Hợp nhất Báo và Đài phát thanh-Truyền hình Quảng Bình

Chiều 28/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình công bố quyết định hợp nhất Báo Quảng Bình với Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình thành Báo và Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình. 
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lê Ngọc Quang (áo xanh) trao quyết định cho Ban biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lê Ngọc Quang (áo xanh) trao quyết định cho Ban biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình.

Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đến dự.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hợp nhất Báo Quảng Bình với Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình thành Báo và Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/5/2025.

Báo và Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình bao gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình. Trụ sở làm việc sau khi hợp nhất, cơ sở 1 tại trụ sở Báo Quảng Bình và cơ sở 2 tại trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình. Các nội dung công việc bảo đảm vận hành theo mô hình tòa soạn hội tụ.

Cơ quan mới sau hợp nhất là đơn vị sự nghiệp báo chí trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Bình, là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình. Tổng số được giao năm 2025 của Báo và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Quảng Bình là 160 biên chế, có Giám đốc và 3-4 Phó Giám đốc, dự kiến số phòng ban chuyên môn tinh gọn, giảm 50% so với khi chưa hợp nhất.

Nhà báo Đinh Tùng Lâm, Tổng Biên tập Báo Quảng Bình được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Quảng Bình; các nhà báo Cao Trường Sơn, Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Bình: Đinh Xuân Thắng, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền Quảng Bình; Nguyễn Hữu Toàn; Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền Quảng Bình được bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Quảng Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, việc hợp nhất 2 cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh nằm trong đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính và các cơ quan tham mưu của tỉnh; phù hợp với xu thế mới nhằm tạo ra các sản phẩm truyền thông đa phương tiện hiện đại hơn, hấp dẫn hơn để làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận trong giai đoạn mới.

Do vậy, cùng với nhiệm vụ ổn định tổ chức bộ máy, phân công, phân nhiệm rõ nhiệm vụ của từng phòng, ban và cá nhân mỗi cán bộ, phóng viên, Ban biên tập cần tập trung xây dựng mô hình tòa soạn số, mở rộng kênh tiếp cận độc giả, khán giả trên các nền tảng như báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội.

Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, về cơ sở vật chất, tạo tiền đề cho việc sáp nhập, hợp nhất cơ quan báo chí 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành, hoạt động mới của tỉnh hợp nhất trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Phương Anh (ở giữa nâng cúp) tỏa sáng với Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Từ bàn cờ quê nhà đến đấu trường châu Á

Từ những nước cờ đầu tiên bên chị gái trong căn nhà nhỏ ở quê hương Lam Thành (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Phương Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cờ vua trẻ Việt Nam. 

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ.