Hưng Yên: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, cạnh tranh

Ngày 4/5, tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân với sự tham dự của hơn 400 doanh nghiệp đại diện cho hơn 16.000 doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tặng cúp lưu niệm cho các doanh nhân tiêu biểu ở tỉnh Hưng Yên.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tặng cúp lưu niệm cho các doanh nhân tiêu biểu ở tỉnh Hưng Yên.

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh: Các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh Hưng Yên cần quán triệt thực hiện phương châm chính quyền sẵn sàng lắng nghe, đối thoại và quyết tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, cạnh tranh, thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, doanh nhân và ngược lại, doanh nghiệp, doanh nhân cũng cần thể hiện trách nhiệm cao hơn nữa đối với sự phát triển của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, cải thiện năng lực cạnh tranh, môi trường đầu tư kinh doanh; cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công; tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và giữa các sở, ngành địa phương với người dân và doanh nghiệp để giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân được kịp thời, hiệu quả hơn.

Các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh cần lắng nghe, trao đổi với tinh thần cầu thị và trách nhiệm cao nhất; xử lý, giải đáp các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp trên tinh thần thẳng thắn, công khai, trả lời trúng và đúng các vấn đề, có cam kết thời gian và tiến độ thực hiện giúp cho doanh nghiệp có thêm niềm tin, động lực để sản xuất, phát triển và gắn bó lâu dài với Hưng Yên...

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp đã kiến nghị làm rõ những bất cập trong việc tiếp cận đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính; tăng cường các giải pháp thúc đẩy hợp tác với các nước để mở rộng thị trường xuất khẩu...

Ông Nguyễn Văn Hoan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên nêu vấn đề, hiện trên địa bàn huyện Văn Lâm có một số dự án đã được chấp thuận đầu tư từ năm 2017, 2018. Trong quá trình giải phóng mặt bằng, các đối tượng đã thu gom ruộng, đất của các hộ dân để nâng giá đền bù, điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ, môi trường đầu tư của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, một số dự án đã xong giải phóng mặt bằng, tuy nhiên đến nay đang vướng hồ sơ pháp lý, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa được giao đất để doanh nghiệp triển khai dự án.

Ghi nhận và tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên chủ trì, phối hợp với các sở, ngành trả lời những kiến nghị, đề xuất do Hiệp hội doanh nghiệp tổng hợp và các doanh nghiệp kiến nghị; tham mưu giải quyết đối với các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên yêu cầu cấp, ngành quyết liệt hơn nữa nhiệm vụ cải cách hành chính, thi hành công vụ để giải quyết những vướng mắc của doanh nghiệp, lắng nghe, tiếp thu kiến nghị của doanh nghiệp, không đùn đẩy đối với những nội dung thuộc thẩm quyền xử lý; thường xuyên quan tâm, chia sẻ, đồng hành với doanh nghiệp, phục vụ, kiến tạo cho doanh nghiệp; tăng cường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đối thoại chuyên đề với các doanh nghiệp về các vấn đề đang khó khăn, vướng mắc. Thực hiện hiệu quả Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hưng Yên.

Trong quý I/2024, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thu hút được 39 dự án đầu tư mới, tăng 11 dự án so cùng kỳ năm 2023 với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 6.295 tỷ đồng và 354,7 triệu USD. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới ước đạt 468 doanh nghiệp, tăng 20,3% so cùng kỳ năm 2023 với tổng số vốn đăng ký mới đạt 4.355,9 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/3 thu ngân sách đạt 10.169,9 tỷ đồng, đạt 31% kế hoạch, tăng 59,3% so cùng kỳ.

Báo Nhân Dân

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.