Hướng tiếp cận mới trong phát triển chiều cao cho trẻ em Việt Nam

Trong bối cảnh tầm vóc trẻ em Việt Nam vẫn còn khoảng cách so với nhiều quốc gia trong khu vực, các phát hiện khoa học mới về vai trò của vitamin K2, đặc biệt là dạng MenaQ7 (Vitamin K2-MK7) đang mở ra hướng tiếp cận mới trong dinh dưỡng và y học dự phòng, giúp hỗ trợ phát triển chiều cao và sức khỏe xương cho trẻ em.

Vitamin K2 từng bị xem nhẹ vì thường bị nhầm lẫn với vitamin K1 có vai trò trong quá trình đông máu.
Vitamin K2 từng bị xem nhẹ vì thường bị nhầm lẫn với vitamin K1 có vai trò trong quá trình đông máu.

Tại Việt Nam, vấn đề tăng trưởng chiều cao của trẻ vẫn là mối quan tâm lớn. Theo Viện Dinh dưỡng quốc gia, tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi còn ở mức cao, trong khi tốc độ tăng trưởng chiều cao trung bình của thanh thiếu niên còn chậm so với khu vực.

Theo TS,BS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Trưởng khoa Giải phẫu, Đại học Y Hà Nội đánh giá sau công trình nghiên cứu kết quả bổ sung vitamin K2 trong cải thiện chiều cao ở trẻ em, cho biết: “Nhóm trẻ được bổ sung vitamin K2 liên tục có tốc độ phát triển chiều cao cao hơn rõ rệt so với nhóm còn lại, đặc biệt ở hai giai đoạn vàng là mầm non (1-5 tuổi) và dậy thì (11-14 tuổi).

Đây là nghiên cứu có quy mô mẫu đủ lớn, thời gian đủ dài, cho phép khẳng định khách quan tính hiệu quả và an toàn của vitamin K2 đối với sự phát triển chiều cao của trẻ”, TS,BS Nguyễn Đức Nghĩa cho biết.

1702319925514108358.jpg
Tiến sĩ Hogne Vik, Cố vấn Y khoa & khoa học, Gnosis by Lesaffre chia sẻ về vị trí và vai trò riêng biệt của vitamin K2.

Công trình này, được công bố trên Tạp chí Y học cộng đồng Việt Nam (Vietnam Journal of Community Medicine) số đặc biệt tháng 9/2025, đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực dinh dưỡng nhi khoa trong nước.

Theo Tiến sĩ Hogne Vik, Cố vấn Y khoa & khoa học, Gnosis by Lesaffre, chuyên gia dinh dưỡng Na Uy có hơn 30 năm nghiên cứu về vitamin K2, vi chất này từng bị xem nhẹ vì thường bị nhầm lẫn với vitamin K1 có vai trò trong quá trình đông máu.

Tuy nhiên, trong hai thập niên trở lại đây, các nghiên cứu đã chỉ ra vitamin K2 có vai trò độc lập và thiết yếu đối với sức khỏe xương, tim mạch và sự phát triển toàn diện.

“Vitamin D giúp cơ thể hấp thu canxi nhưng vitamin K2 mới là yếu tố bảo đảm canxi được sử dụng đúng cách, đi vào xương chứ không bị lắng đọng ở nơi khác”, Tiến sĩ Hogne Vik nhấn mạnh.

untitled.png
Danh mục các loại vitamin.

Trong nước, một số công trình gần đây cũng bắt đầu ghi nhận tác động tích cực của vitamin K2 đối với sự phát triển thể chất ở trẻ em. Việc kết hợp giữa bổ sung vi chất này cùng lối sống lành mạnh bao gồm ngủ sớm, vận động thường xuyên và dinh dưỡng cân đối được cho là giúp tối ưu hóa tiềm năng tăng trưởng của trẻ.

Kết quả nghiên cứu tại Việt Nam cũng là một đóng góp đáng chú ý trong bức tranh nghiên cứu toàn cầu về vitamin K2, bởi cho đến nay, phần lớn các nghiên cứu quốc tế mới tập trung vào người trưởng thành, trong khi dữ liệu về tác động của K2 đối với sự phát triển chiều cao ở trẻ em vẫn còn hạn chế.

Việc Việt Nam ghi nhận được bằng chứng thực nghiệm rõ ràng không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mở ra tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong cộng đồng.

Theo Viện Dinh dưỡng quốc gia, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi tại Việt Nam vẫn ở mức cao, trong khi tốc độ tăng trưởng chiều cao trung bình của thanh thiếu niên còn chậm. Việc nghiên cứu và ứng dụng vitamin K2, một vi chất hỗ trợ hấp thu và vận chuyển canxi đến xương là hướng đi cần thiết để nâng cao chất lượng dinh dưỡng và cải thiện tầm vóc cho thế hệ trẻ.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.