Hợp tác xuất bản Việt Nam-Cuba, tăng cường dịch thuật, trao đổi các tác phẩm

Cục Xuất bản, In và Phát hành, Hội Nhà văn Việt Nam và Nhà xuất bản Kim Đồng đã có buổi trao đổi về hợp tác xuất bản với Cuba, về trao đổi thông tin, hợp tác xuất bản, tăng cường dịch thuật, trao đổi các tác phẩm.
Các đại biểu hai bên tại Nhà xuất bản Kim Đồng. (Ảnh: NXB Kim Đồng)
Các đại biểu hai bên tại Nhà xuất bản Kim Đồng. (Ảnh: NXB Kim Đồng)

Dự buổi trao đổi có ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam; ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành; ông Phạm Tuấn Vũ, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành; nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; ông Bùi Tuấn Nghĩa, Giám đốc Nhà xuất bản Kim Đồng và bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng.

Ngài Rogelio Polanco Fuentes chia sẻ, từ nhỏ, ông đã được đọc cuốn sách “Dạo chơi trên đất An Nam” (Un paseo por la tierra de los Anamitas) của nhà văn José Martí viết về Việt Nam. Trong đó, José Martí đã mô tả chi tiết về lịch sử và văn hóa của Việt Nam, thể hiện sự hiểu biết sâu sắc và tôn trọng đối với đất nước và con người Việt Nam. Như nhiều trẻ em Cuba khác khi đó, những hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam cách xa nửa vòng trái đất đã hiện lên thật sống động, gần gũi khiến ông nhớ mãi.

Ngài Đại sứ cũng mong muốn, hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác xuất bản sách, trong đó có lĩnh vực xuất bản sách cho trẻ em, nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa, hiểu biết giữa hai quốc gia.

Ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Việt Nam chia sẻ, Việt Nam luôn coi Cuba là anh em thân thiết, đồng thời mong muốn tăng cường các hoạt động hợp tác xuất bản giữa hai quốc gia, thông qua việc trao đổi thông tin, cập nhật những xu hướng xuất bản mới, trao đổi hợp tác xuất bản các sách có giá trị về văn hóa, tăng cường hoạt động dịch thuật, quảng bá sách của hai quốc gia. Việt Nam sẽ chào đón các nhà xuất bản Cuba trong tất cả các Hội sách quốc tế tổ chức tại Việt Nam.

Ông Bùi Tuấn Nghĩa – Giám đốc Nhà xuất bản Kim Đồng khẳng định, Kim Đồng sẵn sàng đồng hành xuất bản, giới thiệu những cuốn sách hay dành cho thiếu nhi của Cuba với thiếu nhi Việt Nam và ngược lại, giới thiệu những tác phẩm dành cho thiếu nhi hay nhất của Việt Nam tới thiếu nhi Cuba.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều, người từng có nhiều năm sinh sống học tập tại Cuba bày tỏ tình cảm sâu sắc dành cho đất nước, con người Cuba. Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khẳng định, Hội Nhà văn Việt Nam sẽ là cầu nối dịch và giới thiệu các tác phẩm văn học xuất sắc nhất của Cuba, đoạt các giải thưởng uy tín như Casa de las Américas Prize giới thiệu với bạn đọc Việt Nam. Thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn Cuba như thành lập quỹ văn học trao giải thưởng cho các tác phẩm ngợi ca vẻ đẹp, văn hóa, hòa bình, tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Cuộc trao đổi hợp tác xuất bản Việt Nam-Cuba do Cục Xuất bản, In và Phát hành, Hội Nhà văn Việt Nam và Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp tổ chức nhằm đưa ra các sáng kiến trong lĩnh vực hợp tác xuất bản, thúc đẩy tình đoàn kết, hòa bình, hội nhập, quan hệ tốt đẹp và các giá trị văn hóa chân chính của cả hai quốc gia. Đây là hoạt động thiết thực trong năm hữu nghị Việt Nam-Cuba, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Những năm gần đây, hoạt động hợp tác xuất bản với các nước đã được đẩy mạnh. Đã có những hoạt động hợp tác xuất bản được thực hiện giữa các đơn vị xuất bản Việt Nam với Lào, Trung Quốc, cũng như xuất khẩu, dịch sách sang các nước châu Âu, châu Á, châu Mỹ...

Tháng 11/2024, Chibooks đã có lễ ra mắt hai tác phẩm văn học quảng bá văn hóa Việt tại Trung Quốc của các tác giả Việt. Tháng 1/2025, Nhà xuất bản Xây dựng đã ký kết hợp tác với Nhà Xuất bản Giao thông Nhân dân (Trung Quốc)...

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.