tạo nghề liên quan lĩnh vực du lịch, dịch vụ, logistics, văn hóa, ẩm thực…; hạ tầng về y tế phải đầu tư hiện đại để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe, bảo vệ tính mạng của người dân, du khách, nhất là bệnh hiểm nghèo mang tính thời điểm; hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, logistics…; hạ tầng môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trước tình trạng hạn hán xuất hiện sớm…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc.

Thủ tướng nhấn mạnh nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân.

Với tinh thần đó, Thủ tướng nhấn mạnh: Phú Quốc cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo đảm số lượng, chất lượng cho các lĩnh vực trọng điểm như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ…; có chính sách khuyến khích đa dạng hoá các loại hình đào tạo, hợp tác các trung tâm đào tạo trong và ngoài nước, hợp tác các doanh nghiệp để đặt hàng đào tạo; tập trung xây dựng hệ thống y tế hiện đại, có trang thiết bị y tế, có các trung tâm y tế phù hợp sự phát triển dân số, du khách; quy hoạch mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng phù hợp tình hình; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; kiên quyết cắt giảm các thủ tục hành chính gây phiền hà cho doanh nghiệp, người dân; phải đặt địa vị của người dân, doanh nghiệp vào mình và ngược lại với tinh thần “cùng làm, cùng thắng”, xử lý công việc nhanh, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nghiêm quy hoạch được duyệt, kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm.

Theo Thủ tướng, đất đai là nguồn lực, do đó Phú Quốc phải giải quyết dứt điểm vấn đề này; lưu ý các cơ chế, chính sách để thực hiện tốt công tác quy hoạch vì hiện còn tình trạng manh mún, chia cắt; nhấn mạnh, Phú Quốc còn điểm nghẽn về hạ tầng, nguồn nước, vệ sinh môi trường; tập trung bảo vệ môi trường để phát triển du lịch xanh, nghỉ dưỡng tạo hệ sinh thái xanh, bền vững và an toàn; tập trung làm tốt nhiệm vụ bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần; khuyến khích các chương trình để làm cho đảo Phú Quốc xanh, sạch, đẹp; tích cực phát triển công nghiệp văn hóa, tổ chức các sự kiện lớn ở đây để khai thác hết tiềm năng; chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ vững an ninh quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo, bảo vệ trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh phải xây dựng Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ hiện đại, phát triển mạnh kinh tế biển, công nghiệp văn hóa mang tầm cỡ quốc tế; phải giải quyết bài toán Phú Quốc đang phát triển nóng nhưng chưa thật sự bền vững, chưa thật sự dựa vào khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo...

Với tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu Phú Quốc phải cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, quy hoạch được phê duyệt để có lộ trình thực hiện phù hợp, hiệu quả, bám sát vào tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh; phát triển mạnh mẽ kết cấu hạ tầng gồm giao thông, cảng biển, đường bộ, hàng không, hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa, môi trường; đột phá về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đào tạo nghề, kỹ năng nghề, thu hút lao động chất lượng cao để phát triển các ngành mới nổi gồm chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức…; phát triển đồng bộ hệ sinh thái về bảo vệ môi trường, du lịch, văn hóa bản địa, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa hào hùng, có bản sắc của Phú Quốc nói riêng, Kiên Giang nói chung, kết hợp hài hòa sức mạnh nội lực với sức mạnh ngoại lực; xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh; bảo đảm sự bình yên cho người dân và du khách; làm tốt công tác an sinh xã hội…

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.