Đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk háo hức trước ngày hội non sông. (Ảnh: NGUYỄN CÔNG LÝ)
Đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk háo hức trước ngày hội non sông. (Ảnh: NGUYỄN CÔNG LÝ)

Cử tri vùng sâu tỉnh Đắk Lắk háo hức trước ngày hội non sông

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở với tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, nên cử tri ở các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Đắk Lắk đã nắm bắt đầy đủ thông tin về ngày bầu cử và háo hức tham gia bầu cử trong ngày hội non sông 15/3.

Từ vùng sâu Ea Kiết…

Nằm cách trung tâm tỉnh Đắk Lắk khoảng 40km, xã Ea Kiết có tổng diện tích tự nhiên hơn 20.000 ha. Toàn xã có 19.817 nhân khẩu sinh sống tại 24 thôn, buôn, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 42,1%.

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, xã đối mặt với không ít khó khăn như địa bàn rộng hơn, địa hình phức tạp, dân số đông; cơ sở vật chất tại một số khu vực bỏ phiếu còn hạn chế. Đáng chú ý là tình trạng cư dân tại buôn H’Mông (cũ) sinh sống trên đất lâm nghiệp nên việc quản lý hộ khẩu, thống kê cử tri gặp nhiều vướng mắc…

ndo_tl_img-5666-8124.jpg
Khắp các thôn, buôn, người dân đều rất quan tâm đến các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đặc biệt bằng sự sâu sát và linh hoạt, Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử xã Ea Kiết đã có phương án tháo gỡ kịp thời.

Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã hoàn tất, khắp các thôn, buôn, đường làng, ngõ xóm đều rộn ràng không khí vui tươi, phấn khởi, mọi cử tri đang háo hức tham gia bầu cử.

ndo_tl_img-4599-6677.jpg
Các lực lượng chức năng xã Ea Kiết tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ngày bầu cử.

Ông Hoàng Văn Páo, Trưởng buôn H’Mông cho biết, thời điểm diễn ra bầu cử trùng với lúc bà con bước vào giai đoạn chăm sóc cà-phê, phải lên rẫy tưới nước, chuẩn bị cho vụ mùa mới. Nắm bắt tâm lý đó, ông cùng Trưởng Ban công tác Mặt trận buôn và Đoàn thanh niên đã chủ động đến từng hộ tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân sắp xếp công việc để tham gia bầu cử đúng ngày.

Theo ông Páo, việc đi bầu cử không chỉ thể hiện quyền và trách nhiệm của công dân mà còn là dịp để người dân lựa chọn những đại biểu có đức, có tài, có tâm, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân vào cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước và địa phương.

Ông Hoàng Văn Páo cho biết thêm, trong quá trình tuyên truyền và cấp phát thẻ cử tri, bà con đều được thông tin đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Đến nay, việc phát thẻ cử tri cho người dân trong buôn đã cơ bản hoàn tất. Qua các buổi tuyên truyền, đa số bà con đều nắm rõ quy định và tích cực hưởng ứng, sẵn sàng tham gia bầu cử đầy đủ.

ndo_tl_img-4596-7348.jpg
Khắp các thôn, buôn ở xã Ea Kiết đều phấp phới cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng ngày hội non sông.

Gia đình chị Vừ Thị Đớ sinh năm 1996, vừa buôn bán nhỏ vừa làm nông ở buôn H’mông, đang háo hức chờ đợi ngày bầu cử. Chị Đớ cho biết, thông qua các buổi tuyên truyền của Ủy ban Bầu cử xã, cán bộ buôn và hệ thống loa truyền thanh cơ sở, tôi cũng như người dân địa phương đã được thông tin rõ về ngày bầu cử 15/3 sắp tới. “Chúng tôi rất phấn khởi và sẽ tham gia bầu cử đầy đủ để thực hiện quyền công dân của mình”, chị Vừ Thị Đớ chia sẻ.

ndo_tl_img-4594-1279.jpg
Chị Vừ Thị Đớ háo hức hướng về ngày bầu cử.

Ông Nguyễn Minh Quý, Trưởng phòng Văn hóa-xã hội xã Ea Kiết cho hay, ngay từ khi nhận được các văn bản chỉ đạo của cấp trên, xã Ea Kiết đã nhanh chóng triển khai các công việc về cuộc bầu cử một cách khẩn trương, khoa học, nghiêm túc. Cụ thể, Đảng ủy, Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử xã đã tổ chức các hội nghị quán triệt nghiêm túc cho cán bộ, đảng viên và công chức các văn bản liên quan đến cuộc bầu cử và địa phương cũng ban hành các kế hoạch, văn bản triển khai kịp thời, bám sát thực tiễn địa phương, phân công “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ”.

Theo ông Nguyễn Minh Quý, toàn xã có 23 đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại 7 đơn vị bầu cử với 24 tổ bầu cử. Điểm sáng trong cách làm của Ea Kiết là sự thấu hiểu lòng dân, nhận thấy khoảng cách giữa khu dự án và khu cũ của buôn H Mông quá xa nên xã đã chủ động chia khu vực này thành 2 điểm bỏ phiếu để người dân đi lại thuận tiện nhất. Đây là minh chứng rõ nhất cho mục tiêu không để bất kỳ cử tri nào vì khó khăn địa lý mà bỏ lỡ quyền công dân.

Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo công tác bầu cử xã Ea Kiết Y Wal Mlô cho biết, sau khi hội nghị hiệp thương lần thứ ba, danh sách ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân xã Ea Kiết đã được định hình. Trong đó, tỷ lệ người dưới 40 tuổi chiếm tới 58,97%; trình độ đại học và trên đại học chiếm hơn 80%; tỷ lệ nữ đạt 41%; dân tộc thiểu số đạt 33,33%, bảo đảm tiếng nói của mọi tầng lớp nhân dân trong cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương; tỷ lệ tái cử đạt 69,56%, bảo đảm tính kế thừa và kinh nghiệm trong hoạt động của Hội đồng nhân dân.

ndo_tl_img-4595-2647.jpg
Trên các tuyến đường thôn, buôn ở xã Ea Kiết đều rợp cờ Đảng, cờ Tổ quốc.

Một trong những nhiệm vụ được xã Ea Kiết đặc biệt quan tâm trong thời gian qua là rà soát lập danh sách cử tri. Đến nay, toàn xã đã xác định được 13.445 cử tri. Việc niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên được thực hiện công khai, minh bạch tại 25 khu vực bỏ phiếu. Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư đúng mức với 25 hòm phiếu mới, các con dấu và phiếu bầu cử đã sẵn sàng. Đặc biệt, xã đã linh hoạt điều chỉnh điểm bỏ phiếu số 21 từ Nhà sinh hoạt cộng đồng buôn A Yun sang trụ sở làm việc của xã Ea Kuêh (cũ) để bảo đảm không gian và điều kiện tốt nhất cho ngày bầu cử. Bên cạnh đó, công tác y tế, phòng chống dịch bệnh và an ninh trật tự cũng được siết chặt, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử.

Đến thời điểm này, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội tại xã Ea Kiết được giữ vững sự ổn định, không có điểm nóng, không có đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến bầu cử. Đó là thành quả của quá trình dân vận khéo, sự minh bạch trong quy trình và tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ xã”, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo công tác bầu cử xã Ea Kiết Y Wal Mlô chia sẻ.

… đến vùng lũ Yang Mao

Yang Mao là xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Lắk và cũng là địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong đợt bão, lũ lụt xảy ra vào những tháng cuối năm 2025. Đây cũng là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, địa hình phức tạp, việc đi lại giữa trung tâm xã với các thôn, buôn còn gặp nhiều cách trở... Tuy nhiên, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 được địa phương quan tâm, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt.

ndo_tl_img-4971-5013.jpg
Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Yang Mao rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày bầu cử.

Có mặt tại xã Yang Mao trước ngày diễn ra bầu cử, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang lan tỏa khắp các thôn, buôn. Từ các tuyến đường ở trung tâm xã đến các thôn, buôn, nhà văn hóa cộng đồng, đâu đâu cũng phấp phới cờ Đảng, cờ Tổ quốc… tạo không khí rộn ràng, phấn khởi hướng về ngày hội non sông.

ndo_tl_img-4974-8302.jpg
Các tuyến đường từ trung tâm xã Yang Mao dẫn về các thôn, buôn trong những ngày này đều phấp phới cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng ngày bầu cử.

Trên đường dẫn vào thôn Ea Hăn, thôn bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ xảy ra vào tháng 11/2025, nhiều đồi núi vẫn để lại những dấu vết sạt lở kinh hoàng, nhưng các nhà dân bị sập, bị hư hỏng đã được sửa chữa, xây dựng mới nên ai cũng vui vẻ, phấn khởi. Đặc biệt trên các tuyến đường đều treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và mọi cử tri đều háo hức hướng về ngày hội non sông.

ndo_tl_img-4905-4017.jpg
Cán bộ thôn Ea Hăn treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng ngày bầu cử.

Ông Cư Mẫn Vương, Trưởng thôn Ea Hăn cho biết, toàn thôn hiện có 204 hộ dân, chủ yếu là đồng bào các dân tộc Mông, Tày, Nùng… di cư tự do từ các tỉnh miền núi phía bắc vào sinh sống hơn 20 năm nay, nhưng đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Vào mùa này, nhiều gia đình lên nương rẫy tưới cà-phê, thu hoạch hồ tiêu, dứa… Trong đó có một số gia đình ở lại ngoài nương rẫy vài ngày mới về nhà một lần. Do đó, trong thời gian qua, Ban Tự quản thôn cùng các đoàn thể tích cực “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, nhất là vào buổi trưa, chiều tối hay thứ Bảy, Chủ nhật, lúc người dân có ở nhà để tuyên truyền, vận động người dân chuẩn bị cho ngày bầu cử.

“Chúng tôi đến từng nhà tuyên truyền, thông báo cho người dân biết về ngày bầu cử; rà soát, lập danh sách cử tri và hướng dẫn bà con lên nhà cộng đồng xem danh sách cử tri, nếu gia đình nào còn thiếu thì bổ sung kịp thời. Tại đây, danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 cũng được niêm yết công khai, giúp các cử tri nghiên cứu kỹ để sáng suốt lựa chọn những người có đức, có tài đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình trong cơ quan quyền lực của Nhà nước”, ông Cư Mẫn Vương chia sẻ.

ndo_tl_img-4920-6265-1945.jpg
Cán bộ thôn Ea Hăn về từng hộ dân để rà soát danh sách cử tri.

Được tuyên truyền, vận động và nắm bắt đầy đủ thông tin về ngày bầu cử, người dân xã Yang Mao đang háo hức chờ đến ngày bầu cử để thực hiện quyền công dân của mình. Dù bận rộn với việc nương rẫy, nhưng khi về nhà, bà con vẫn tranh thủ thời gian lên nhà sinh hoạt cộng đồng để tìm hiểu thông tin về cuộc bầu cử

Chúng tôi gặp chị Giàng Thị Chóng ở thôn Ea Hăn khi đang kiểm tra danh sách cử tri và tìm hiểu tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 được niêm yết tại nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn.

ndo_tl_img-4743-2214.jpg
Chị Giàng Thị Chóng kiểm tra danh sách cử tri của gia đình mình trước ngày bầu cử.

Chị Chóng cho biết: “Ngày 15/3, vợ chồng tôi cùng bố mẹ chồng sẽ đến nhà sinh hoạt cộng đồng để bỏ phiếu bầu cử. Vợ chồng tôi sẽ trực tiếp lựa chọn những người có đức, có tài để đại diện cho ý chí, nguyện vọng và tiếng nói của mình. Mong muốn lớn nhất của cử tri chúng tôi là những người trúng cử phải nói lên được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tại diễn đàn Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đặc biệt là ban hành các chủ trương, chính sách sát với thực tế, giúp cho vùng sâu, vùng xa phát triển, đời sống của nhân dân được nâng lên về mọi mặt…”.

ndo_tl_img-4713-9548.jpg
10 hộ dân ở thôn Ea Hăn, xã Yang Mao có nhà bị sập trong đợt mưa lũ vào tháng 11/2025 đã được Nhà nước và chính quyền địa phương cấp đất, hỗ trợ xây dựng nhà mới.

Còn anh Sùng A Chính, một trong 10 hộ dân ở thôn Ea Hăn bị sập nhà cửa trong đợt mưa lũ xảy ra vào tháng 11/2025, nay được Nhà nước và chính quyền địa phương cấp đất, xây dựng nhà mới, cho nên anh rất phấn khởi khi nhắc đến ngày bầu cử.

Anh Chính tâm sự: "Thời gian qua, dù bận làm nhà cửa nhưng được cán bộ thôn đến tuyên truyền, vận động nên tôi biết rõ ngày 15/3 là ngày đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Ngày đó, vợ chồng tôi sẽ sắp xếp công việc để đi bầu cử thực hiện quyền công dân của mình. Mong muốn lớn nhất của vợ chồng tôi là các đại biểu khi trúng cử cần quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị thiên tai… giúp người dân chúng tôi có điều kiện phát triển kinh tế, các cháu nhỏ có điều kiện học hành tốt hơn".

ndo_tl_img-4696-2447.jpg
Anh Sùng A Chính (người đứng giữa) ở thôn Ea Hăn háo hức đến ngày 15/3 để đi bầu cử.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yang Mao Trần Kim Phụng cho biết: Để cuộc bầu cử trên địa bàn diễn ra thành công tốt đẹp, trong thời gian qua, địa phương đã chủ động lồng ghép công tác tuyên truyền về bầu cử trong nhiều hoạt động văn hóa xã hội, đặc biệt là các sự kiện và ngày hội văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Qua đó, góp phần lan tỏa không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhờ được nắm bắt đầy đủ các thông tin về ngày bầu cử nên hơn 10.000 cử tri các dân tộc xã Yang Mao luôn háo hức hướng về ngày hội non sông với kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ có thêm nhiều chủ trương, quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân. Mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền và trách nhiệm của công dân mà còn gửi gắm niềm tin, khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững…

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.