Hơn 40 đơn vị tham gia hội chợ sản phẩm hữu cơ, OCOP tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 19/8, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên Thừa Thiên Huế, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Quản lý dự án Luxembourg và Văn phòng Hỗ trợ kỹ thuật dự án VIE/433 tổ chức Hội chợ các sản phẩm hữu cơ và sản phẩm OCOP tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022.
Các gian hàng giới thiệu sản phẩm hữu cơ, OCOP của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác tại hội chợ.
Các gian hàng giới thiệu sản phẩm hữu cơ, OCOP của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác tại hội chợ.

Hội chợ diễn ra từ ngày 18 đến 20/8, quy tụ 43 gian hàng giới thiệu, mua bán các sản phẩm hữu cơ, OCOP của của 43 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh tham gia với nhiều sản phẩm hữu cơ và sản phẩm đạt chứng nhận OCOP.

Đây là cơ hội để các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh quảng bá, giới thiệu, xúc tiến thương mại và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và OCOP ngày càng tốt hơn, từ đó tạo mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị sản phẩm bền vững.

Ông Trần Lưu Quốc Doãn, Ủy viên Ban Thường vụ Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, thực hiện Quyết định 490/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (gọi tắt là OCOP) giai đoạn 2018-2020, và Quyết định 885/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức triển khai thực hiện và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, tỉnh đã có 40 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó có 12 sản phẩm đạt 4 sao và 28 sản phẩm đạt 3 sao, có 4 sản phẩm tiềm năng 5 sao đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá, phân hạng.

Điều phấn khởi là tỉnh có 21/40 sản phẩm OCOP với chủ thể là hợp tác xã, tổ hợp tác, có 9/16 sản phẩm OCOP 4 sao, 4 sản phẩm tiềm năng 5 sao là của hợp tác xã.

Cắt băng khai mạc Hội chợ các sản phẩm hữu cơ và sản phẩm OCOP tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cắt băng khai mạc Hội chợ các sản phẩm hữu cơ và sản phẩm OCOP tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, OCOP của tỉnh đang sản xuất và đưa ra thị trường như gạo hữu cơ Phong Điền, gạo hữu cơ Thủy Phù, gạo hữu cơ Phú Mỹ; dầu lạc hữu cơ Mỹ Á; rau hữu cơ Vinh Mỹ, rau hữu cơ Phú Thanh, rau má hữu cơ Quảng Thọ; các sản phẩm hữu cơ của Công ty trách nhiệm hữu hạn hữu cơ Huế Việt, Tập đoàn Quế Lâm…

Các mô hình bước đầu đạt những thành công nhất định, là minh chứng cho khả năng phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn.

Theo ông Doãn, đã có nhiều sản phẩm nông nghiệp hữu cơ được sản xuất và đưa ra thị trường như gạo hữu cơ, dầu lạc hữu cơ, rau hữu cơ và các sản phẩm hữu cơ khác của các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác..., qua đó thúc đẩy quá trình sản xuất theo chuỗi giá trị, gia tăng chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần cải thiện đời sống của người dân và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các sản phẩm hữu cơ và sản phẩm OCOP đã nhanh chóng khẳng định vị thế, được thị trường đón nhận rất tích cực, giúp người nông dân mở rộng quy mô sản xuất, tăng giá trị sản phẩm, từ đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Giới thiệu sản phẩm bưởi đỏ, bưởi thanh trà của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn.

Giới thiệu sản phẩm bưởi đỏ, bưởi thanh trà của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn.

Để giúp nông nghiệp hữu cơ tỉnh nhà phát triển và thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm, góp phần làm gia tăng giá trị ngành nông nghiệp nói chung và bảo vệ môi trường sinh thái, được sự hỗ trợ của Dự án thích ứng và chống chịu biến đổi khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế VIE/433, Liên minh hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ban Quản lý dự án Luxembourg và Văn phòng Hỗ trợ kỹ thuật dự án VIE/433 tổ chức Hội chợ các sản phẩm hữu cơ và sản phẩm OCOP tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022.

Hội chợ nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các sản phẩm hữu cơ, sản phẩm OCOP và một số đặc sản của Thừa Thiên Huế đến với người dân trong và ngoài tỉnh; thực hiện chiến lược xây dựng thương hiệu sản phẩm, tạo mối liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương.

Hội chợ còn là nơi tạo cơ hội gặp gỡ giao thương, giao lưu, trao đổi những tiềm năng, đặc trưng văn hóa vùng miền của các địa phương trong tỉnh và các tỉnh bạn, tăng cường xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng.

Qua đó, hội chợ góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân trong việc bảo vệ, phát triển thương hiệu hàng hóa; quảng bá sâu rộng về xuất xứ địa lý, thương hiệu sản phẩm tiêu biểu của Thừa Thiên Huế.

Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất nắm bắt thị hiếu của người tiêu dùng, từ đó có chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp.

Có thể bạn quan tâm

Các doanh nghiệp khoa học-công nghệ gia tăng mạnh trong bối cảnh hiện nay. (Ảnh: CTV)

Hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng năm 2026

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế 9 tháng qua đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 5/10, giá bạc thế giới tăng nhẹ

Sáng 5/10, giá bạc thế giới đảo chiều tăng lên ngưỡng hơn 61 USD/ounce giữa lúc số liệu việc làm của Mỹ thấp hơn dự báo làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán.

Tuần tra thực hiện Tháng cao điểm IUU. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Ngăn chặn từ sớm, từ xa tàu cá vi phạm IUU

Trước tình hình vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Ban Chỉ đạo về IUU Cảnh sát biển Việt Nam đã mở Tháng cao điểm từ ngày 15/8 đến 15/9/2026, quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm từ sớm, từ xa.

Ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC). (Ảnh: LÊ CHI)

Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển chuỗi giá trị trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Vai trò của chuỗi giá trị công nghiệp, dịch vụ điện gió ngoài khơi và sản xuất điện đều rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đây là khẳng định của ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tại cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Bà Phí Thị Hương Nga, Trưởng ban Thống kê công nghiệp và xây dựng, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp diễn ra trên diện rộng và có tính lan tỏa thực chất

Đánh giá tổng quan từ kết quả sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 cho thấy, tăng trưởng mang tính lan tỏa tương đối rộng rãi trên cả nước, các địa phương, các ngành kinh tế, các khu vực doanh nghiệp. Điều này tạo niềm tin và kỳ vọng lớn cho đà tăng trưởng tiếp theo của các ngành sản xuất công nghiệp trong quý cuối năm.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng sau 1 tháng

Tuần này, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, đóng cửa ở mức 4.139,80 USD/ounce khi áp lực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về việc FED tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng/lượng so tuần trước và giảm hơn 5 triệu đồng trong tháng 9.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.