Hơn 1.300 trường hợp cần hỗ trợ y tế, cấp cứu khi xem diễu binh, diễu hành

Theo thống kê mới nhất từ Bộ Y tế sau khi diễn ra đại lễ diễu binh, diễu hành A80, đã có 1.315 trường hợp được hỗ trợ y tế, cấp cứu, 113 ca nặng phải chuyển viện.

Cấp cứu người dân bị ngất khi đi xem diễu binh, diễu hành.
Cấp cứu người dân bị ngất khi đi xem diễu binh, diễu hành.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế vừa thông tin về công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong buổi lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9.2025).

Theo đó, hàng trăm y, bác sĩ từ Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội, Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) và Cục Y tế (Bộ Công an) đã được huy động, sẵn sàng ứng cứu tại chỗ và điều phối người bệnh về các bệnh viện tuyến cuối.

Thống kê mới nhất cho thấy: Số ca xử trí được ghi nhận là 1.454 ca, trong đó số ca nặng/phải chuyển viện là 113 ca. Trong đó, Sở Y tế Hà Nội tiếp nhận và xử trí 664 trường hợp, trong đó 75 ca nặng/đã được chuyển viện để tiếp tục điều trị.

Lực lượng quân y xử trí 301 trường hợp, có 27 ca nặng/phải chuyển viện. Khối y tế công an tiếp nhận 317 trường hợp, trong đó có 10 trường hợp nặng/đã chuyển viện. Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 7 ca.

z6968858298411-924fcea16a353ced83fa294716286e7a.jpg
Đoàn Bộ Y tế kiểm tra công tác sơ, cấp cứu.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận 26 trường hợp, trong đó có 1 ca nặng. Trong số các ca này có 12 ca là đại biểu, 5 ca ở khối phục vụ, 7 ca ở khối đứng và 2 ca từ người dân.

Các bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, Tim Hà Nội, đa khoa Xanh Pôn đã kịp thời tiếp nhận, xử lý và theo dõi sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ cùng người dân tham gia sự kiện.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều lực lượng, tất cả trường hợp đều được chăm sóc y tế kịp thời, hạn chế rủi ro.

Tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết: 217 Tổ Y tế với 1097 nhân viên y tế, 134 xe cứu thương đã được huy động phục vụ đại lễ A80, nhằm bảo đảm công tác sơ cứu, cấp cứu, khám chữa bệnh cho người dân tham gia lễ diễu binh, diễu hành.

Từ đêm qua đến trưa nay, y tế Công an nhân dân đã tiếp nhận và cấp cứu cho hơn 300 trường hợp là người dân, cán bộ chiến sĩ và đại biểu tham gia lễ kỷ niệm.

Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội đã cấp cứu 201 trường hợp, trong đó 192 trường hợp là người dân đi xem diễu binh bị gặp vấn đề về sức khỏe; 9 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Tại lều y tế trên đường Liễu Giai, đây là khu vực có rất đông người dân ngồi chật kín từ sáng hôm qua để chờ xem diễu binh, Bệnh viện Công an thành phố tiếp nhận 86 người dân vào cấp cứu. Trong số đó có 42 trường hợp bị đau đầu, 8 tăng huyết áp, 9 người bị rối loạn tiêu hóa, 3 người ngất phải truyền nước và đường... Các trường hợp còn lại là bị hạ đường huyết, dị ứng, rối loạn tiền đình, hạ canxi, khó thở, chấn thương nhẹ do đi lại, chờ đợi ngoài trời cả ngày và đêm.

cap-cuu-18.jpg
Ngồi chờ đợi xem diễu binh từ tối 31/8, nhiều người bị rối loạn tiêu hóa phải nhờ giúp đỡ của lực lượng y tế.

Đáng chú ý, có 1 trường hợp được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đau thắt ngực phải chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Thu Cúc.

Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội cho biết, lều y tế ở Ga Hà Nội tiếp nhận 75 trường hợp người dân vào cấp cứu, chủ yếu bị rối loạn tiêu hóa, viêm thực quản trào ngược, sốt, đau đầu, tăng huyết áp, cơn nhịp nhanh, vết thương phần mềm, dị ứng, khó thở, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hạ canxi huyết... Có 3 trường hợp nặng phải chuyển Bệnh viện Tim Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai.

Ngoài ra, 7 kíp y tế lưu động của Bệnh viện Công an thành phố còn cấp cứu 31 trường hợp người dân, trong đó có 10 người bị ngất khi chờ đợi thời gian dài xem diễu binh; phải chuyển viện 3 trường hợp tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn do động kinh và ngất.

Tại Quảng trường Ba Đình, lều y tế của Bệnh viện 19-8 tiếp nhận 57 trường hợp vào cấp cứu, trong đó có 45 người dân đi xem diễu binh. Bác sĩ Chu Đức Thành, phụ trách lều y tế của bệnh viện cho biết, người dân vào cấp cứu chủ yếu bị rối loạn tiêu hóa, đau đầu, tăng huyết áp, khó thở, viêm họng, viêm dạ dày, mệt mỏi, tụt huyết áp...

Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an có 2 lều cấp cứu tại Cung Thể thao Quần Ngựa và Công viên Thống Nhất cũng tiếp nhận 12 trường hợp người dân vào cấp cứu và 2 chiến sĩ Công an bị say nóng khi làm nhiệm vụ. Sau khi xử trí tại chỗ, 2 chiến sĩ đã bình phục về đơn vị.

Tổ y tế của Học viện An ninh nhân dân tại ngã ba đường Kim Mã-Giang Văn Minh đã sơ cấp cứu cho 20 người dân chờ đợi xem diễu binh ở khu vực này bị hạ canxi, rối loạn tiêu hóa, đau đầu, rối loạn tiền đình, choáng mệt, tăng huyết áp. Ngoài ra tổ y tế còn xử trí cấp cứu cho 3 chiến sĩ trong khối đứng ở Quảng trường Ba Đình bị say nắng, say nóng.

cap-cuu-ngat-5-1756785441847.jpg
Nhiều trường hợp ngất xỉu vì nắng nóng.

Thượng tá Vũ Thế Hào, Trưởng Phòng Y tế Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cho biết, sau nhiều tháng tập luyện, các chiến sĩ tham gia diễu binh đều có sức khỏe, thể lực tốt để có những bước đi đều, đẹp, rắn rỏi, hào hùng trên Quảng trường Ba Đình và diễu binh trên các tuyến phố.

Tuy nhiên, sau buổi lễ, có 2 chiến sĩ Khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm bị say nóng, say nắng được truyền dịch tại lều y tế Công viên Thống Nhất. Sau khi nghỉ ngơi, sức khỏe hai chiến sĩ ổn định và đã về đội hình hành quân về đơn vị. Bên cạnh đó, 1 chiến sĩ nam ở khối đứng bị đau dạ dày được sơ cứu tại lều y tế.

Theo Cục Y tế (Bộ Công an), với tinh thần trách nhiệm cao, các y bác sĩ được phân công nhiệm vụ ứng trực tại các lều y tế, tổ y tế lưu động của Công an nhân dân đã tiếp nhận và sơ cứu, cấp cứu kịp thời các trường hợp gặp sự cố về sức khỏe trong ngày Đại lễ A80, không để xảy ra trường hợp nào đáng tiếc...

Tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, đến thời điểm này, ngành y tế đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm công tác y tế chu đáo, chăm sóc y tế cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân tham gia đại lễ.

Có thể bạn quan tâm

Xử lý cấp cứu cho người bệnh tại Trung tâm Cấp cứu ( Bệnh viện Bạch Mai)

Lan tỏa kỹ năng sơ cứu trong cộng đồng

Những ngày gần đây liên tiếp có hai trường hợp gặp nạn tại cộng đồng may mắn được cứu sống trong gang tấc nhờ sự có mặt kịp thời của cán bộ y tế. Dẫu biết rằng, việc cứu người là trách nhiệm của cán bộ y tế, nhưng đó là tại cơ sở y tế, nơi có các trang thiết bị, thuốc men đầy đủ, còn ở cộng đồng là câu chuyện hoàn toàn khác.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế phát biểu.

Ra mắt Thuật ngữ Răng Hàm Mặt Anh-Việt

“Thuật ngữ Răng Hàm Mặt Anh-Việt” là một công trình khoa học có giá trị, được biên soạn bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực răng hàm mặt Việt Nam. Cuốn sách ra đời là kết quả của quá trình lao động khoa học nghiêm túc, tâm huyết và trách nhiệm của tập thể các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và bác sĩ trong ngành.

Thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thực hiện kỹ thuật nút mạch gan.

Thái Nguyên: Tiếp tục hành trình vì sức khỏe người dân

Với các thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, 13/3/1960 là ngày đặc biệt, đó là ngày Bác Hồ về thăm cán bộ y tế, người dân đang điều trị tại Bệnh viện. Khắc ghi lời Bác dặn, các thế hệ thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên không ngừng trau dồi y đức, y thuật để điều trị cho người bệnh ngày càng tốt hơn.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thu Giang chia sẻ tại chương trình.

Bổ sung collagen đúng cách để làm chậm lão hóa từ bên trong

Collagen không chỉ đơn thuần là yếu tố làm đẹp, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc của da, tóc, móng, xương và nhiều mô trong cơ thể. Việc bổ sung collagen đúng cách giúp hỗ trợ quá trình tái tạo, làm chậm lão hóa và góp phần duy trì vẻ đẹp khỏe mạnh, tự nhiên theo thời gian.

Gout là bệnh lý do sự rối loạn chuyển hóa nhân purin, làm tăng axit uric trong máu.

Những sai lầm của bệnh nhân gout khi điều trị khiến bệnh ngày càng nặng

Chỉ uống thuốc khi lên cơn đau, tự ý dùng thuốc giảm đau liều cao, ăn kiêng cực đoan hoặc tin vào các bài thuốc “truyền miệng” không rõ nguồn gốc… là những sai lầm phổ biến của nhiều bệnh nhân gout. Chính những thói quen điều trị thiếu khoa học này khiến bệnh gout dễ tái phát, tiến triển nặng và làm tăng nguy cơ biến chứng.

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa được trao danh hiệu “Trung tâm Tim mạch xuất sắc” do tổ chức Children’s HeartLink phối hợp với Bệnh viện Trẻ em Benioff, San Francisco, California trao tặng.

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương được vinh danh “Trung tâm Tim mạch xuất sắc”

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa được trao danh hiệu “Trung tâm Tim mạch xuất sắc” do tổ chức Children’s HeartLink phối hợp với Bệnh viện Trẻ em Benioff, San Francisco, California trao tặng. Đây là bệnh viện thứ ba tại khu vực Đông Nam Á và là đơn vị thứ bảy trên thế giới được nhận danh hiệu này.

Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng đang tích cực điều trị cho các bệnh nhi.

Đà Nẵng tập trung điều trị cho các bệnh nhi nghi nhiễm độc tố botulinum

Ngày 12/3, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đình Vinh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng cho biết, Bệnh viện đã tiếp nhận 5 lọ thuốc giải độc botulinum do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hỗ trợ khẩn cấp để điều trị 3 bệnh nhi nguy kịch nghi do độc tố botulinum. Hiện đơn vị đang tập trung mọi nguồn lực để điều trị tích cực cho các bệnh nhi.

Đông đảo người dân đến khám, sàng lọc bệnh tại chương trình do Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiều người trẻ có nguy cơ đột quỵ được phát hiện, tư vấn sớm qua khám sàng lọc

Sáng 11/3, tại Trạm Y tế xã Trừ Văn Thố (Thành phố Hồ Chí Minh), Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức khám, sàng lọc bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 400 người dân là gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn... Đây là điểm khám cuối trong chuỗi chương trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn".

Phó Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh Mai Văn Dũng (bìa phải), Trưởng đoàn số 1 của tỉnh kiểm tra, hậu kiểm việc lưu giữ mẫu thực phẩm tại Nhà hàng Buffet Vân Sơn.

Tây Ninh tăng cường kiểm tra, hậu kiểm an toàn vệ sinh thực phẩm

Nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Sở Y tế Tây Ninh đã và đang triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm an toàn vệ sinh thực phẩm và ý thức chấp hành pháp luật tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.