Hưng Yên di dời lao động ngoài biển, người dân ở nơi xung yếu vào nơi an toàn trước 12 giờ ngày 21/7

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, tỉnh Hưng Yên đã có những chỉ đạo tức thời đối với các địa phương, trong đó là một loạt xã ven biển thuộc hai huyện Tiền Hải và Thái Thụy cũ.

Mưa lớn làm nhiều tuyến phố tại phường Trần Hưng Đạo, phường Trà Lý (tỉnh Hưng Yên) ngập nặng.
Mưa lớn làm nhiều tuyến phố tại phường Trần Hưng Đạo, phường Trà Lý (tỉnh Hưng Yên) ngập nặng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên cho hay, địa phương sẽ tổ chức di dời lao động nuôi ngao, thủy, hải sản; ngư dân trên các phương tiện đánh bắt đã neo đậu trên địa bàn; người dân sinh sống trong khu vực nguy hiểm vào nơi tránh trú an toàn, dự kiến hoàn thành trước 12 giờ ngày 21/7/2025.

Tổ chức cấm biển để bảo đảm an toàn (dự kiến 18 giờ ngày 20/7/2025); kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn, kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú, thời gian hoàn thành trước 9 giờ ngày 21/7/2025.

Ông Trần Văn Linh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Tiền Hải cho biết: Chúng tôi đã nắm bắt được toàn bộ số hộ và lao động nuôi thủy sản khu vực đầm vùng; số tàu thuyền và lao động trên phương tiện cũng như số dân sinh sống ngoài đê, trong nhà xung yếu.

Về nhân lực, toàn xã có 4 đội cứu thương; 500 người tham gia đội xung kích ứng cứu tại thôn và 120 người đóng cọc khi vỡ đê (đội cừ sách) với chủ lực là lực lượng dân quân tự vệ tại các thôn.

ndo_br_2-759.jpg
Các trạm bơm tiêu đang được vận hành hết công suất để tiêu nước trong nội đồng ra ngoài, tránh ngập úng khi có mưa bão.

Xã Đông Tiền Hải đã chuẩn bị đầy đủ máy xúc, xe tải, xuồng máy, phao cứu sinh, áo phao, bao bì, tre, phi lao, cát dự trữ để xử lý đê, kè, cống khi xảy ra sự cố. Xã cũng rà soát rất chi tiết các điểm xung yếu, các sự cố hư hỏng của đê, kè, cống. Hiện tuyến đê trên địa bàn có thể chịu được bão cấp 10 và triều trung bình.

Còn tại xã Hưng Phú, ông Bùi Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thông tin nhanh: Ngay trong sáng nay, địa phương đã tổ chức họp triển khai các phương án phòng, chống cơn bão số 3 trên tinh thần khẩn trương nhất.

Xã có hơn 11km đê biển với có 45 tàu thuyền khai thác hải sản và 1.000 lồng nuôi hàu. Hiện nay, các tàu thuyền đã vào nơi tránh trú bão an toàn, Hưng Phú đã ký kết hợp đồng với các phương tiện, cửa hàng vật tư, quán bán đồ khô, thiết bị y tế, thuốc, bảo đảm ứng phó kịp thời.

Xã đã kích hoạt hệ thống truyền thanh để cập nhật liên tục tình hình thời tiết và chỉ đạo phòng, chống bão; tổ chức lực lượng trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý mọi tình huống có thể xảy ra.

ndo_br_1-3140.jpg
Tàu thuyền vào khu vực xã Hưng Phú (Hưng Yên) tránh trú bão.

Đến sáng nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số 1.132 tàu, thuyền với 3.241 lao động; cụ thể đang hoạt động ven biển Hưng Yên: có 87 phương tiện/249 lao động, đang hoạt động trên vùng biển ngoài tỉnh: 5 phương tiện/46 lao động.

Bên cạnh đó, có 1.012 phương tiện/2.753 lao động đang neo đậu tại các bến trong tỉnh; neo đậu ngoài tỉnh có 28 phương tiện/193 lao động. Tất cả các phương tiện đều đã được chính quyền và lực lượng chức năng liên lạc được.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết thêm, toàn tỉnh có 63 trọng điểm xung yếu trên các tuyến đê; các trọng điểm đã có phương án huy động nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra.

Trong sáng nay, tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị trực tuyến để bàn các phương án rất cụ thể phòng, chống bão số 3. Trong đó, yêu cầu quản lý chặt chẽ tàu, thuyền ra khơi; duy trì thông tin liên lạc, xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Tỉnh chỉ đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên, Bắc Thái Bình, Nam Thái Bình, Bắc Hưng Hải tranh thủ mở các cống để tiêu kiệt nước trong hệ thống đề phòng mưa lớn gây ngập úng cho lúa và hoa màu, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu đô thị.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".