Hướng tới dấu mốc mới trong quan hệ Việt Nam-Indonesia

Những năm qua, nhất là năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Ðối tác chiến lược, Việt Nam và Indonesia đã đạt được nhiều thành tựu hợp tác trên cả bình diện song phương và đa phương.
Chương trình nghệ thuật kỷ niệm dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. (Ảnh do ÐẠI SỨ QUÁN INDONESIA tại Việt Nam cung cấp)
Chương trình nghệ thuật kỷ niệm dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. (Ảnh do ÐẠI SỨ QUÁN INDONESIA tại Việt Nam cung cấp)

Hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025, Việt Nam và Indonesia đang nỗ lực tăng cường hợp tác nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước, đồng thời tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và Ðối tác chiến lược ngày càng phát triển sâu rộng và thực chất hơn.

Indonesia là nước đầu tiên ở Ðông Nam Á thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 30/12/1955. Quan hệ hữu nghị truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno gây dựng được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng dày công vun đắp. Với nền móng vững chắc này và nhất là sau khi quan hệ Ðối tác chiến lược được thiết lập, hai nước từng bước mở ra không gian hợp tác toàn diện và sâu rộng hơn. Việt Nam hiện vẫn là Ðối tác chiến lược duy nhất của Indonesia tại Ðông Nam Á.

Quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp trong những năm qua. Trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, cũng như các cấp, được duy trì thường xuyên. Hai bên nỗ lực thực hiện hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Ðối tác chiến lược giai đoạn 2019-2023, qua đó đưa hợp tác trong nhiều lĩnh vực tiếp tục đi vào chiều sâu. Hợp tác quốc phòng, an ninh giữa hai nước được tăng cường. Hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng khác như nông nghiệp, giao thông, kết nối địa phương, giao lưu nhân dân… cũng được quan tâm thúc đẩy.

Với đà tăng trưởng tốt, kim ngạch thương mại song phương năm 2023 ước tính đạt hơn 12 tỷ USD. Hai nước đang đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD trong thời gian tới. Trong Hiệp hội các quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN), Indonesia hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam, còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Indonesia.

Năm qua, hai bên tổ chức nhiều sự kiện nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Theo TTXVN, được Bộ Công thương, Ðại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia tại Jakarta tổ chức, Hội thảo Giao thương doanh nghiệp Việt Nam-Indonesia đã thu hút sự quan tâm của đông đảo giới đầu tư, kinh doanh hai nước. Trong khuôn khổ hội thảo, nhiều cuộc tiếp xúc, làm việc bên lề đã diễn ra giữa các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và xuất, nhập khẩu những mặt hàng như gạo, hạt điều, nước giải khát, nội thất...

Nhằm kỷ niệm những dấu mốc quan trọng của quan hệ Việt Nam-Indonesia, nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi đã được hai bên phối hợp tổ chức trong năm 2023. Có thể nhắc đến các hoạt động nổi bật là: Lễ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Ðối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia tại Hà Nội, lễ kỷ niệm 68 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm Ngày thiết lập quan hệ Ðối tác chiến lược giữa hai nước tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các lễ kỷ niệm này, cũng như nhiều hoạt động quảng bá văn hóa, nghệ thuật được tổ chức ở cả Việt Nam và Indonesia, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và gắn kết tình hữu nghị giữa hai nước.

Trong hợp tác đa phương, hai nước duy trì phối hợp lập trường tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại ASEAN, Liên hợp quốc, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC)… Là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm, Việt Nam phối hợp chặt chẽ Indonesia, nước đảm nhiệm các vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA năm 2023, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của Cộng đồng ASEAN.

Nhằm tiếp nối những thành quả hợp tác đã đạt được, Việt Nam và Indonesia đề ra các phương hướng lớn trong việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ Ðối tác chiến lược phát triển mạnh mẽ, toàn diện và vững chắc hơn nữa. Theo Ðại sứ Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi, hai nước đều đặt mục tiêu trở thành những quốc gia phát triển vào năm 2045, đúng thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập của mỗi nước. Bởi vậy, Việt Nam và Indonesia có nhiều cơ hội và tiềm năng để đẩy mạnh hợp tác nhằm đạt được các mục tiêu phát triển mà mỗi nước đề ra, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Gian hàng của Việt Nam thu hút được sự quan tâm của khách tham quan Hội chợ. (Ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Quảng bá du lịch Việt Nam tại Hội chợ Du lịch quốc tế Warsaw, Ba Lan

Việc Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan tổ chức không gian quảng bá du lịch Việt Nam tại Hội chợ Du lịch quốc tế Warsaw Ptak Expo 2026 thể hiện sự coi trọng đối với hoạt động xúc tiến, quảng bá sản phẩm, dịch vụ du lịch Việt Nam, xác định đây là một trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển tại thị trường Ba Lan và EU.

Các đại biểu chuẩn bị làm lễ cắt băng khai trương Văn phòng đại diện của Công ty FPT tại thủ đô Cairo, Ai Cập. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Dấu mốc mới trong hợp tác khoa học-công nghệ giữa Việt Nam và Ai Cập

Ngày 13/10, Công ty FPT đã chính thức tổ chức Lễ khai trương Văn phòng đại diện tại thủ đô Cairo, Ai Cập. Sự kiện đánh dấu mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng quy mô toàn cầu của FPT tại khu vực Trung Đông và châu Phi, đồng thời góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác kinh tế, khoa học-công nghệ giữa Việt Nam và Ai Cập.

Kỳ họp lần thứ 225 Hội đồng Chấp hành UNESCO diễn ra từ ngày 8-20/10/2026 tại Trụ sở UNESCO ở Paris. (Ảnh: UNESCO)

Việt Nam khẳng định vai trò đối tác tích cực, có trách nhiệm tại Kỳ họp lần thứ 225 của Hội đồng Chấp hành UNESCO

Phát biểu tại phiên họp toàn thể ngày 9/10/2026, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO nhấn mạnh, UNESCO cần tăng cường phát huy sứ mệnh riêng biệt của mình trong việc xây dựng nền tảng của hòa bình, thúc đẩy phát triển công bằng, nhân văn, bao trùm và bền vững.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh áp dụng chế độ nhập cảnh miễn thị thực cho công dân Việt Nam. (Ảnh: TASS)

Nga miễn thị thực cho công dân Việt Nam

Nga miễn thị thực cho công dân Việt Nam trong thời hạn một năm, từ ngày 15/10/2026 đến hết ngày 15/10/2027, với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày cho mỗi lần nhập cảnh, nhằm phục vụ các mục đích du lịch, công tác và một số hoạt động khác.

Tân Hoa xã đưa tin về cuộc hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. (Ảnh chụp màn hình)

Truyền thông Trung Quốc đưa nhiều thông tin về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Những ngày qua, truyền thông Trung Quốc đưa nhiều tin, bài về hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Người di cư trên thuyền ở ngoài khơi. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

IOM cảnh báo về tuyến di cư nguy hiểm

Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cảnh báo về nguy hiểm trên tuyến di cư qua Eo biển Bab al-Mandab sau vụ thuyền chở người di cư lật ngoài khơi bờ biển Djibouti rạng sáng 10/10, khiến ít nhất 139 người thiệt mạng, trong đó có 15 trẻ em, cùng 84 người mất tích.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ động thổ tại Lễ tái khởi động dự án. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Vinachem tái khởi động Dự án mỏ Kali trị giá gần 500 triệu USD tại trung Lào

Ngày 12/10, tại huyện Nongbok, tỉnh Khammouane, trung Lào, diễn ra Lễ tái khởi động Dự án khai thác và chế biến muối mỏ do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và đối tác tổ chức. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 492 triệu USD, công suất thiết kế 500.000 tấn kali clorua/năm, dự kiến tạo việc làm cho hơn 600 lao động.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN)

Tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc

Chiều 12/10, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Toàn cảnh cuộc tiếp. (Ảnh: HỮU HƯNG - VI SA)

Khẳng định tầm quan trọng của giao lưu nhân dân đối với sự phát triển quan hệ Việt-Trung

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn các nhân sĩ hữu nghị tiếp tục là những người gìn giữ tình hữu nghị, kết nối tình cảm giữa nhân dân hai nước và mở đường cho các hình thức hợp tác mới; góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam-Trung Quốc không ngừng phát triển ổn định, bền vững, lâu dài và hiệu quả trong thời gian tới.