Hướng tới hệ thống cơ sở dữ liệu an sinh xã hội tích hợp

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang chú trọng, đẩy nhanh tiến trình xây dựng, hình thành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành về an sinh xã hội. Qua đó, đề xuất mô hình và lộ trình xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu an sinh xã hội tích hợp.
Người lao động làm thủ tục về bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. (Ảnh: Thủy Nguyên)
Người lao động làm thủ tục về bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Ngày 15/12, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Ngân hàng Thế giới phối hợp tổ chức Hội thảo "Tham vấn về hệ thống cơ sở dữ liệu an sinh xã hội tích hợp”. Chương trình nhằm chia sẻ kết quả đánh giá thực trạng một số cơ sở dữ liệu an sinh xã hội và tham vấn lộ trình thực hiện hệ thống cơ sở dữ liệu an sinh xã hội tích hợp.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan cho biết, Chính phủ Việt Nam đã có những bước tiến lớn trong một số lĩnh vực quan trọng về quản trị dữ liệu trong 2 năm trở lại đây. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định phê duyệt Chương trình “Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Chiến lược “Phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là đề án 06).

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cho biết, hiện nay, Việt Nam có khoảng 32% dân số là đối tượng cần sự trợ giúp. Số người tham gia bảo hiểm xã hội khoảng 17 triệu người, chiếm khoảng 37% lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong số này, số tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khoảng 15 triệu người; bảo hiểm xã hội tự nguyện khoảng 1,3 triệu người; bảo hiểm thất nghiệp khoảng 14 triệu người; bảo hiểm y tế khoảng 88 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 90% dân số. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang chú trọng, đẩy nhanh tiến trình xây dựng, hình thành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành về an sinh xã hội.

Để triển khai nhiệm vụ này, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã giao nhiệm vụ cho Trung tâm Thông tin phối hợp cùng các chuyên gia thuộc Ngân hàng Thế giới nghiên cứu đề xuất mô hình và lộ trình xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu an sinh xã hội tích hợp. Quá trình xây dựng bảo đảm tính thống nhất trong thiết kế, vận hành các hệ thống thông tin an sinh xã hội, bảo đảm kết nối, đồng bộ, xác thực, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, cũng như các cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan.

Hiện nay, Việt Nam có khoảng 32% dân số là đối tượng cần sự trợ giúp.

Trưởng nhóm Phát triển con người của Ngân hàng Thế giới Christophe Lemiere cho hay, hiện nay, các bộ, ngành tại Việt Nam đã sử dụng các hệ thống số hóa, tuy nhiên còn mang tính riêng lẻ, chưa được kết nối đồng bộ, tạo ra sự bất tiện cho những đối tượng thụ hưởng.

Đặc biệt trong 2 năm vừa qua, dưới tác động của biến đổi khí hậu và đại dịch Covid-19, càng thấy được vai trò, sự cần thiết của việc xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu an sinh xã hội tích hợp. Tuy vậy, Chính phủ Việt Nam cũng đã tận dụng tốt thời cơ này, tổ chức triển khai chương trình làm căn cước công dân “thần tốc”, tạo ra một cơ sở dữ liệu dân cư rất toàn diện.

“Tuy còn cần nhiều nỗ lực hơn nữa, nhưng với sự phối hợp trong thời gian qua giữa Ngân hàng Thế giới và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, tôi tin tưởng, chúng ta có thể xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu an sinh xã hội tích hợp đồng bộ, thuận tiện cho cả người dân và cơ quan quản lý.” ông Christophe Lemiere chia sẻ.

Thời gian qua, Ngân hàng Thế giới đã phối hợp Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện khảo sát, đánh giá các cơ sở dữ liệu khác nhau do Bộ quản lý nhằm đưa ra lộ trình hướng tới hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu an sinh xã hội tích hợp.

Dựa trên các nghiên cứu của chuyên gia và kinh nghiệm quốc tế, hội thảo nhằm chia sẻ kết quả đánh giá nhanh hiện trạng một số cơ sở dữ liệu an sinh xã hội do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang quản lý; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu an sinh xã hội tích hợp ở các nước trên thế giới. Đồng thời, cập nhật, thông tin kết quả thực hiện chuẩn hóa, làm sạch, chia sẻ, kết nối dữ liệu của các đơn vị. Cuối cùng là đưa ra khuyến nghị về lộ trình xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu an sinh xã hội tích hợp của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Theo Đề án 06, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Bộ Công an kết nối, chia sẻ dữ liệu cơ sở dữ liệu an sinh xã hội của người dân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và làm giàu dữ liệu dân cư phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Tăng tốc giải phóng mặt bằng khu vực Hồng Hà phục vụ xây dựng cầu Trần Hưng Đạo

[Ảnh] Tăng tốc giải phóng mặt bằng khu vực Hồng Hà phục vụ xây dựng cầu Trần Hưng Đạo

Những ngày đầu tháng 5, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo tại khu vực phường Hồng Hà (Hà Nội) đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt. Đây là một trong những khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ thi công công trình hạ tầng trọng điểm của Thủ đô.

Coastal Quảng Ngãi là dự án đô thị lớn nhất Quảng Ngãi đang được triển khai.

Nơi chuẩn sống toàn cầu được bản địa hóa tại Coastal Quảng Ngãi

Quảng Ngãi sở hữu lợi thế phát triển công nghiệp, du lịch biển cùng bề dày văn hóa và vị trí chiến lược tại khu vực Duyên hải miền trung. Sự tăng trưởng kinh tế trong thời gian qua đã thúc đẩy nhu cầu về không gian sống hiện đại, bền vững và tối ưu trải nghiệm của người dân.

Quang cảnh quảng trường chính (phường Sapa). (Ảnh: HOÀNG HIẾU/TTXVN)

Nguy cơ lệch chuẩn nhận thức và lạm dụng lao động trẻ em

Gần đây, vào các tối cuối tuần, thường xuất hiện nhiều nhóm trẻ em tụ tập nhảy múa trước du khách để nhận tiền tại khu vực sân vận động trước Nhà thờ đá Sa Pa (Lào Cai). Dù chính quyền địa phương đã đưa ra biện pháp hạn chế, song việc kiểm soát chưa thật sự chặt chẽ, trong khi quy mô có dấu hiệu lan rộng.

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2025... là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 3/5.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Cháy tàu ở Cảng cá Mỹ Tân (Khánh Hòa)

[Video] Cháy tàu ở Cảng cá Mỹ Tân (Khánh Hòa)

Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp các lực lượng liên quan dập tắt đám cháy xảy ra trên 2 tàu cá neo đậu tại cảng Mỹ Tân, xã Vĩnh Hải.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.

Công trường thi công cầu Ngọc Hồi. (Ảnh: HÙNG THÁI)

Thi công các dự án trọng điểm trong kỳ nghỉ lễ

Dù đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng tại nhiều xã, phường của Hà Nội, không khí làm việc vẫn rất khẩn trương để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng những dự án trọng điểm. Trên các công trường, nhịp độ thi công cũng được duy trì liên tục nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu năm 2026.