Hơn 400 trường hợp được hỗ trợ y tế, cấp cứu kịp thời khi tham quan Triển lãm thành tựu đất nước

Ngày 4/9, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Đông Anh (Sở Y tế Hà Nội) cho biết: Từ ngày 28/8 đến ngày 2/9, tổng số có 403 người được cấp cứu, hỗ trợ y tế khi tham quan Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Cán bộ y tế chăm sóc sức khỏe người dân khi tham quan Triển lãm thành tựu đất nước.
Cán bộ y tế chăm sóc sức khỏe người dân khi tham quan Triển lãm thành tựu đất nước.

Bác sĩ Hoàng Ngọc Vinh, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Đông Anh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện đa khoa Đông Anh là đơn vị thường trực phối hợp với các bệnh viện: Bạch Mai; đa khoa Mê Linh; Bắc Thăng Long; đa khoa Sóc Sơn và các trạm y tế xã trên địa bàn bảo đảm công tác y tế phục vụ Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”. Theo kế hoạch, mỗi bệnh viện cử một kíp trực gồm: một bác sĩ, hai điều dưỡng và một xe cứu thương thường trực tại triển lãm.

Riêng Bệnh viện Bạch Mai (Bộ Y tế) đã cử hai bác sĩ và hai điều dưỡng, một xe cứu thương cùng cơ số thuốc... thực hiện bảo đảm cấp cứu tại khu vực H6 của Trung tâm triển lãm. Đồng thời, các trạm y tế xã: Đông Anh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Thư Lâm, Phúc Thịnh cũng đã cử một kíp trực gồm: một bác sĩ, hai điều dưỡng đáp ứng công tác y tế tại triển lãm.

qk-5.jpg
Lực lượng y tế cấp cứu kịp thời người bệnh khi tham quan Triển lãm thành tựu đất nước.

Theo số liệu thống kê của các đơn vị, từ ngày 28/8 đến ngày 2/9/2025, tổng số bệnh nhân được hỗ trợ y tế, cấp cứu là 403 trường hợp, trong đó chuyển viện 28 trường hợp. Các trường hợp hỗ trợ y tế, cấp cứu chủ yếu là do chấn thương như: trật khớp vai, gẫy xương cẳng tay, xuất huyết tiêu hóa, suy tim... Đặc biệt, trong ngày 2/9, số bệnh nhân được cấp cứu là 110 trường hợp.

Đáng chú ý, tại khu vực Triển lãm các đơn vị y tế đã triển khai Phòng cấp cứu trung tâm với quy mô 10 giường bệnh, được trang bị đầy đủ phương tiện, thuốc, trang thiết bị tốt nhất. Ngoài ra, các đơn vị còn bố trí năm điểm y tế ngoài sảnh nhà tròn; năm xe cứu thương. Trung bình mỗi ngày tại khu vực này có 40 cán bộ y tế ứng trực để cấp cứu, chăm sóc y tế cho các đại biểu, khách mời và nhân dân đến tham quan Triển lãm.

qk3.jpg
Lực lượng y tế cấp cứu kịp thời người dân khi tham gia các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội về công tác bảo đảm y tế phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2025) cho thấy: Công tác trực cấp cứu phục vụ các hoạt động: hợp luyện; sơ duyệt; tổng duyệt; Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành; Triển lãm thành tựu đất nước (từ ngày 10/8 đến 2/9/2025) đã có 1.433 trường hợp được cấp cứu. Trong đó, số trường hợp được xử trí tại chỗ là 1.306 trường hợp; 127 trường hợp chuyển viện).

qk1.jpg
Các cơ quan chức năng trên địa bàn Hà Nội kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp này, không có trường hợp ngộ độc thực phẩm. Đáng chú ý, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã thành lập bốn đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm tại các khách sạn, nhà khách, dịch vụ ăn uống. Tổng số cơ sở được kiểm tra là 40 cơ sở, trong đó 28 cở sở đạt; 10 cơ sở nhắc nhở; hai cơ sở phạt tổng số tiền là 40 triệu đồng. Ngoài ra, các đoàn đã tiến hành lấy 49 mẫu thực phẩm, nước uống tài trợ của đơn vị. Kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu đều đạt giới hạn cho phép.

Có thể bạn quan tâm

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.