Hơn 2,2, triệu cử tri Đắk Lắk bỏ phiếu thực hiện quyền công dân

Sáng 15/3, cùng với cả nước, hơn 2,2 triệu cử tri các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến các khu vực bầu cử để bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình. Thời tiết ở Đắk Lắk mát dịu, khô ráo, rất thuận lợi cho người dân đi bầu cử.

Cử tri các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nô nức tham gia bầu cử.
Cử tri các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nô nức tham gia bầu cử.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã về các địa phương cư trú để bầu cử thực hiện quyền công dân của mình. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã về bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình tại khu vực bỏ phiếu số 24, Tổ dân phố 1, 6 Tân Thành, phường Buôn Ma Thuột.

Tại các khu vực bầu cử, công tác bầu cử diễn ra trang trọng, nghiêm túc, an toàn, đúng quy định và không khí hết sức vui tươi, phấn khởi. Các cử tri đều ăn mặc chỉnh tề và đến khu vực bầu cử từ rất sớm để làm các thủ tục bầu cử như kiểm tra thẻ cử tri, nhận phiếu bầu cử, lựa chọn đại biểu, bầu cử… Đặc biệt, nhiều cử tri không quên xem lại lý lịch tiểu sử của các ứng cử viên trước khi lựa chọn bầu người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình. Trước khi bỏ phiếu, các tổ bầu cử đều tổ chức lễ chào cờ, thông báo quy định và hướng dẫn bỏ phiếu…

ndo_bl_img-4592-6033.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết (người ngồi ở vị trí thứ 4 hàng đầu) về bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình tại khu vực bỏ phiếu số 24, Tổ dân phố 1, 6 Tân Thành, phường Buôn Ma Thuột.
ndo_bl_img-4585-8710.jpg
ndo_bl_img-4586-9062.jpg
Các cử tri khu vực bỏ phiếu số 24, Tổ dân phố 1, 6 Tân Thành, phường Buôn Ma Thuột xem lại tiểu sử các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu.
ndo_bl_img-4591-4845.jpg
Quang cảnh khu vực bỏ phiếu số 24, Tổ dân phố 1, 6 Tân Thành, phường Buôn Ma Thuột.
ndo_bl_img-4590-4877.jpg
Các đại biểu và cử tri kiểm tra, niêm phong thùng phiếu.
ndo_bl_img-4589-7780.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết nhận phiếu bầu cử.
ndo_bl_img-4593-6547.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình.

Cử tri Đinh Tuấn Đạt, 19 tuổi ở Tổ dân phố 6 Tân Thành, phường Buôn Ma Thuột sau khi bỏ phiếu xúc động cho biết: Đây lần đầu tiên em đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nên em cảm thấy rất tự hào. Sáng nay em dậy sớm đến khu vực bầu cử để xem lại danh sách các ứng cử viên trước khi nhận phiếu bầu cử. Thông qua lá phiếu cử tri của mình, em lựa chọn những người có đức, có tài bầu vào cơ quan dân cử các cấp.

Em mong muốn các đại biểu trúng cử cần phát huy hết tinh thần trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, đưa tiếng nói của nhân dân đến với diễn đàn Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Cùng với đó, các cơ quan dân cử cần ban hành các quyết sách đúng đắn để đưa đất nước phát triển như chủ trương của Đảng đã đề ra.

ndo_bl_img-4588-9372.jpg
Cử tri Đinh Tuấn Đạt, 19 tuổi ở Tổ dân phố 6 Tân Thành, phường Buôn Ma Thuột sau khi bỏ phiếu trả lời các phóng viên báo chí.

Tại khu vực bầu cử số 25 ở buôn Tuôr, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk có hơn 1.000 cử tri, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số đang nô nức đi bầu cử. Các cử tri người Ê đê trong trang phục truyền thống, tay cầm lá phiếu tiến vào khu vực bỏ phiếu với tâm trạng phấn khởi. Không khí tại điểm bầu cử vừa trang nghiêm, đúng quy định, vừa rộn ràng thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

ndo_bl_img-5738-7924.jpg
Cử tri người Ê đê ở buôn Tuôr, xã Hòa Phú nô nức đi bầu cử.

Cử tri Y Tha Ni Byah, 19 tuổi ở buôn Tuôr lần đầu đi bầu cử cho biết: Đây là lần đầu tiên em đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nên em rất vinh dự, tự hào. Sáng nay em dậy từ rất sớm, mặc trang phục truyền thống của đồng bào Ê đê và đến khu vực bầu cử để xem lại một lần nữa các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 để lựa chọn người có đức, có tài bầu vào cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước và địa phương.

Mong muốn của em là các đại biểu trúng cử cần quan tâm và sâu sát hơn với nhân dân, đưa tiếng nói của nhân dân đến với diễn đàn Quốc hội và Hội đồng nhân dân, đặc biệt là ban hành được các quyết sách đầu tư phát triển vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo nhiều công ăn việc làm để thanh niên khỏi rời buôn làm đi làm ăn xa mà làm việc ngay tại buôn làng mình, đồng thời bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của cha ông để lại…

ndo_bl_img-4587-3159.jpg
Cử tri Y Tha Ni Byah, 19 tuổi ở buôn Tuôr lần đầu đi bầu cử.
ndo_bl_img-4584-9491.jpg
Cử tri khu vực bầu cử số 25 ở buôn Tuôr, xã Hòa Phú xem tiểu sử ứng cử viên trước khi bỏ phiếu.
ndo_bl_img-4583-83.jpg
Cử tri khu vực bầu cử số 25 ở buôn Tuôr, xã Hòa Phú nhận phiếu bầu cử.
ndo_bl_img-4582-4313.jpg
Các cử tri lựa chọn đại biểu.
ndo_bl_img-4581-3458.jpg
Cử tri khu vực bầu cử số 25 ở buôn Tuôr, xã Hòa Phú bầu cử.

Còn ông Y Thút Byah, 77 tuổi ở buôn Tuôr chia sẻ: Hiện nay đang bước vào mùa tưới cà-phê, thu hoạch điều nhưng được sự tuyên truyền, vận động của cán bộ buôn và thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, hôm nay tôi và bà con trong buôn đều ở nhà đi bầu cử thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Thông qua lá phiếu của mình, tôi gửi gắm niềm tin các đại biểu trúng cử sẽ phát huy hết tài năng, trí tuệ, kinh nghiệm của mình để đề ra được các quyết sách đúng đắn đưa địa phương và đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc…

ndo_bl_img-4580-6150.jpg
Cử tri Y Thút Byah, 77 tuổi ở buôn Tuôr, xã Hòa Phú xem tiểu sử các ứng viên trước khi bỏ phiếu.
ndo_bl_img-4579-4290.jpg
Cử tri Y Thút Byah, 77 tuổi ở buôn Tuôr, xã Hòa Phú tin tưởng lá phiếu của cử tri sẽ chọn được người có đức, có tài bầu vào cơ quan quyền lực của Nhà nước.

Cử tri Y Sim Byah bị khuyết tật ở buôn Tuôr, năm nay đã 42 tuổi nhưng chỉ cao khoảng 1m. Tuy vậy, với trách nhiệm của mình, từ sáng sớm Y Sim Byah đã đến khu vực bầu cử để thực hiện quyền công dân của mình. Sau khi tự tay mình bỏ phiếu vào hòm phiếu, Y Sim Byah chia sẻ: Là người khuyết tật, thân hình không giống người bình thường và sức khỏe yếu, không lao động được, cuộc sống phải nhờ vào người dân. Y Sim Byah mong muốn các ứng cử viên trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 quan tâm nhiều hơn đến vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt là có các chính sách tạo công ăn việc làm cho người dân nói chung, người khuyết tật nói riêng để ai cũng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như chủ trương của Đảng, Nhà nước đã đề ra.

ndo_bl_img-4578-4210.jpg
Cử tri Y Sim Byah bị khuyết tật ở buôn Tuôr, năm nay đã 42 tuổi nhưng chỉ cao khoảng 1m.
ndo_bl_img-4577-4918.jpg
Thế nhưng Y Sim Byah đến khu vực bầu cử rất sớm và tự tay bỏ lá phiếu niềm tin của mình.

Tại xã Hòa Thịnh, một trong những địa phương ở phía đông bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt bão, mưa, lũ lụt xảy ra vào tháng 11/2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, không khí bầu cử cũng hết sức rộn ràng. Ngay từ sáng sớm, người dân đã nô nức về các khu vực bầu cử để bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân của tỉnh.

Đồng chí Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh cho biết: Ngay từ đầu giờ sáng, không khí tại các điểm bỏ phiếu đã diễn ra trang nghiêm, trật tự và đúng quy định. Đông đảo cử tri đã đến từ sớm để tham gia bỏ phiếu với tinh thần phấn khởi, trách nhiệm. Kết quả này có được là nhờ địa phương đã làm tốt công tác chuẩn bị từ trước, đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

ndo_bl_img-4573-687.jpg
Đông đảo cử tri xã Hòa Thịnh tham gia bầu cử.
ndo_bl_img-4575-1027.jpg
Cử tri xã Hòa Thịnh xem tiểu sử các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu.
ndo_bl_img-4572-3518-6282.jpg
Cử tri xã Hòa Thịnh thực hiện các thủ tục để bầu cử.
ndo_bl_img-4576-4411.jpg
Một cử tri lớn tuổi ở xã Hòa Thịnh bầu cử thực hiện quyền công dân của mình.
ndo_bl_img-4574-1364.jpg
Một cử tri xã Hòa Thịnh bầu cử thực hiện quyền công dân của mình.

“Nhờ chuẩn bị chu đáo, công tác tổ chức tại các điểm bỏ phiếu diễn ra thuận lợi, bà con đến bỏ phiếu đông đúc, trật tự và đúng quy định. Điều đó cho thấy sự quan tâm và trách nhiệm của người dân đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước”, đồng chí Phương Văn Lành chia sẻ.

Trong cuộc bầu cử lần này, tỉnh Đắk Lắk có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI với 25 người ứng cử để bầu 15 đại biểu; 27 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh với 141 người ứng cử để bầu 84 đại biểu và 819 ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã với 2.118 tổ bầu cử/2.120 khu vực bỏ phiếu với 4.048 người ứng cử để bầu 2.445 đại biểu cấp xã. Riêng tại buôn Mông, xã Ea Kiết có vị trí địa lý xa nhau nên xã đã chia thành 2 điểm bỏ phiếu để thuận tiện cho người dân đi bầu cử.

ndo_bl_img-4571-4818.jpg
Ngày bầu cử trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn ra rộn ràng, phấn khởi.

Để chuẩn bị cho ngày bầu cử, trong thời gian Ban chỉ đạo cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương triển khai khẩn trương, chu đáo về mọi mặt. Trong đó, công tác tuyên truyền về ngày bầu cử được đặc biệt quan tâm đẩy mạnh sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sinh động, phù hợp với từng đối tượng, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng chịu nhiều thiệt hại trong đợt bão, lũ lịch sử xảy ra vào cuối năm 2025… Nhờ đó, hầu hết cử tri trên địa bàn tỉnh đều nắm bắt đầy đủ thông tin về cuộc bầu cử nên sáng 15/3, các cử tri đều nô nức đi bầu cử.

ndo_bl_img-5676-2125.jpg
Ở nhiều buôn làng rộn rã tiếng cồng chiêng trong ngày hội non sông.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 9 giờ sáng 15/3, toàn tỉnh có 2.118 tổ bầu cử /2.120 khu vực bỏ phiếu (100%) đã tiến hành khai mạc cuộc bỏ phiếu đúng thời gian quy định. Thể theo nguyện vọng chung của cử tri ở một số khu vực bỏ phiếu vùng nông thôn, miền núi, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri vừa thực hiện quyền bầu cử của mình, nhưng bảo đảm công việc đồng áng, có một số tổ bầu cử đã tổ chức khai mạc sớm từ 5 giờ sáng, còn lại các khu vực bỏ phiếu khác khai mạc vào lúc 7 giờ.

Tính đến 9 giờ, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 945.106 cử tri trong tổng số 2.283.084 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 41,40%.

ndo_bl_img-5734-7465.jpg
Các cử tri trẻ người Ê đê tham gia bầu cử.

Không khí bầu cử tại các tổ bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh đều diễn ra sôi nổi, nhộn nhịp, nghiêm túc và đúng pháp luật, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Hầu hết cử tri đến tham gia bầu cử đều rất phấn khởi và tin tưởng vào lá phiếu của mình sẽ chọn ra được những đại biểu thực sự có đức, có tài đại diện cho mình vào cơ quan quyền lực Nhà nước.

Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, thông tin liên lạc, điện… đều bảo đảm, thông suốt, không phát sinh tình huống gì…

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.