Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng

Ngày 9/9, Đoàn kiểm tra, giám sát số 240 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng để thông qua các dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: N.L)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: N.L)

Tại hội nghị, đồng chí Trịnh Thế Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát thông qua ba dự thảo báo cáo kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ; việc quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị từ đầu năm 2025 đến nay và kết quả giám sát thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1 và 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Qua kiểm tra cho thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị.

ndo_br_12.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng và Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm chủ trì hội nghị. (Ảnh: N.L)

Nội dung các chương trình, kế hoạch hành động cơ bản bám sát thực tiễn và những lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh, như lâm nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, công nghiệp chế biến, liên kết vùng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp và bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp với yêu cầu vận hành mô hình mới.

ndo_br_9.jpg
Đồng chí Trịnh Thế Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát thông qua các dự thảo báo cáo. (Ảnh: N.L)

Đặc biệt, đây là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai mô hình “Chúng tôi là cán bộ xã”, biệt phái 730 cán bộ cấp tỉnh về hỗ trợ cơ sở, giúp các địa phương giải quyết 1.065 nhiệm vụ còn ách tắc trong giai đoạn đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

ndo_br_10.jpg
Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: N.L)

Hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như việc cụ thể hóa một số nghị quyết có thời điểm còn chậm; một số chương trình, kế hoạch chưa thể hiện rõ giải pháp đột phá; hạ tầng số phục vụ theo dõi, giám sát việc thực hiện nghị quyết chưa đồng bộ; một số nền tảng số đang trong quá trình thử nghiệm nên phát sinh lỗi kỹ thuật, gây khó khăn cho người sử dụng…

ndo_br_5.jpg
Thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát tại hội nghị. (Ảnh: N.L)

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Quảng ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng đã thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo trong cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương của Trung ương; có những cách làm thiết thực, giúp kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.

ndo_br_13.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo trong cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương của Trung ương. (Ảnh: N.L)

Đồng chí đánh giá cao sự nghiêm túc, trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng trong thực hiện các kết luận qua những đợt kiểm tra trước. Tỉnh đã chủ động ban hành kế hoạch khắc phục, thành lập các tổ công tác, phân công Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo từng địa bàn, lĩnh vực, vấn đề cụ thể.

ndo_br_8.jpg
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng dự hội nghị. (Ảnh: N.L)

Những điều này đã mang lại kết quả đáng khích lệ, như tốc độ tăng trưởng GRDP quý II của tỉnh đạt 9,22%, xếp thứ 14 cả nước; qua đó, đưa tốc độ tăng trưởng 6 tháng năm 2026 đạt 7,9%, xếp thứ 24. Tỉnh đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 179 dự án, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và cải thiện môi trường thu hút đầu tư.

ndo_br_1.jpg
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: N.L)

Thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo; nghiêm túc tiếp thu, xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể đối với từng hạn chế, tồn tại được chỉ ra. Đồng chí nhấn mạnh, mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm, lộ trình và thời hạn hoàn thành; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm việc khắc phục mang lại kết quả thực chất.

Đồng thời, yêu cầu thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát tiếp thu đầy đủ ý kiến tại buổi làm việc và hoàn thiện báo cáo bảo đảm khách quan, chính xác, toàn diện.

ndo_br_4.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm mong muốn Đoàn kiểm tra, giám sát và các cơ quan Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: N.L)

Tại hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiêm túc tiếp thu đầy đủ những đánh giá, nhận xét, kiến nghị của Đoàn kiểm tra, giám sát số 240.

Các nội dung được chỉ ra là cơ sở quan trọng để tỉnh nhìn nhận toàn diện hơn những kết quả đạt được; đồng thời xác định rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

ndo_br_2.jpg
Các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng dự hội nghị. (Ảnh: N.L)

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị Đoàn kiểm tra, giám sát và các cơ quan Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình khắc phục các tồn tại, hạn chế, nhất là những nội dung liên quan cơ chế, chính sách và tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Qua đó, tạo điều kiện để Lâm Đồng phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Thiếu tướng Trần Công Đức, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 34 trao quyết định tuyển dụng và phong hàm cho đồng chí Rmah H'Thiệp. (Ảnh: CHU HOÀI)

Trao quyết định tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp cho vợ của chiến sĩ Kpa Thiêp

Chiều 9/9, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức lễ trao quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng về việc tuyển dụng, xếp lương và phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp cho đồng chí Rmah H' Thiệp, vợ đồng chí Kpa Thiêp, nguyên chiến sĩ, Ban Tham mưu (Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34).

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Đà Nẵng trao giấy chứng nhận cho 2 tác phẩm đoạt giải A. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đà Nẵng tổng kết, trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 9/9, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2026. Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Đà Nẵng dự, phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng Tham mưu trưởng phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: CTV)

Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk

Sáng 8/9, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng Tham mưu trưởng dự và phát biểu chỉ đạo. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì khai mạc.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. (Ảnh: CTV)

Khởi tố 9 cán bộ bảo vệ rừng và 1 chủ doanh nghiệp đưa, nhận hối lộ ở Đắk Lắk

Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là cán bộ quản lý, bảo vệ rừng về hành vi “Nhận hối lộ”, khởi tố 1 chủ doanh nghiệp về 2 hành vi “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Cá chết hàng loạt tại hồ Ea Trum, buôn Sút Mgrư, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk: Cá chết hàng loạt bất thường tại hồ Ea Trum

Những ngày gần đây, người dân ở buôn Sút Mgrư, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk phát hiện cá chết hàng loạt và nổi trắng mặt hồ Ea Trum. Người dân đã báo lên Ban tự quản buôn và chính quyền xã, sau đó các ngành chức năng đã về lấy mẫu nước kiểm tra, nhưng đến nay người dân vẫn chưa được thông báo kết quả khiến họ hết sức lo lắng.