Hơn 170 nghìn thanh niên Sơn La được hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm

Ngày 22 và 23/9 , tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã đề ra khẩu hiệu hành động “Khát vọng-Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”.
Lãnh đạo tỉnh và Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa XIII.
Lãnh đạo tỉnh và Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa XIII.

Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La; Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và 245 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 73 nghìn đoàn viên trong tỉnh.

Nhiệm kỳ 2017-2022, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã để lại nhiều dấu ấn trên tất cả các lĩnh vực, cùng với các cấp, các ngành thực hiện mục tiêu xây dựng Sơn La trở thành tỉnh có tốc độ phát triển khá trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Trong nhiệm kỳ, có 11/11 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Toàn tỉnh thành lập 75 mô hình giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên; đề xuất hơn 35.600 ý tưởng, sáng kiến; trồng mới hơn 1,1 triệu cây xanh; hỗ trợ 130 dự án khởi nghiệp sáng tạo; tư vấn hướng nghiệp cho hơn 140 nghìn lượt thanh thiếu niên; phối hợp đào tạo, dạy nghề cho hơn 5 nghìn đoàn viên thanh niên; giới thiệu việc làm cho 22.782 thanh niên; xây mới 283 điểm sinh hoạt, vui chơi lành mạnh cho thiếu nhi; hỗ trợ, giúp đỡ hơn 31 nghìn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; giới thiệu 16.774 đoàn viên ưu tú cho Đảng và kết nạp gần 12.700 đảng viên...

Các tổ chức cơ sở đoàn đã tổ chức 14.764 hoạt động tình nguyện, thu hút 152.117 lượt thanh niên tham gia; thực hiện hơn 6.162 công trình, phần việc thanh niên, tổng giá trị làm lợi hàng chục tỷ đồng. Toàn tỉnh hỗ trợ 206 dự án thanh niên phát triển kinh tế; tuyên dương 75 thanh niên làm kinh tế giỏi; duy trì 86 hợp tác xã, tổ hợp tác xã thanh niên…

Với khẩu hiệu hành động “Khát vọng-Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Sơn La phấn đấu trong nhiệm kỳ 2022-2027, trồng mới 1 triệu cây xanh; tư vấn hướng nghiệp cho 50 nghìn lượt thanh thiếu niên; phối hợp đào tạo, dạy nghề cho 20 nghìn đoàn viên thanh niên; giới thiệu việc làm cho 10 nghìn thanh niên; hỗ trợ 100 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; hỗ trợ, giúp đỡ 20 nghìn lượt thiếu nhi yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn; kết nạp từ 8 nghìn đoàn viên trở lên và giới thiệu 15 nghìn đoàn viên ưu tú cho Đảng và kết nạp 11 nghìn đảng viên…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Khóa XIII gồm 32 đồng chí và tại Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ XIII, đã bầu 11 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, 7 đồng chí Ủy ban Kiểm tra, các chức danh chủ chốt của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La khóa XIII nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Cầm Thị Huyền Trang tái cử chức danh Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Nam trao tặng Chương trình “Em nuôi của Đoàn” trị giá 270 triệu đồng; các tỉnh, thành đoàn Cụm Đồng bằng sông Hồng trao tặng Công trình thanh niên “Nhà vệ sinh cho em” trị giá 120 triệu đồng; Nhà xuất bản Quốc gia Sự thật trao tặng cho Ban Thường vụ tỉnh đoàn Sơn La 300 cuốn Sổ tay học tập và làm theo lời Bác và 1 tủ sách Thanh niên và tủ sách Chi bộ điện tử.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.