Hưng Yên phát huy tiềm năng, lợi thế sau sáp nhập

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên giảm 1 xã, 1 phường, còn 6 phường, 9 xã. Quá trình triển khai bảo đảm dân chủ, công khai, đúng tiến độ, góp phần mở rộng không gian phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương.
Hội nghị tiếp xúc cử tri tổ dân phố phường Quang Trung phục vụ công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
Hội nghị tiếp xúc cử tri tổ dân phố phường Quang Trung phục vụ công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Đòi hỏi từ thực tiễn

Năm 1997, phường Quang Trung được thành lập trên cơ sở chia tách một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên nên 2 phường có nhiều nét tương đồng. Với yếu tố đặc thù Khu Di tích Phố Hiến được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt, việc sáp nhập 2 phường góp phần bảo tồn di sản, truyền thống lịch sử, văn hóa của địa phương nói riêng và “Hành lang văn hóa - lịch sử - sinh thái sông Hồng”nói chung, đồng thời bảo đảm sự phù hợp về truyền thống, văn hóa, lịch sử, phong tục, tập quán của khu vực; đáp ứng yêu cầu quản lý, tạo điều kiện để mở rộng không gian; tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu quả đầu tư kinh tế-xã hội, hiệu quả, hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị, phù hợp với Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các định hướng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra, hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt, sản xuất, học tập, giao dịch hành chính, quản lý của chính quyền sau khi sắp xếp.

Cử tri 2 phường đồng tình ủng hộ phương án đặt tên sau sắp xếp là phường Lê Lợi bởi phù hợp các yếu tố lịch sử, địa danh đã có từ lâu và là tên gọi trước đây của khu vực 2 phường, hạn chế xáo trộn, giảm khối lượng công việc để thực hiện các thủ tục chuyển đổi con dấu, giấy tờ cho các tổ chức, cá nhân chịu sự tác động và tránh lãng phí. Phường Lê Lợi sau sắp xếp có diện tích 1,43 km2, quy mô dân số là 18.564 người, nơi đặt trụ sở làm việc phường Lê Lợi (cũ), thành phố Hưng Yên.

Tuyên truyền cho người dân về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Hưng Yên.
Tuyên truyền cho người dân về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Hưng Yên.

Căn cứ hiện trạng phát triển kinh tế-xã hội và tốc độ đô thị hóa trên địa bàn, ngày 24/3/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TU về phát triển thành phố Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định đến năm 2030, 100% các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hưng Yên là phường thuộc thành phố. Để thực hiện mục tiêu đó, việc huy động các nguồn lực đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm đáp ứng tiêu chí loại đô thị và tiêu chuẩn của phường thuộc thành phố theo quy định đang được ưu tiên tập trung.

Sáp nhập 2,49km2 của xã Phương Chiểu và xã Hồng Nam có vị trí địa lý liền kề, nhiều nét tương đồng, hướng đến cấu trúc là một phường thuộc thành phố, quận trong tương lai đáp ứng Quy hoạch tỉnh Hưng Yên, thành phố Hưng Yên và bảo đảm 100% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số để thành lập phường theo quy định. Việc đặt tên xã mới là Phương Nam kết hợp hài hòa về tên gọi của 2 xã trước khi thực hiện sắp xếp được cử tri đồng thuận.

Một phần thôn Phương Thông nằm tách biệt hoàn toàn với các thôn còn lại của xã Phương Chiểu, gây khó khăn cho chính quyền địa phương trong công tác quản lý nhà nước. Nhằm giải quyết dứt điểm bất hợp lý về phân định địa giới đơn vị hành chính, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước của chính quyền các xã, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, 0,05km2 diện tích tự nhiên của thôn Phương Thông được điều chỉnh về xã Liên Phương quản lý.

Mở rộng không gian phát triển

Thành phố Hưng Yên xây dựng đề án, kế hoạch chi tiết, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ. Là địa phương đầu tiên của tỉnh Hưng Yên thực hiện lấy ý kiến cử tri, công tác triển khai bài bản, thận trọng. Trưởng phòng Nội vụ thành phố Nguyễn Phúc Thọ chia sẻ, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, góp phần tạo đồng thuận qua hệ thống loa phát thanh, tờ rơi, pano tuyên truyền tại các cuộc họp, hội nghị, trên mạng xã hội… UBND thành phố lập chuyên mục riêng về sắp xếp đơn vị hành chính trên Cổng thông tin điện tử, người dân chỉ cần quét mã QR code là nắm bắt được toàn bộ tài liệu, thông tin liên quan.

Lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính.
Lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính.

Phòng Nội vụ thành lập nhóm zalo thường xuyên trao đổi, hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời để các xã, phường chủ động triển khai thuận lợi. Đội ngũ cán bộ cơ sở “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, giải thích chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính là có lợi, có nhiều dư địa phát triển, quỹ đất lớn có thể thu hút đầu tư, tinh gọn bộ máy, có điều kiện tăng lương, thu nhập cho cán bộ, công chức để phục vụ dân tốt hơn. Một số trường hợp còn băn khoăn, cán bộ kiên trì giải thích thấu đáo. Các phường, xã tổ chức hội nghị mời các đại diện cử tri, hộ gia đình đến họp và thông tin về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng. Một số ý kiến bày tỏ lo lắng sáp nhập mất nhiều thời gian, công sức thay đổi giấy tờ, địa bàn rộng quản lý ra sao, giải quyết cán bộ, công chức dôi dư…Sau khi được giải đáp thắc mắc và tuyên truyền, vận động, cử tri nhất trí cao sắp xếp đơn vị hành chính, điển hình là tỉ lệ cử tri phường Lê Lợi đồng tình ủng hộ đạt 100%.

Theo Chủ tịch UBND phường Quang Trung Nguyễn Quang Việt, ban đầu tâm lý chung của người dân mong muốn ổn định, nhưng sau khi được tuyên truyền, giải thích rõ, tiếp cận đầy đủ thông tin đã thấu hiểu, đồng tình ủng hộ. Với một phường đô thị lõi, diện tích nhỏ khó phát triển, quỹ đất hạn hẹp, sáp nhập với phường Lê Lợi mở rộng không gian, phát triển thuận lợi hơn, nhất là thương mại dịch vụ. Khối lượng công việc lớn, để bảo đảm quy trình và tiến độ đòi hỏi chủ động vào cuộc khẩn trương, quyết liệt. Các tổ lấy ý kiến cử tri nhiệt tình, trách nhiệm, sâu sát bám địa bàn, đến từng nhà phát phiếu, thu phiếu.

Ông Trịnh Xuân Thạo, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố Điện Biên cho biết, sau khi lĩnh hội thông tin về chủ trương sáp nhập đã thông báo cho cấp ủy, phổ biến tại buổi sinh hoạt chi bộ, họp dân. Đa số người dân đồng tình, ban đầu chỉ một số ít còn băn khoăn đến trụ sở UBND phường mới xa hơn, ngại phải thay đổi giấy tờ, lâu nay quen với tên phường là Quang Trung và đề nghị việc giải quyết giấy tờ do thay đổi tên đơn vị hành chính cho dân thuận lợi, không phát sinh thủ tục hành chính phức tạp.

Bà Ngô Thị Nâu, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố Hai Bà Trưng cho biết các đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, tích cực tuyên truyền, lan tỏa chủ trương và mong muốn các cán bộ sau sáp nhập đoàn kết, thống nhất, tiếp tục phát huy tinh thần vì dân phục vụ.

Sắp xếp đơn vị hành chính ảnh hưởng ít nhiều đến công tác bộ máy và hệ thống chính trị cơ sở, khó khăn trong quá trình bố trí chức danh lãnh đạo chủ chốt, cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách. Chủ tịch UBND phường Lê Lợi Hoàng Đức Cường cho biết, thời gian đầu cán bộ, công chức không tránh khỏi tâm tư bởi môi trường làm việc đang ổn định, quen người, quen việc, ngay sau đó đã xác định rõ tư tưởng, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới theo phân công của tổ chức, chất lượng công việc vẫn được bảo đảm.

Kỳ họp chuyên đề HĐND xã Phương Chiểu thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
Kỳ họp chuyên đề HĐND xã Phương Chiểu thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Thành phố Hưng Yên đang khẩn trương bố trí, sắp xếp, sớm ổn định bộ máy các phường, xã trong diện sắp xếp để đi vào hoạt động hiệu quả. Phương án bố trí, sắp xếp được chuẩn bị kỹ lưỡng, tính toán toàn diện, bảo đảm phù hợp, phát huy năng lực, sở trường của cán bộ công chức, chú trọng bằng cấp chuyên môn, kinh nghiệm, uy tín, kết quả công tác.

Sau sáp nhập địa bàn rộng hơn, dân số tăng đòi hỏi lựa chọn người đứng đầu hội tụ đủ tâm và tầm, có năng lực bao quát, điều hành. HĐND tỉnh Hưng Yên ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cũng tạo điều kiện giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư nghỉ công tác, tinh giản biên chế thuận lợi. Điều động, luân chuyển cũng tạo cơ hội cho cán bộ công tác ở môi trường mới năng động, nỗ lực nhiều hơn, bớt sức ì. Phương án đặt trụ sở đơn vị hành chính mới được bàn thảo kỹ lưỡng, đi đến thống nhất cao, cùng với đó quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức chuyển đổi giấy tờ liên quan đến thay đổi tên đơn vị hành chính.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Thi công dự án đường song hành vành đai 5 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, tăng kết nối vùng

Thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn. Tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương vào cuộc quyết liệt, cùng các chủ đầu tư tập trung cao độ, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, các dự án kết nối liên vùng.

Tình nguyện viên Câu lạc bộ Tình nguyện hiến máu Hoa Phượng tham gia hiến máu cứu người.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng

Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện ở Hải Phòng được duy trì ổn định, hiệu quả, bảo đảm đủ nguồn máu an toàn, kịp thời phục vụ công tác cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế.

Đại diện chính quyền xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai

Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động, xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, tháo gỡ các vướng mắc tồn tại nhiều năm, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân.

Phối cảnh dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh.

Mở rộng không gian, phát triển đô thị hiện đại

Cùng với các dự án trọng điểm, dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh đang được kỳ vọng trở thành một công trình mang tính đột phá, góp phần tái cấu trúc không gian phát triển, thay đổi căn bản diện mạo đô thị khu vực phía Tây của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển mới.

Bên cạnh việc kiểm soát cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, các ngành chức năng cần siết chặt quản lý tại các chợ dân sinh.

Siết chặt kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm

Tết Nguyên đán và mùa lễ hội là thời điểm nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao... Cùng với điều kiện thời tiết bất lợi, nguy cơ mất an toàn thực phẩm có xu hướng gia tăng, nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Ông Nguyễn Văn Cừ chạm khắc sản phẩm ngựa gỗ mỹ nghệ.

Gìn giữ giá trị làng nghề chạm khắc gỗ Đông Giao

Làng nghề mộc Đông Giao (xã Cẩm Giàng, thành phố Hải Phòng) là nơi hội tụ tinh hoa lao động sáng tạo của nhiều thế hệ nghệ nhân. Trải qua hơn ba thế kỷ hình thành và phát triển, qua những thăng trầm của lịch sử, nghề chạm khắc gỗ thủ công mỹ nghệ nơi đây vẫn được gìn giữ, phục hồi, khẳng định giá trị trong đời sống đương đại.

Những cây đào Nhật Tân luôn được khách đến xem và mua “tại vườn”.

Mùa Tết tất bật ở làng hoa Nhật Tân

Chỉ còn ba tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Những ngày này, cùng với không khí của mùa xuân bắt đầu len lỏi trên từng con phố Hà Nội, làng hoa Nhật Tân (phường Tây Hồ) lại bước vào mùa bận rộn nhất trong năm.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

(Ảnh minh họa)

Di sản văn hóa - nền tảng của du lịch bền vững

Phát triển du lịch luôn là mối quan tâm trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương trong cả nước hiện nay. Du lịch bền vững dựa trên cơ sở phát huy thế mạnh của địa phương về cơ sở hạ tầng (giao thông, nơi lưu trú..), về di sản văn hóa (cảnh quan, di tích, phong tục tập quán…).

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Tiến sĩ Ngô Sách Thực, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Chia sẻ, lan tỏa yêu thương vì trẻ em khuyết tật và hoàn cảnh đặc biệt

Tối 26/1, tại Hà Nội, Chương trình "Ươm mầm nhân ái" lần thứ nhất năm 2025 đã diễn ra và được phát sóng trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc phòng và Đài Phát thanh-truyền hình Hà Nội, ghi nhận, tôn vinh những cá nhân và doanh nghiệp có tấm lòng hảo tâm đã chia sẻ, hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn.

Doanh nghiệp Xã hội VIOBA - Vì một Việt Nam già hóa chủ động chính thức ra mắt.

Chủ động thích ứng với già hóa dân số

Chiều 26/1, Doanh nghiệp Xã hội VIOBA - Vì một Việt Nam già hóa chủ động (Vietnam Organisation for Better Ageing) chính thức ra mắt tại Hà Nội, với sự tham dự của gần của hơn 40 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia và đối tác trong nước và quốc tế, cùng hoạt động trong lĩnh vực người cao tuổi và thích ứng già hóa dân số.