Hơn 5.000 người Quảng Trị tham gia đi bộ

Quảng trường biển Bảo Ninh, nơi diễn ra chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” nằm ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, sáng 16/8, trời mưa, nhưng dòng người vẫn ùn ùn kéo về kịp tham gia sự kiện ý nghĩa được Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp Văn phòng Đại diện Báo Nhân Dân tại tỉnh Quảng Trị tổ chức.

Háo hức chuẩn bị xuất phát.
Háo hức chuẩn bị xuất phát.

Đến dự có đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Tiến; Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Tổ chức chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” tại tỉnh Quảng Trị; cùng khoảng 5 nghìn người thuộc các lực lượng, các khối và nhân dân tham gia.

2.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình.

Dù chưa đến giờ ban tổ chức quy định, rất nhiều người đã tập trung về Quảng trường biển Bảo Ninh chờ đón sự kiện.

Du khách Nguyễn Thanh Nga đến từ Hà Nội đang nghỉ tại khách sạn đối diện cầu Nhật Lệ 1 cũng hòa chung niềm vui đi bộ đến quảng trường tham gia chương trình.

3.jpg
Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Tổ chức chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước”.

Có mặt tại điểm cầu Quảng Trị tiếp sóng Lễ thượng cờ Quốc gia tại Quảng trường Ba Đình, chị Nga cho biết rất xúc động nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay gợi nhớ đến ý nghĩa thiêng liêng, lịch sử hào hùng của ông cha ta trong sự nghiệp giữ nước.

Bố của chị Nga là cựu chiến binh, từng bị thương nặng tại chiến trường Quảng Trị, năm nay 84 tuổi đang sinh sống cùng các con tại phố Tràng Tiền, Hà Nội.

1.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến phát biểu phát động buổi lễ.

Phát biểu phát động buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến đánh giá cao sáng kiến ý nghĩa của Bộ Công an và Báo Nhân Dân trong việc phát động chương trình mang tính cộng đồng rất cao này.

Đồng thời, ghi nhận và biểu dương Công an tỉnh Quảng Trị, Văn phòng Đại điện Báo Nhân Dân tại tỉnh Quảng Trị, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị- xã hội và toàn thể nhân dân đã tích cực phối hợp, hưởng ứng sự kiện với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và gắn kết.

4.jpg
Khối Công an tham gia chương trình.

Hoạt động này còn mang ý nghĩa nhân văn to lớn khi gắn liền với các mục tiêu giảm phát thải, bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển xanh và chuyển đổi bền vững, những vấn đề mang tính thời đại.

5.jpg
Khối phường, xã.
6.jpg
Khối nhà tài trợ.

Lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cấp, các ngành triển khai các hoạt động thể dục thể thao quần chúng, các chương trình bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống, đây cũng là định hướng chiến lược trong quá trình phát triển của Quảng Trị.

12.jpg
Hai mẹ con cùng niềm vui.

Tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân hãy cùng phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng một tỉnh Quảng Trị năng động, xanh-sạch- đẹp, an toàn, văn minh và phát triển toàn diện trong kỷ nguyên mới.

10.jpg
Khối các cơ quan ban ngành.
8.jpg
Bác Hoàng Mạnh Châm, 74 tuổi ở phường Đồng Hới tham gia chương trình.

Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Tổ chức chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” tại tỉnh Quảng Trị chia sẻ, thời gian qua, Công an tỉnh Quảng Trị luôn xác định, sức khỏe là tài sản quý giá, là yếu tố then chốt để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình hôm nay là cơ hội để khơi dậy tinh thần rèn luyện thể chất trong cộng đồng, cổ vũ lối sống tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, văn minh và phát triển bền vững.

9.jpg
Trẻ em cũng hạnh phúc tham gia đi bộ.

Hòa vào dòng người đi bộ, bác Hoàng Mạnh Châm, 74 tuổi ở phường Đồng Hới cho biết, chương trình do Bộ Công an và Báo Nhân Dân tổ chức rất ý nghĩa. Dù ảnh hưởng thời tiết không thuận lợi, sáng nay bác Châm vẫn hoàn thành 2km đi bộ rất sớm với tinh thần thoải mái, đầy tự hào trước vận hội mới của quê hương, đất nước.

Các xã, phường, đặc khu của tỉnh tùy điều kiện cũng tổ chức tham gia chương trình bằng nhiều hình thức, hoạt động ý nghĩa.

11.jpg
Về đích.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.