Hưng Yên: Hơn 2.000 lao động ngoài biển, cửa sông đã được di dời vào nơi an toàn

Thông tin cho Báo Nhân Dân, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên cho biết, đến 13 giờ ngày 21/7, hàng nghìn lao động tại chòi nuôi ngao, đầm ngoài đê và trên các lồng bè nuôi thủy sản trên sông đã được di dời khẩn trương vào sâu trong nội đồng.

Triều cường kèm theo sóng lớn tại khu vực cồn Vành, xã Hưng Phú (tỉnh Hưng Yên).
Triều cường kèm theo sóng lớn tại khu vực cồn Vành, xã Hưng Phú (tỉnh Hưng Yên).

Suốt ngày nay, tại tỉnh Hưng Yên, nhất là khu vực các xã ven biển xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Mặc dù vậy, chính quyền các xã cùng phối hợp lực lượng công an, quân đội, dân phòng tổ chức tuyên truyền và hỗ trợ người lao động ngoài đê sông, đê biển, cửa sông di dời vào nơi an toàn. Hoạt động này được giám sát chặt chẽ để không có bất kỳ trường hợp nào còn ở trên chòi canh ngao, hay bè lồng nuôi thủy sản trên sông.

Cụ thể, hơn 980 chòi canh ngao với 969 lao động; 945 chòi trên đầm ngoài đê với 1.160 lao động; 2.190 bè nuôi hàu với 15 lao động đã vào nơi tránh trú an toàn.

Tỉnh Hưng Yên quyết định hoãn các cuộc họp, hội nghị chưa thực sự cần thiết; tạm dừng tổ chức Đại hội đảng cấp xã đến hết ngày 24/7/2025 để tập trung cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả do bão gây ra.

ndo_br_1-2.jpg
Lực lượng quân đội gia cố công trình nhằm giảm thiểu thiệt hại khi bão số 3 vào đất liền.

Để chủ động ứng phó, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 2 công điện; 1 quyết định phân công và giao nhiệm vụ công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường để chủ động trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống thiên tai.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành 1 công điện, 1 công văn, 1 quyết định phân công cán bộ tham gia công tác phòng, chống thiên tai để ứng phó với cơn bão số 3 và 1 công văn về việc rà soát, kiểm kê vật tư dự trữ phòng, chống thiên tai địa phương trên địa bàn quản lý.

Qua theo dõi của Báo Nhân Dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Khắc Thận cùng các đồng chí lãnh đạo thuộc Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trực tiếp xuống các địa bàn xung yếu, trọng điểm về phòng chống lụt bão để chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở chính quyền địa phương không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước diễn biến thời tiết khó lường, phức tạp như hiện nay.

ndo_br_2-2.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa kiểm tra việc phòng chống bão tại cảng cá Tân Sơn, xã Thái Thụy (tỉnh Hưng Yên).

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối hợp với các các xã ven biển và các cơ quan chức năng khẩn trương kêu gọi, kiểm đếm, hướng dẫn các tàu, thuyền vào nơi tránh, trú an toàn, sắp xếp không để xảy ra va chạm và chìm tàu tại nơi neo đậu; quản lý, theo dõi chặt chẽ các tàu, thuyền, các phương tiện hoạt động trên biển tại các khu neo đậu.

Kiên quyết di dời ngay các hộ dân sinh sống trong nhà yếu, khu vực nguy hiểm, lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy sản, hải sản và các vùng bãi thấp ven sông, ven biển vào nơi an toàn; đóng các cửa khẩu, băng két qua đê biển, đê cửa sông.

ndo_br_519415026-1165749792259993-6336815907537492913-n.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận nghe lực lượng quân đội báo cáo tình hình phòng chống bão tại các khu vực xung yếu ven biển.

Bên cạnh đó, tuyệt đối không cho tàu, thuyền, người quay ra biển kể từ khi có lệnh cấm biển có hiệu lực lúc 18 giờ ngày hôm qua (20/7).

Tỉnh Hưng Yên cũng lưu ý các địa phương tăng cường công tác kiểm tra công trình đê điều, đặc biệt là các vị trí, công trình trọng điểm xung yếu, nếu phát hiện sự cố không bảo đảm an toàn phải tiến hành xử lý ngay theo phương châm “4 tại chỗ”.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.