Hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết

Ngày 12/6, Sở Y tế Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết Dengue (15/6) năm 2023.
Toàn cảnh lễ phát động.
Toàn cảnh lễ phát động.

Sốt xuất huyết đã và đang trở thành một vấn đề sức khỏe công cộng, không chỉ ảnh hưởng đến một quốc gia, mà còn đe dọa đến toàn bộ các quốc gia ASEAN và các nước trên toàn thế giới, ảnh hưởng đến hàng triệu người và gây tổn thất nặng nề cho cộng đồng. Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết (15/6) là dịp để người dân trong khu vực nâng cao nhận thức và thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa căn bệnh này.

Phát biểu tại Lễ phát động, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Trần Thị Nhị Hà cho biết, TP Hà Nội có số dân đông thứ hai của cả nước, địa bàn rộng, di biến động dân cư rất lớn, vì vậy nguy cơ về sốt xuất huyết luôn ở mức cao. Năm 2022, toàn thành phố ghi nhận hơn 19 nghìn trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 25 trường hợp tử vong.

Tính đến đầu tháng 6/2023, toàn thành phố có 340 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 68 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023, không ghi nhận trường hợp tử vong. Bệnh nhân phân bố tại 27/30 quận, huyện, thị xã; 162/579 xã, phường, thị trấn.

Hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

Hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

Ngành y tế Hà Nội nhận định, tình hình sốt xuất huyết năm 2023 trên địa bàn thành phố sẽ có những diễn biến phức tạp. Trong khi đó, hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết và bệnh không có thuốc điều trị đặc hiệu. Do vậy, các biện pháp phòng ngừa sốt xuất huyết không chỉ dừng lại ở việc duy trì môi trường sạch sẽ và diệt muỗi, mà còn hướng tới sự thay đổi thói quen sống của người dân sinh sống trên địa bàn.

Ngoài ra, công tác phòng chống sốt xuất huyết không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế, một mình ngành y tế không thể đối phó với sốt xuất huyết, mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của tất cả các cấp, các ngành và sự ủng hộ của cả cộng đồng.

Dịp này, ngành y tế Hà Nội đề nghị các đơn vị y tế trên địa bàn tiếp tục theo dõi sát, đánh giá tình hình, dự đoán diễn biến dịch trên địa bàn, tập trung chính vào các nhiệm vụ chuyên môn như: tổ chức tốt công tác thu dung, khám bệnh, phân độ, phân tuyến, điều trị bệnh nhân; bảo đảm sự tham gia của tất cả các tuyến khám, chữa bệnh, tuân thủ hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, theo dõi chuyển tuyến hạn chế thấp nhất tình trạng bệnh nhân chuyển nặng và tử vong...

Đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Hoài Đức tham gia diễu hành, cổ động.

Đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Hoài Đức tham gia diễu hành, cổ động.

Sau lễ phát động các lược lượng y tế, đoàn thanh niên tham gia diễu hành, cổ động về phòng chống sốt xuất huyết; tổ chức hoạt động diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi trên địa bàn huyện Hoài Đức.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.