Hướng tới một khu vực Mỹ Latin và Caribe thống nhất trong đa dạng

Những khó khăn, thách thức do dịch bệnh và các vấn đề về kinh tế, xã hội, môi trường đòi hỏi các quốc gia trong khu vực Mỹ Latin và Caribe phải có sự kết nối, hợp tác kịp thời. Với gần 20 năm hình thành và phát triển, Liên minh ALBA-TCP được tin tưởng sẽ là điểm tựa vững chắc giúp đưa khu vực trở thành một khối thống nhất, phát triển và thịnh vượng.

Quang cảnh Hội nghị ALBA-TCP lần thứ 21. (Ảnh CUBADEBATE)
Quang cảnh Hội nghị ALBA-TCP lần thứ 21. (Ảnh CUBADEBATE)

Tại Hội nghị cấp cao Liên minh Bolivar cho châu Mỹ-Hiệp định thương mại của các dân tộc (ALBA-TCP) lần thứ 21 mới kết thúc, lãnh đạo các quốc gia thành viên nhất trí về tính cấp thiết của tiến trình xây dựng và thúc đẩy sự đồng thuận trong hội nhập khu vực cũng như phối hợp chính trị. ALBA-TCP hướng tới sự thay đổi tích cực trong các mối quan hệ tại châu Mỹ, dựa trên Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, sử dụng chủ nghĩa đa phương như công cụ chính để cùng đối phó các thách thức toàn cầu.

Hội nghị cũng đưa ra tuyên bố chung gồm 12 điểm, trong đó nhấn mạnh cam kết đưa liên minh trở thành một công cụ kết nối các dân tộc châu Mỹ, dựa trên các nguyên tắc đoàn kết, công bằng xã hội, hợp tác và bổ trợ kinh tế, hội nhập với mục tiêu duy trì châu Mỹ là khu vực hòa bình, bình đẳng chủ quyền, không can thiệp công việc nội bộ, không sử dụng và đe dọa sử dụng sức mạnh, tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các bất đồng và tôn trọng quyền tự quyết của các dân tộc.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel (M.Đi-át Ca-nên) một lần nữa khẳng định cam kết của Cuba vì một khu vực Mỹ Latin và Caribe thống nhất trong đa dạng. Theo đó, các quốc gia Mỹ Latin và Caribe cần duy trì tiếng nói kiên quyết và rõ ràng để phát triển bền vững, đồng thời bảo vệ chủ quyền trong khu vực. Dù phải đối mặt đại dịch Covid-19, một trong những thách thức lớn nhất đối với nền kinh tế cũng như hệ thống y tế khu vực trong vài năm trở lại đây, Cuba đã có nhiều sáng kiến và dự án đáng tự hào, trong đó phải kể đến nhiều loại vắc-xin tự nghiên cứu và phát triển nhằm ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch. Nhà lãnh đạo Cuba cho biết sẵn lòng chia sẻ với các quốc gia thành viên liên minh những khả năng và thành tựu khoa học của đảo quốc Caribe.

Thủ tướng Dominica Roosevelt Skerrit (R.Xcơ-rít) gửi lời cảm ơn các quốc gia thành viên ALBA-TCP đã hỗ trợ Dominica trong thời kỳ đại dịch, đặc biệt là Venezuela ủng hộ những bộ kit xét nghiệm Covid-19 và phái đoàn y tế Cuba nỗ lực giúp đỡ trong sáu tháng. Thủ tướng Skerrit khẳng định, người dân Dominica luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của Cuba và Venezuela, đồng thời tin tưởng sức sống của tình đoàn kết, gắn bó giữa các quốc gia trong liên minh sẽ giúp khu vực ngày một phát triển và lớn mạnh.

Tổng thống Bolivia Luis Arce (L.A-xê) hy vọng tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột trong khu vực và trên thế giới. Ông Arce cũng kêu gọi sự tôn trọng quyền tự quyết của các dân tộc và hòa bình quốc tế, mong muốn ALBA-TCP sẽ đưa Mỹ Latin và Caribe trở thành một khu vực thống nhất và phát triển.

Liên minh ALBA-TCP được thành lập ngày 14/12/2004 tại thủ đô La Habana (Cuba), sau khi Chủ tịch Cuba Fidel Castro (P.Ca-xtrô) và Chủ tịch Venezuela Hugo Chávez (U.Cha-vết) chính thức ký tuyên bố chung, với tên gọi “Phương án Bolivar cho các dân tộc châu Mỹ của chúng ta”. Năm 2006, cơ chế này đổi tên thành Liên minh Bolivar cho châu Mỹ-Hiệp định thương mại của các dân tộc. Sau gần 20 năm, ALBA-TCP đến nay đã tập hợp 10 thành viên chính thức là Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua và Barbuda, Saint Vincent và Grenadines, Grenada, Saint Kitts và Nevis và Santa Lucia, cùng ba quốc gia quan sát viên gồm Syria, Haiti và Suriname.

ALBA-TCP là cơ chế hội nhập kinh tế, chính trị và xã hội giữa các nước Mỹ Latin và Caribe, trên tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau như một sự lựa chọn thay thế Khu vực Thương mại tự do châu Mỹ (FTAA) do Mỹ đề xuất nhưng thất bại vì không nhận được sự ủng hộ của các quốc gia ở châu lục này.

HUY VŨ

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.