Hưng Yên tạo điểm nhấn về đêm trên tuyến phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng

Hơn 3 tháng nay, trên con phố Đinh Tiên Hoàng thuộc phường Trần Lãm (tỉnh Hưng Yên), người dân cũng như du khách có trải nghiệm mới khi được hòa mình trong không gian phố đi bộ kết hợp kinh doanh ban đêm khá thú vị.

Phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng chụp từ trên cao. (Ảnh: HỮU DỤNG)
Phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng chụp từ trên cao. (Ảnh: HỮU DỤNG)

Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thái Bình (nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Thái Bình cũ) cho biết: Mục đích chính của việc xây dựng tuyến phố đi bộ là tạo ra không gian công cộng an toàn, thoáng đãng, thu hút người dân và du khách, đồng thời thúc đẩy các hoạt động văn hóa, giải trí và kinh tế đêm. Trước đây, địa phương cũng đã manh nha hình thành tuyến phố đi bộ trên đường Trần Hưng Đạo, rồi tại khu đô thị Petro. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, những địa điểm này dần vắng khách và không đem lại hiệu quả như mong muốn.

Lần này, việc thí điểm mô hình tuyến phố đi bộ kết hợp kinh doanh ban đêm được chính quyền thành phố Thái Bình cũ triển khai quy củ, bài bản, trong đó có việc xây dựng đề án, xin ý kiến nhân dân, xin ý kiến các sở, ngành, thậm chí xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình cũ.

ndo_br_3.jpg
Hàng đêm đều có rất đông du khách tới trải nghiệm trên tuyến phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng.

Tuyến phố được chọn để thí điểm là Đinh Tiên Hoàng, con phố dài khoảng 800 mét nằm cạnh công viên Kỳ Bá mới được đầu tư hơn 110 tỷ đồng. Nơi đây có không gian thoáng đãng, tiếp giáp với rất ít dân cư nhằm tránh những tác động, ảnh hưởng bởi sự ồn ào, náo nhiệt vào ban đêm khi tuyến phố đi bộ vận hành.

Ông Đinh Gia Dũng, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên (nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình cũ) cho biết: Lãnh đạo thành phố khi đó rất quyết tâm xây dựng mô hình thí điểm tuyến phố đi bộ trở thành điểm nhấn về đêm, tạo ra hoạt động văn hóa đặc trưng kết hợp với kinh doanh phong phú, đa dạng, nhiều sắc màu.

Đồng hành với chính quyền trong việc vận hành tuyến phố đi bộ có sự tham gia tích cực của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hưng Thịnh Phát, đây là dự án được đầu tư hoàn toàn bằng nguồn lực của doanh nghiệp.

ndo_br_2.jpg
Nhiều hoạt động đặc sắc như trình diễn khinh khí cầu, tổ chức múa rối nước, võ dân tộc, dân vũ...được diễn ra trên tuyến phố đi bộ.

Tuyến phố đi bộ được đầu tư khoảng 7,7 tỷ đồng xây dựng hạ tầng hiện đại và tiện nghi, từ việc cải tạo, nâng cấp vỉa hè, lát gạch, hệ thống điện chiếu sáng, đèn trang trí, đến hệ thống camera, wifi miễn phí phục vụ người dân và du khách.

Phố đi bộ được quy hoạch bài bản với các khu vực biểu diễn nghệ thuật đường phố cùng khoảng 50 gian hàng lưu niệm, ẩm thực đặc sản, khu vực check-in, triển lãm văn hóa nghệ thuật, nhằm mang lại trải nghiệm trọn vẹn cho người tham quan. Đây là dịp để quảng bá hình ảnh về mảnh đất, con người nơi đây luôn thân thiện, mến khách, giàu bản sắc và đang trên đà phát triển mạnh mẽ.

Ông Vũ Mạnh Hoàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hưng Thịnh Phát chia sẻ: Tuyến phố đi bộ kết hợp kinh doanh đêm mới hoạt động hơn 3 tháng, còn nhiều vấn đề cần tiếp tục điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Chúng tôi mong muốn xây dựng một không gian đi bộ văn minh, sạch đẹp, hiện đại – nơi đây không chỉ người dân mà cả du khách gần xa đều muốn trở lại trải nghiệm.

ndo_br_1.jpg
Các tiết mục hát chèo truyền thống được trình diễn trong không gian tuyến phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng.

Không chỉ tạo không gian thư giãn, giải trí cho người dân, trên tuyến phố đi bộ trong thời gian tới còn được bố trí các quầy giới thiệu, quảng bá và bán các sản phẩm OCOP của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Đây là ý tưởng khả thi góp phần phát triển kinh tế đêm một cách thực chất và hiệu quả được cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng nhiệt thành.

Qua theo dõi, tuyến phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng hằng đêm đều thu hút rất đông người dân đến tham quan, mua sắm, vui chơi. Nhiều nhất vẫn là các bạn trẻ từ khắp nơi tụ hội về con phố lung linh sắc màu để thưởng thức những tích chèo, những màn dân vũ, những vũ điệu sôi động hay như gặp gỡ những danh hài, nghệ sĩ tên tuổi.

Trao đổi với phóng viên báo Nhân Dân, nhiếp ảnh gia Hữu Dụng cho biết, ông rất thích sự náo nhiệt, sôi động mang sắc thái hiện đại của tuyến phố Đinh Tiên Hoàng về đêm. Bản thân ông đã dành nhiều thời gian để ghi lại những khoảnh khắc riêng có, độc đáo mỗi khi hoàng hôn buông xuống trên con phố này.

7-4842.jpg
Tuyến phố đi bộ đang trở thành điểm nhấn văn hóa, giải trí, thư giãn không thể bỏ qua khi về với tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: HỮU DỤNG)

Về lâu dài, để duy trì hoạt động của mô hình, chính quyền địa phương cũng như doanh nghiệp có ý tưởng tạo một điểm nhấn ấn tượng trên tuyến phố đi bộ, đó là xây dựng “Đại lộ doanh nghiệp” vinh danh các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có đóng góp vào sự phát triển của địa phương. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới cách vận hành tuyến phố, trong đó đầu tư nhiều hơn các hoạt động văn hóa, giải trí, trò chơi, tạp kỹ…để thu hút người dân, nhất là giới trẻ đến trải nghiệm về đêm trên tuyến phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng.

Có thể bạn quan tâm

Đêm Cố đô

Đêm Cố đô

Nối tiếp chuỗi sự kiện của Lễ hội Hoa Lư-Ninh Bình năm 2026, trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026, không gian Phố cổ Hoa Lư trở thành điểm hẹn văn hóa-du lịch sôi động với lễ hội pháo hoa rực rỡ, thả hoa đăng trên sông và các chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Chú trọng bảo tồn và phát huy nghề truyền thống

Chú trọng bảo tồn và phát huy nghề truyền thống

Phường Thượng Hồng (tỉnh Hưng Yên) có làng nghề mộc mỹ nghệ truyền thống đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường bằng sự kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và phương thức sản xuất mới.

Vĩnh Tường thích ứng với phương thức quản trị mới

Vĩnh Tường thích ứng với phương thức quản trị mới

Trải qua 10 tháng hoạt động, xã Vĩnh Tường (tỉnh Phú Thọ) cơ bản thích ứng với phương thức quản trị mới, lấy chuyển đổi số là nền tảng, cải cách hành chính là khâu đột phá, sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả công việc.

Xây dựng chính quyền thân thiện, hiệu quả

Xây dựng chính quyền thân thiện, hiệu quả

Tại xã Nguyễn Lương Bằng (thành phố Hải Phòng), công tác cải cách hành chính thể hiện ở việc hoàn thiện thể chế, tinh gọn quy trình và được triển khai bằng nhiều mô hình sáng tạo, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo...

Khắc phục khó khăn trong vận hành chính quyền cơ sở

Khắc phục khó khăn trong vận hành chính quyền cơ sở

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là bước đi cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng về đổi mới tổ chức bộ máy, hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, phục vụ, lấy người dân làm trung tâm.

Quang cảnh phiên họp.

Bắc Ninh đề nghị xếp tỉnh loại I, làm cơ sở phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Theo quy định tại Nghị định số 307/2025/NĐ-CP của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, Bắc Ninh đạt 81 điểm. Tỉnh kiến nghị Bộ Nội vụ xem xét, phân loại đơn vị hành chính tỉnh Bắc Ninh là tỉnh loại I, tạo tiền đề lên thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TL)

Hoàn thiện chính sách quản lý biển, hiện thực hóa mục tiêu Việt Nam mạnh và giàu từ biển

Việc xây dựng chính sách của Luật nhằm hoàn thiện các chính sách, pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường, quản lý, sử dụng không gian biển;… góp phần thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024); Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (giai đoạn 1974-2024); Ủy ban Xã hội của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024). (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 5/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031; phát động phong trào thi đua và trao các Quyết định khen thưởng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, phát động phong trào thi đua.

Một tiết mục tại chương trình. (Ảnh: Việt Cường)

Lan tỏa giá trị nghệ thuật ca trù

Câu lạc bộ ca trù xứ Đông (phường Lê Chân, Hải Phòng) và Câu lạc bộ ca trù An Biên (Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố, Hải Phòng) vừa tổ chức chương trình “Canh hát cửa Đình rằm tháng Ba”.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.