Hơn 21 nghìn y, bác sĩ tham gia Hành trình "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác"

Trong khuôn khổ Lễ tổng kết Hành trình "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng" năm 2024, do Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức sáng 16/11 tại Hà Nội, các y, bác sĩ trẻ tình nguyện đã tiếp tục khám, sàng lọc bệnh mạn tính miễn phí cho hơn 2 nghìn người dân Thủ đô.

Đông đảo người dân, đặc biệt là người cao tuổi đến với lễ tổng kết Hành trình.
Đông đảo người dân, đặc biệt là người cao tuổi đến với lễ tổng kết Hành trình.

Hành trình năm 2024 là chương trình lớn với 4 đội hình nòng cốt: khám tình nguyện; chuyển đổi số y tế; sàng lọc bệnh không lây nhiễm và hiến máu; hiến mô tạng tình nguyện.

Sau 6 tháng, Hội Thầy thuốc trẻ các cấp trên cả nước đã triển khai 2.693 chương trình khám bệnh trực tiếp và tuyên truyền, quảng bá người dân sử dụng các nền tảng phoikhoe.net, caremeyeulayminh.com để sàng lọc bệnh trực tuyến.

Đặc biệt, mỗi tỉnh, thành phố đều phát triển ít nhất 1 chương trình hỗ trợ thường xuyên để người dân hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận y tế chất lượng cao thông qua các công cụ số.

Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm và đại diện các đơn vị liên quan đạp xe tuyên truyền, cổ động Hành trình.

Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm và đại diện các đơn vị liên quan đạp xe tuyên truyền, cổ động Hành trình.

Năm nay, Hành trình được tích hợp nhiều hoạt động mới hướng về vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường định hướng lý tưởng, chính trị, kết nạp Đảng viên mới và tặng trang thiết bị hỗ trợ chuyển đổi số y tế trong công tác khám bệnh tình nguyện.

Đặc biệt, sau khi nhiều địa phương phía bắc chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão Yagi và các tỉnh miền trung chịu thiệt hại bởi bão Trami, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã triển khai các hoạt động hỗ trợ khử khuẩn tại địa phương, vận chuyển túi thuốc gia đình, tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí tặng bà con nhân dân.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Hành trình đã cho thấy việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong y tế cộng đồng thông qua các nền tảng như ứng dụng di động, dữ liệu điện tử, giúp nâng cao hiệu quả chẩn đoán, theo dõi sức khỏe của người dân, đồng thời tạo điều kiện để thầy thuốc trẻ tiếp cận các phương tiện kỹ thuật số hiện đại trong công tác khám, chữa bệnh.

Đại diện Ban tổ chức trao quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn quận Tây Hồ (Hà Nội).

Đại diện Ban tổ chức trao quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn quận Tây Hồ (Hà Nội).

Đồng chí Hà Anh Đức cho biết, trong giai đoạn tiếp theo, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện đồng loạt các chương trình hành động vì sức khỏe cộng đồng, gồm: "Chăm sóc y tế toàn diện", "Sống khỏe mỗi ngày" và "Vì một Việt nam khỏe mạnh hơn".

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã khám, sàng lọc bệnh mạn tính miễn phí cho hơn 2 nghìn người dân Thủ đô; trao nhiều phần quà tặng các gia đình chính sách, thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn.

Các cá nhân tiêu biểu nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn.

Các cá nhân tiêu biểu nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn.

Dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trao Bằng khen tặng 14 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Hành trình "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng" năm 2024".

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.