Hướng tới bữa ăn học đường lành mạnh và bền vững

Sau gần 3 năm triển khai, dự án thí điểm thực phẩm bổ dưỡng và bền vững học đường triển khai tại Hà Nội đã mang lại hiệu quả tích cực. Chương trình giúp hơn 3.500 học sinh, cán bộ giáo dục và phụ huynh tăng cường thực hành về thực phẩm lành mạnh và bền vững.
Học sinh Trường trung học cơ sở Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, tham gia trò chơi dinh dưỡng cầu vồng, tháng 12/2023. Các loại rau, củ, quả có màu sắc tương ứng màu sắc của cầu vồng, mỗi màu sắc có một giá trị dinh dưỡng và tác dụng khác nhau với sức khỏe. (Ảnh: Dự án cung cấp)
Học sinh Trường trung học cơ sở Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, tham gia trò chơi dinh dưỡng cầu vồng, tháng 12/2023. Các loại rau, củ, quả có màu sắc tương ứng màu sắc của cầu vồng, mỗi màu sắc có một giá trị dinh dưỡng và tác dụng khác nhau với sức khỏe. (Ảnh: Dự án cung cấp)

Nâng cao nhận thức về dinh dưỡng học đường

Ngày 30/11, sự kiện “Ngày hội Dinh dưỡng” dành cho học sinh đã diễn ra tại Trường trung học cơ sở Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Chương trình có nhiều trải nghiệm thú vị dành cho các bạn trẻ. Đó là triển lãm ảnh, gian trưng bày thông tin và các hoạt động tìm hiểu về thực phẩm an toàn và dinh dưỡng lành mạnh, đổi rác lấy cây xanh, tái chế rác thải nhựa thành chậu đựng cây,…

Học sinh tham gia “Ngày hội Dinh dưỡng” tại Trường trung học cơ sở Nam Trung Yên. (Ảnh NGÂN ANH)

Học sinh tham gia “Ngày hội Dinh dưỡng” tại Trường trung học cơ sở Nam Trung Yên. (Ảnh NGÂN ANH)

Em Gia Khánh, học sinh Trường trung học cơ sở Nam Trung Yên, chia sẻ cảm giác hào hứng và vui vẻ khi tham gia sự kiện. “Em và các bạn đã tự gom giấy vụn để đổi cây sen đá, rồi tự trang trí vỏ chai nhựa để trồng cây xanh. Đi một vòng để tham gia các trò chơi, đố vui, em đã học được không ít thông tin về thực phẩm an toàn, cách ăn uống hợp lý để bảo đảm dinh dưỡng trong bữa ăn hằng ngày”, Khánh nói.

Cũng như Khánh, nhiều học sinh tại Trường trung học cơ sở Nam Trung Yên đã có dịp tìm hiểu những kiến thức lồng ghép về thực phẩm an toàn và dinh dưỡng học đường tại Ngày hội này.

Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ dự án “Chương trình thí điểm thực phẩm bổ dưỡng và bền vững học đường” (gọi tắt là dự án “Thực phẩm bổ dưỡng học đường”) giai đoạn 2022-2024 tại Hà Nội tại hai trường trung học cơ sở Nam Trung Yên và Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Hoạt động này đánh dấu những nỗ lực đáng ghi nhận của dự án trong việc xây dựng môi trường thực phẩm an toàn, lành mạnh và bền vững tại trường học. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức về dinh dưỡng học đường cho học sinh, giáo viên, phụ huynh và nhân viên nhà bếp, hướng tới cải thiện thói quen ăn uống lành mạnh, bổ dưỡng của học sinh.

Chương trình do tổ chức Rikolto International và Trung tâm Phát triển sáng kiến cộng đồng và Môi trường (C&E) phối hợp thực hiện, với sự tài trợ của Tổng vụ Hợp tác phát triển và Viện trợ nhân đạo Bỉ (DGD).

Cải thiện chất lượng bữa ăn học đường

Các em học sinh Trường trung học cơ sở Yên Hòa với chương trình “Salad Healthy - Tết vô tư đi”, tháng 1/2024. (Ảnh: Dự án cung cấp)

Các em học sinh Trường trung học cơ sở Yên Hòa với chương trình “Salad Healthy - Tết vô tư đi”, tháng 1/2024. (Ảnh: Dự án cung cấp)

Tại Việt Nam, Rikolto đã đưa dự án “Thực phẩm bổ dưỡng học đường” (Good Food at School - GF@S) vào chương trình “Thực phẩm an lành cho thành phố” (Good Food for Cities - GF4C) trong giai đoạn 2022-2026.

GF4C là một trong những chương trình quan trọng của Rikolto nhằm cung cấp thực phẩm lành mạnh, bền vững và bổ dưỡng cho người dân đô thị trong khi giảm tác động tiêu cực tới môi trường, biến đổi khí hậu và mang lại lợi ích cho các nông hộ nhỏ - tác nhân trọng tâm trong hệ thống thực phẩm bền vững này.

Chương trình này cũng chú trọng tới thực phẩm bổ dưỡng học đường nhằm hỗ trợ các trường học và cộng đồng triển khai các hoạt động phù hợp để bảo đảm chế độ ăn vệ sinh, an toàn và lành mạnh từ nguồn thực phẩm được sản xuất một cách bền vững, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và giàu dinh dưỡng.

Bà Dương Thu Hằng, điều phối dự án “Thực phẩm bổ dưỡng học đường” của Rikolto, cho hay, dự án này đã được tổ chức này lên ý tưởng thực phẩm học đường và triển khai tại 11 quốc gia trên thế giới. Thực tế ở Việt Nam cho thấy, các bạn nhỏ thường được khuyến khích và cũng thích ăn nhiều thịt. Gia đình và bản thân các em chưa để ý nhiều tới thành phần rau củ trong thực phẩm cho bữa ăn hằng ngày của các em. Đồng thời, cũng có thể quan sát thấy, các hoạt động thể lực dành cho lứa tuổi học sinh chưa được như mong muốn. Do vậy, dự án bước đầu đã được triển khai tại hai trường ở Hà Nội.

Tại Việt Nam, một trong những kết quả chính của dự án “Thực phẩm bổ dưỡng học đường” là hơn 3.500 học sinh, giáo viên, cán bộ nhà trường và phụ huynh tại hai trường trung học cơ sở ở Hà Nội đã tăng cường thực hành về thực phẩm lành mạnh và bền vững thông qua dự án này.

Bà Hằng chia sẻ, qua gần 3 năm triển khai dự án, các thầy cô giáo và các em học sinh đã có nhiều ý tưởng sáng tạo để truyền tải các thông điệp về thực phẩm an toàn và dinh dưỡng an lành. Hy vọng, dự án sẽ góp phần thúc đẩy một môi trường thực phẩm bổ dưỡng và cung cấp những thông tin về dinh dưỡng đầy đủ mà không kém phần thú vị với các em học sinh.

Giám đốc C&E Bùi Thị Thanh Thủy cho biết, trước bối cảnh Việt Nam đối mặt với thách thức kép về dinh dưỡng - bao gồm tình trạng suy dinh dưỡng thể thấp còi, thiếu vi chất dinh dưỡng và gia tăng thừa cân, béo phì ở trẻ em, dự án “Thực phẩm bổ dưỡng học đường” đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Trong giai đoạn 2022-2024, dự án đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

Trước hết là cải thiện các cơ chế triển khai và giám sát thực phẩm vệ sinh, an toàn và bổ dưỡng của các trường thí điểm.

Dự án đã thành lập một ban điều phối và hai nhóm nòng cốt từ năm 2022 và duy trì đến nay. Ban điều phối đưa ra phương hướng cho các hoạt động của dự án dựa trên chuyên môn và kinh nghiệm của các thành viên. Nhóm nòng cốt gồm các nhân viên y tế, tổng phụ trách, công ty cung cấp bữa ăn học đường, nhân viên bếp, phụ huynh học sinh và giáo viên.

Dự án đã xây dựng thực đơn 10 ngày cân bằng dinh dưỡng cho bữa ăn bán trú với sự hỗ trợ của PGS.TS.BS Bùi Thị Nhung (Trưởng khoa Dinh dưỡng học đường và ngành nghề, Viện Dinh dưỡng quốc gia).

Qua nhiều giai đoạn, chuyên gia dinh dưỡng đã điều điều chỉnh để cân bằng các chất dinh dưỡng cần thiết cho lứa tuổi trung học cơ sở. Đồng thời, cải thiện cách nấu cho các em ăn ngon miệng, giảm bớt việc bỏ thừa rau, đáp ứng tiêu chí hợp lý với nguồn kinh phí và việc thực hiện tại bếp ăn của trường

Dự án cũng ra mắt bộ tài liệu tham khảo 5 cuốn sách cho học sinh về dinh dưỡng và thực phẩm lành mạnh, bền vững và bổ dưỡng tại học đường. Với nội dung phong phú và dễ hiểu, hình ảnh đẹp hấp dẫn, bộ tài liệu tập trung vào những nội dung như: Khám phá dinh dưỡng và sức khỏe của em, Nào cùng vào bếp, Giải mã thực phẩm chế biến, Bí mật đằng sau thực phẩm, Trở thành anh hùng thực phẩm. Cùng với đó là bộ tài liệu cho giáo viên để làm công cụ giảng dạy.

Nội dung giáo dục dinh dưỡng cũng được đưa vào bài giảng cho học sinh. Chỉ trong sáu tháng từ cuối năm 2023 và đến giữa năm 2024, 42 tiết học đã được tổ chức cho hơn 1.000 học sinh tham gia. Cùng với đó, 6 câu lạc bộ thực phẩm cho học sinh tại các lớp học đã ra đời. Đồng thời, dự án tổ chức các cuộc thi, chương trình với quy mô toàn trường theo các chủ đề về thực phẩm và dinh dưỡng

Bà Thủy cũng nhấn mạnh, điểm thuận lợi là các hoạt động trong dự án được thực hiện phù hợp với định hướng của Chính phủ về sức khỏe học đường. Các cá nhân và đơn vị tham gia dự án mong muốn được mở rộng và triển khai các hoạt động tương tự về thực phẩm và dinh dưỡng tại các trường, đặc biệt là phần giảng dạy dinh dưỡng, hình thành thói quen ăn uống lành mạnh và thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho học sinh.

Tuy nhiên, do kinh phí bữa ăn của học sinh trung học cơ sở công lập chỉ ở mức 35.000 đồng/bữa, nên việc xây dựng bữa ăn cân bằng dinh dưỡng, an toàn lành mạnh, đáp ứng nhu cầu của học sinh rất khó khăn. Dự án cùng chuyên gia dinh dưỡng và hai trường đã phải dành nhiều thời gian, công sức để có được một thực đơn ngon miệng, bảo đảm dinh dưỡng, năng lượng cho học sinh cũng như đáp ứng khả năng cung cấp của cơ sở nấu ăn.

Từ thực tế trên, các bên đã đồng ý mở rộng thí điểm giai đoạn 2 từ năm 2025-2026. Sẽ có thêm hai trường trung học cơ sở Mai Dịch và Nghĩa Tân tham gia dự án, nguồn thông tin sẽ được chia sẻ tới 11 trường trung học cơ sở ở quận Cầu Giấy. Dự kiến, giai đoạn 2 sẽ thực hiện vào tháng 3 năm sau.

Có thể bạn quan tâm

Màn đồng diễn dưỡng sinh của hàng nghìn người cao tuổi thể hiện thể hiện sức sống mãnh liệt, tinh thần lạc quan của thế hệ người cao tuổi Thủ đô. Ảnh Quỳnh Trang

Để người cao tuổi sống khỏe, sống vui

Từ những buổi tập dưỡng sinh với hàng nghìn người tham gia, hoạt động tư vấn dinh dưỡng, hỗ trợ bệnh nhân cao tuổi đến các sân chơi văn hóa, chuỗi chương trình diễn ra trong Tháng hành động vì Người cao tuổi năm 2026 cho thấy một cách nhìn ngày càng toàn diện hơn về tuổi già: sống lâu cần đi cùng sống khỏe, sống vui và duy trì sự gắn kết với gia đình, cộng đồng.

Bản đồ hướng tuyến tuyến đường kết nối đông-tây thành phố. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Kiến tạo nền tảng hạ tầng cho không gian phát triển mới của Hải Phòng

Được “ấp ủ” ngay sau khi Hải Phòng-Hải Dương hợp nhất, mới đây, tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đông-tây thành phố Hải Phòng. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, có ý nghĩa chiến lược đối với thành phố.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Xây dựng chính quyền số hiệu lực, xã hội số hiện đại

Từ chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026: “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, Ninh Bình đặt mục tiêu chuyển đổi số phải đo bằng sản phẩm vận hành được, bằng dữ liệu và số người dân sử dụng với phương châm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”.

Lễ hội giới thiệu nền ẩm thực đa dạng của nhiều quốc gia.

Lễ hội Văn hóa thế giới 2026

Nhằm tôn vinh sức mạnh của văn hóa trong kết nối con người và thúc đẩy hòa bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026, từ ngày 1 đến 4/10 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long.

Nông dân xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên chuyển sang trồng nho cho thu nhập cao.

Xã Tiên Tiến hướng tới đô thị văn minh

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Tiên Tiến (Hưng Yên) đã phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, giàu bản sắc.

Lễ hội Côn Sơn-Kiếp Bạc vang vọng hào khí Đông A.

Côn Sơn-Kiếp Bạc: Nơi vang vọng hào khí Đông A

Mỗi độ thu sang, Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc lại vào mùa chính hội, đón dòng người hành hương từ bốn phương tìm về. Những nghi lễ đặc sắc tại đền Kiếp Bạc kết nối quá khứ với hiện tại, góp phần làm nên chiều sâu văn hóa của vùng đất thiêng gắn với hào khí Đông A.

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát

Là địa phương có nhiều cửa khẩu thông thương với Trung Quốc, Quảng Ninh có hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương biên giới sôi động. Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại được Chi cục Hải quan khu vực VIII xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Vẻ đẹp Tràng An làm nên sức hút điện ảnh Ninh Bình (Ảnh Di sản Tràng An)

Khai mở dư địa công nghiệp văn hóa

Ngày càng có nhiều tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế lựa chọn Ninh Bình làm bối cảnh, mở ra hướng khai thác mới. Qua ngôn ngữ điện ảnh, những giá trị văn hóa, cảnh quan đặc sắc của địa phương được đưa vào đời sống đương đại, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình và hình thành những chuỗi giá trị mới trên nền tảng văn hóa.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện IUU cho ngư dân.

Kiểm soát chặt tàu cá, xử lý nghiêm vi phạm IUU

Tỉnh Hưng Yên đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo phương châm “quản lý chặt từ bờ-kiểm soát chắc trên biển-xử lý nghiêm vi phạm”.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình có vốn đầu tư công tại các địa phương góp phần nâng cao mức tăng trưởng.

Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới xác định mục tiêu đến năm 2030, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững; là vùng động lực của cả nước, có các trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số quốc gia.

Nghệ nhân Nguyễn Công Tráng và nghệ nhân trẻ Nguyễn Công Đạt (bên trái) trao đổi về việc phát huy giá trị nghề cha ông truyền lại (Ảnh ĐỖ HIỀN)

Giữ nghề truyền thống độc đáo khắc in mộc bản

Từ không gian làng nghề, những người thợ khắc in mộc bản Thanh Liễu (phường Tân Hưng, Hải Phòng) đang tìm cách đưa nghề truyền thống đến gần hơn với công chúng, để những giá trị văn hóa được tiếp nối, lan tỏa trong đời sống đương đại.

Khu nhà ở xã hội Quang Châu dành cho công nhân tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội

Thành phố Bắc Ninh đang tập trung tăng quy mô nguồn cung nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân ngay tại các khu, cụm công nghiệp. Đến tháng 9/2026, thành phố đã hình thành 132 dự án với tổng quy mô dự kiến khoảng 144.200 căn hộ.

Một mỏ khai thác đất san lấp tại Bắc Ninh. (Ảnh minh họa: ĐH)

Bắc Ninh tăng cường năng lực xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

Nhằm siết chặt quản lý, sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng. Thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Đề án “Tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030”.