Hơn 155,6 tỷ đồng phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số tại Lâm Đồng

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, năm 2025, toàn tỉnh đã được bố trí hơn 155,6 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030; trong đó vốn Trung ương hơn 135,3 tỷ đồng và ngân sách địa phương.

Lâm Đồng tăng cường phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn phát triển du lịch. (Ảnh MAI VĂN BẢO)
Lâm Đồng tăng cường phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn phát triển du lịch. (Ảnh MAI VĂN BẢO)

Kết quả giải ngân đến tháng 4/2025 đạt 28,3% kế hoạch, tương đương 44 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất; đổi mới, phát triển hoạt động các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú và xóa mù chữ; giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết...

Kon Tum đồng hành cùng người khuyết tật, trẻ em tiêu biểu vượt khó

Toàn tỉnh Kon Tum hiện có 7.691 người khuyết tật và hơn 73.855 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn rất cần được sự quan tâm giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần của toàn xã hội. Từ năm 2024 đến nay, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Kon Tum đã tổ chức các hoạt động bảo trợ cho 14.652 người khuyết tật, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh với số tiền hơn 5,9 tỷ đồng. Qua đó, góp phần mang lại niềm vui, tạo thêm nghị lực, ước mơ và khát vọng vươn lên xây dựng cuộc sống, hòa nhập cộng đồng cho nhiều người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đắk Lắk tập trung cải thiện chỉ số cải cách hành chính và nâng cao sự hài lòng của người dân

cai-thien-chi-so-hanh-chinh-3047.jpg
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột. (Ảnh NGUYỄN CÔNG LÝ)

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 120/ KH-UBND về việc cải thiện chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2025. Theo đó, nhằm tiếp tục duy trì và cải thiện các chỉ số, chỉ số thành phần đạt kết quả cao, cải thiện các chỉ số, chỉ số thành phần điểm thấp của PAR Index; khắc phục những tồn tại, hạn chế và cải thiện SIPAS, trọng tâm là nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các cấp; phấn đấu PAR Index năm 2025 tăng 5 bậc so với năm 2024.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tập trung khắc phục, cải thiện 22 tiêu chí, tiêu chí thành phần chưa đạt mục tiêu cải cách hành chính; cải thiện Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

Đắk Nông tăng cường xử lý thông tin xấu độc về sầu riêng

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Văn bản số 1384/SNNMT-PTNN về tăng cường xử lý các thông tin xấu độc trên không gian mạng liên quan “Sầu riêng nhúng hóa chất tại Đắk Nông”. Theo Sở này, trên môi trường mạng xã hội (Tiktok, Facebook…) gần đây lan truyền nhiều hình ảnh, video, nội dung được chỉnh sửa, cắt ghép với tiêu đề “Cảnh báo sầu riêng nhúng hóa chất tại Đắk Nông”.

Đây là sự việc diễn ra từ cuối năm 2017, tỉnh Đắk Nông đã xử phạt vi phạm hành chính và đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian 4 tháng kể từ ngày 3/10/2017. Việc đăng tải lại các nội dung như hiện nay gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sầu riêng tại tỉnh Đắk Nông nói riêng và cả nước nói chung. Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Nông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thực hiện tuyên truyền để mọi người nắm rõ, xử lý triệt để các thông tin xấu độc nêu trên.

Gia Lai phát hiện 62 vụ sản xuất, buôn bán hàng lậu, hàng giả

buon-ban-hang-lau-hang-gia-2485.jpg
Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai kiểm tra hàng hóa tại một cửa hàng tạp hóa ở thành phố Pleiku. (Ảnh LÊ SỸ)

Sau hai tuần triển khai đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các ngành chức năng của tỉnh Gia Lai đã phát hiện 62 vụ với 62 đối tượng vi phạm; trong đó khởi tố 2 vụ với 4 bị can, xử phạt 52 vụ, thu nộp ngân sách hơn 1,66 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là gian lận thương mại trong lĩnh vực thuế; buôn bán sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm hoặc đăng ký bản công bố sản phẩm mà không thực hiện công bố sản phẩm theo quy định lĩnh vực y tế; sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, mua bán trái phép hóa đơn…

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.