Hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Chiều 18/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Campuchia đang có chuyến thăm Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Trần Hải)

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Campuchia đã đạt được những thành tựu đối nội, đối ngoại quan trọng thời gian qua, đặc biệt là kiểm soát dịch bệnh Covid-19, phát triển kinh tế-xã hội, tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường khóa V tháng 6/2022 và đảm nhiệm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2022; tin tưởng Campuchia sẽ tổ chức thành công bầu cử Quốc hội năm 2023 và giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới, qua đó tiếp tục nâng cao vị thế, vai trò của Campuchia trên trường quốc tế.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia.

Thủ tướng và Đại tướng Tea Banh khẳng định, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp, việc giữ gìn, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc có vai trò hết sức quan trọng với mỗi bên. Quân đội và nhân dân hai nước đã cùng kề vai sát cánh trong công cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung là thực dân, đế quốc, chống lại chế độ diệt chủng, vì độc lập, tự do, hạnh phúc, ấm no cho nhân dân mỗi nước. Hai bên cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục và nhất là giáo dục thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc hơn về việc giữ gìn và vun đắp mối quan hệ, tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai nước, nhân dân hai nước.

Thủ tướng khẳng định, hợp tác quốc phòng tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Campuchia; hoan nghênh việc Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp triển khai hiệu quả hơn 30 hoạt động rất có ý nghĩa nhằm kỷ niệm “Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022”; đề nghị Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương và trên các lĩnh vực như chuyển đổi số, khắc phục hậu quả bom mìn, tham gia phát triển kinh tế…; góp phần giúp mỗi nước xây dựng quân đội vững mạnh, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và duy trì môi trường ổn định để phát triển, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, các thách thức an ninh mới nổi ngày càng phức tạp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, hợp tác quốc phòng tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Campuchia. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, hợp tác quốc phòng tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Campuchia. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng cũng đề nghị lực lượng bảo vệ biên giới hai bên tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu, phối hợp tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới, ngăn chặn các loại tội phạm qua biên giới; qua đó góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, thúc đẩy thương mại mậu dịch và giao lưu nhân dân vùng biên, xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển. Thủ tướng cho biết trong khả năng của mình, Chính phủ và các bộ ngành của Việt Nam sẽ ủng hộ và hỗ trợ Campuchia tổ chức thành công các sự kiện quan trọng trong năm 2023 như Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (Para Games).

Thủ tướng mong muốn Đại tướng Tea Banh, với tình cảm gắn bó tốt đẹp dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam, sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực vào việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước trên các lĩnh vực. Đánh giá cao những kết quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang tích cực triển khai các tuyến cao tốc kết nối với biên giới Campuchia để thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa và giao lưu nhân dân.

Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Chính phủ và nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã giành được thời gian qua trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế; đánh giá cao sự phát triển của quan hệ hai nước trong hơn nửa thế kỷ qua, cùng nhau trải qua nhiều khó khăn, thử thách, hy sinh để có được mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện như ngày nay; khẳng định phía Campuchia hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam; bày tỏ cảm ơn đối với tình đoàn kết, sự hỗ trợ to lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Campuchia trong công cuộc đấu tranh lật đổ chế độ diệt chủng trước đây cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Trần Hải)
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Trần Hải)

Đại tướng cũng cảm ơn phía Việt Nam đã hỗ trợ, phối hợp tổ chức hồi hương 49 hài cốt chiến sĩ lực lượng vũ trang đoàn kết cứu quốc Campuchia trang trọng, theo phong tục, tập quán của Campuchia cũng như tâm nguyện của thân nhân các chiến sĩ. Trên cương vị Trưởng Ban Tổ chức SEA Games 32 của Campuchia, Đại tướng cảm ơn thiện chí của Việt Nam và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tích cực của Việt Nam để tổ chức thành công sự kiện quan trọng này; khẳng định, quân đội, Bộ Quốc phòng Campuchia sẽ tích cực triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước và cá nhân ông sẽ tiếp tục nỗ lực góp phần gìn giữ và tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước, hai quân đội Việt Nam-Campuchia.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.