Nghệ An triển khai nhiều giải pháp phòng, chống sốt xuất huyết

Chiều 7/9, Sở Y tế Nghệ An có cuộc làm việc với ba địa phương: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Hoàng Mai (Nghệ An), nơi có nhiều ca mắc sốt xuất huyết, diễn biến phức tạp để triển khai các giải pháp phòng, chống sốt xuất huyết.
Cán bộ y tế Diễn Châu đến tận nhà để tuyên truyền cho người dân về sốt xuất huyết.
Cán bộ y tế Diễn Châu đến tận nhà để tuyên truyền cho người dân về sốt xuất huyết.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An: Tính đến ngày 7/9, Nghệ An ghi nhận 833 ca mắc sốt xuất huyết, đứng thứ hai ở miền bắc, sau thành phố Hà Nội. Trong đó, 174 ca ngoại lai và 659 ca nội tại. Dịch sốt xuất huyết đã ghi nhận tại 35 xã, phường, thị trấn thuộc 13 huyện, thị xã, thành phố. Có 13 xã có ổ dịch đã qua 14 ngày không ghi nhận thêm ca mắc mới.

Ca mắc nội tại đầu tiên được ghi nhận tại xóm Thành Vinh 2, xã Nghi Quang, Nghi Lộc vào ngày 25/5.

Trong số 833 ca mắc sốt xuất huyết, đã có hai bệnh nhân tử vong, một ở huyện Quỳnh Lưu và một ở huyện Diễn Châu, Hai bệnh nhân tử vong này mắc sốt xuất huyết nhưng nhập viện điều trị muộn; khi nhập viện, bệnh diễn biến nhanh.

Tháng 8 vừa qua, Nghệ An ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết kỷ lục với 384 ca. Riêng sáu ngày đầu tháng 9/2022, toàn tỉnh đã ghi nhận 162 ca mắc nội tại. Nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết tại Nghệ An thời gian tới là rất lớn. Nhất là các địa phương đã có số mắc sốt xuất huyết tăng cao như Quỳnh Lưu 258 ca, Diễn Châu 213 ca, Hoàng Mai 62 ca…

Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An Chu Trọng Trang cho biết: Ở Nghệ An hiện đang lưu hành hai type virus D1 và D2 gây sốt xuất huyết. Việc cùng lúc lưu hành hai type virus này khiến dịch sốt xuất huyết ở Nghệ An có nguy cơ lan rộng và diễn biến nặng.

Những tháng đầu năm 2022, số ca mắc mới tăng nhiều lần so với năm 2021; dịch sốt xuất huyết xuất hiện ở nhiều địa phương mới, các năm trước đây chưa ghi nhận; xuất hiện trên diện rộng cả miền biển và khu vực miền núi.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh đề nghị hai huyện: Diễn Châu, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai tiến hành kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, gắn trách nhiệm của các cấp chính quyền, ban, ngành với kết quả công tác phòng, chống sốt xuất huyết theo quy định; chỉ đạo Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tham mưu xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó khẩn cấp phù hợp tình hình diễn biến của dịch bệnh; bố trí kinh phí, bảo đảm đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế cho công tác phòng, chống sốt xuất huyết.

Phun hóa chất diệt muỗi.

Phun hóa chất diệt muỗi.

Các địa phương khẩn trương triển khai các hoạt động phòng, chống dịch sốt xuất huyết như tổ chức công tác tuyên truyền; tổ chức diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi tại khu vực đã ghi nhận ca bệnh, trường học, chợ, nơi tập trung đông người khác... Thực hiện giám sát ca bệnh, phát hiện ca bệnh mới và ổ dịch mới; khuyến cáo người dân khi mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh phải đến khám và điều trị tại cơ sở y tế. Xử lý nghiêm đối với các cá nhân, đơn vị, tổ chức cố tình không thực hiện các hướng dẫn phòng, chống sốt xuất huyết, để dịch bệnh lây lan.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cũng yêu cầu các cơ sở điều trị tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết; rà soát, bổ sung thuốc, vật tư trang thiết bị phục vụ thu dung điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết theo đúng quy định; phối hợp trung tâm y tế huyện báo cáo ca mắc, lấy mẫu và xét nghiệm tất cả các ca bệnh đến khám hoặc nhập viện theo triệu chứng lâm sàng và yếu tố dịch tễ.

Trước tình hình số ca mắc sốt xuất huyết tăng nhanh, diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Nghệ An đã ra công văn số 6672/UBND-VX gửi các sở, ngành liên quan cùng với các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và các địa phương trong tỉnh tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.