Lấy an toàn và sức khỏe của các đại biểu, nhân dân làm ưu tiên hàng đầu

Chiều 29/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc của Bộ Y tế tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm y tế phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (sự kiện A80) tại Quảng trường Ba Đình, Công viên Bách Thảo và Sở Chỉ huy y tế A80...

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn kiểm tra Trung tâm chỉ huy đáp ứng sự kiện A80.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn kiểm tra Trung tâm chỉ huy đáp ứng sự kiện A80.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, hiện, ngành Y tế Hà Nội đã bố trí 34 tổ trực, gồm: 16 tổ trên khán đài; hai lều cấp cứu chính; hai điểm trực tại đường Bắc Sơn; 14 kíp trực xe cứu thương vòng một, vòng hai; 11 kíp trực xe cứu thương tại các tuyến đường, khu vực tập kết và sáu điểm lắp màn hình LED. Ngoài ra, các bệnh viện đều sẵn sàng từ 5 đến 10 giường bệnh và một đội cấp cứu với xe cứu thương, đảm bảo tiếp nhận, thu dung bệnh nhân khi có yêu cầu.

Về công tác phòng, chống dịch bệnh, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội phối hợp các đơn vị phun hóa chất tại 10 điểm, gồm bảy màn hình LED, Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Công viên Thống Nhất, Cung thể thao Quần Ngựa và Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”. Đồng thời, đơn vị này đã lấy 59 mẫu nước sạch tại 20 đơn vị cấp nước, kết quả đều đạt quy chuẩn.

a802.jpg
Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra các đơn vị y tế phục vụ A80

Đáng chú ý, trong giai đoạn luyện tập và hợp luyện, đã có 289 trường hợp cấp cứu, trong đó 265 ca được xử trí tại chỗ; 24 ca phải chuyển viện. Đặc biệt, có một bệnh nhân nữ 77 tuổi ngã tại Công viên Thống Nhất, được Trung tâm Cấp cứu 115 chuyển đến Bệnh viện Bưu điện cơ sở II, hiện sức khỏe đã ổn định.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại các địa điểm, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị chu đáo của các lực lượng y tế, góp phần bảo đảm an toàn cho sự kiện A80. Đồng thời, lưu ý các đơn vị được phân công nhiệm vụ, kể cả quân y, dân y đều phải tập trung cao độ, sẵn sàng cao nhất về nhân lực, vật lực, phải kiểm tra ngay thiết bị, vật tư y tế, thuốc... tại các lều y tế, tổ cấp cứu để kịp thời ứng phó với mọi tình huống về y tế có thể xảy ra.

a801.jpg
Thứ trưởng Trần Văn Thuấn trao đổi với các đơn vị y tế phục vụ A80

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế Hà Nội, Cục Y tế (Bộ Công an), Cục Quân Y (Bộ Quốc phòng) trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác y tế phục vụ sự kiện A80. Đặc biệt là việc chia sẻ thông tin một cách kịp thời, thuận lợi nhất để xử lý tình huống nhanh chóng, hiệu quả.

Ngoài ra, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, các đơn vị y tế trên địa bàn Hà Nội tăng cường công tác truyền thông để người dân dễ dàng nắm bắt và tiếp cận thông tin y tế; cập nhật đầy đủ, chính xác các điểm y tế phục vụ trên ứng dụng A80, giúp người dân tra cứu thuận tiện, tiếp cận nhanh nhất khi cần hỗ trợ y tế.

Đồng thời, Trung tâm Cấp cứu 115, các đơn vị liên quan cần cử cán bộ tham gia trực đầy đủ để đảm bảo xử lý nhanh chóng, hiệu quả mọi tình huống y tế khi cần; phối hợp nhịp nhàng, xử lý hiệu quả mọi tình huống, lấy an toàn và sức khỏe của các đại biểu và nhân dân làm ưu tiên hàng đầu.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.