Hội thảo khoa học quốc tế về lý luận năm 2026 giữa Việt Nam và Lào

Ngày 5/8, tại thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế thường niên giữa Việt Nam và Lào, nhằm cung cấp luận cứ khoa học vững chắc cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ của mỗi quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Các đồng chí chủ trì hội thảo. (Ảnh: DUY TOÀN)
Các đồng chí chủ trì hội thảo. (Ảnh: DUY TOÀN)

Với chủ đề “Nền kinh tế độc lập, tự chủ: sáng kiến của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và bài học kinh nghiệm của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Hội thảo có sự tham gia của 4 cơ quan nghiên cứu, đào tạo lý luận hàng đầu của hai nước Việt Nam-Lào, gồm: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Khoa học Kinh tế-Xã hội quốc gia Lào.

Tham dự hội thảo có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Anouphab Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào; cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu cùng đại diện các ban, bộ, ngành liên quan của Lào và Việt Nam..

Hội thảo là diễn đàn khoa học có ý nghĩa chiến lược sâu sắc, nhằm cụ thể hóa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước; đồng thời cung cấp luận cứ khoa học vững chắc cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ của mỗi quốc gia trong kỷ nguyên mới.

ndo_br_3.jpg
Các đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Nội dung trọng tâm hội thảo đi sâu trao đổi, thảo luận những vấn đề lý luận và thực tiễn sâu sắc về nội hàm của tự chủ chiến lược trong hội nhập quốc tế, năng lực tự chủ, thích ứng trong bối cảnh biến động toàn cầu; năng lực chuyển hóa ngoại lực bên ngoài thành nội lực bên trong; xác lập tiêu chí nhận diện, đo lường mức độ độc lập, tự chủ của Việt Nam, Lào; giữa mức độ mở cửa nền kinh tế với mức độ tự chủ của nền kinh tế, giải pháp xây dựng, thực thi chính sách chủ động quản trị rủi ro; đề xuất hướng hợp tác đột phá gia tăng năng lực hợp tác giữa Việt Nam và Lào, tạo sức mạnh cộng hưởng, nâng cấp năng lực của mỗi nước và hợp tác giữa hai quốc gia.

Dưới sự chủ trì của các nhà khoa học hai nước, hội thảo diễn ra trong bốn phiên, cụ thể hóa các nội dung chính của hội thảo về các chiến lược, bước đi cụ thể của Lào trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; xây dựng nền kinh tế độc lập và tự chủ - Bài học kinh nghiệm của Việt Nam.

Về sáng kiến của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, các tham luận tại phiên này đã tập trung làm rõ bối cảnh, sự cần thiết, mục tiêu và định hướng triển khai Nghị quyết số 04 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. Đây được coi là kim chỉ nam, bước đột phá tư duy trong phát triển kinh tế và nâng cao năng lực tự chủ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trước những biến động phức tạp của cục diện thế giới.

ndo_br_5.jpg
Đồng chí Anouphab Tounalom phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: DUY TOÀN)

Bên cạnh đó, các đại biểu đã phân tích toàn diện vấn đề nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ; xem đây là nhân tố quyết định bảo đảm tính định hướng và hiệu quả của các chính sách. Nhiều giải pháp thực tiễn cũng được đề xuất từ góc độ chính sách tài khóa, quản lý nợ công và tạo dư địa phát triển. Vấn đề nâng cao chất lượng phát triển nguồn nhân lực cũng được phân tích sâu sắc thông qua những bài học thực tiễn từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, khẳng định con người là trung tâm và là động lực cốt lõi để xây dựng sự tự chủ bền vững.

Về kinh nghiệm của Việt Nam, các học giả Việt Nam đã chia sẻ, phân tích hệ thống lý luận sâu sắc, kinh nghiệm của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Trọng tâm các tham luận hướng vào kinh nghiệm 40 năm Đổi mới của Việt Nam trong việc xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng và giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa.

Các tham luận khẳng định, độc lập tự chủ không phải là khép kín, tự cung tự cấp, mà là tự quyết về con đường, biện pháp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc và đó là tự chủ chiến lược; chủ động tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

ndo_br_4.jpg
Đồng chí Đoàn Minh Huấn phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: DUY TOÀN)

Các chuyên gia, nhà khoa học của hai nước đã thẳng thắn trao đổi về tính khả thi, những điểm tương đồng và khác biệt về điều kiện tự nhiên, xã hội giữa hai nước. Nhiều ý kiến đồng thuận rằng, các kinh nghiệm thành công của Việt Nam về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh… có giá trị tham khảo rất lớn đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong quá trình cụ thể hóa Nghị quyết số 04 của Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vào thực tế cuộc sống.

Trên cơ sở những nội dung trao đổi, thảo luận, các nhà khoa học đề xuất những giải pháp đổi mới tư duy và mô hình hợp tác chiến lược; cộng hưởng thể chế và năng lực quản trị rủi ro chính sách; nâng tầm hợp tác lý luận và tham mưu chính sách giữa hai nước; hợp tác lý luận nhằm làm sâu sắc các vấn đề lý luận, thực tiễn phát triển của hai nước.

ndo_br_2.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo. (Ảnh: DUY TOÀN)

Kết thúc hội thảo, lãnh đạo 4 cơ quan khoa học hàng đầu của hai nước đã tiến hành hội đàm, đánh giá cao kết quả chuyên môn đạt được của hội thảo năm nay. Nhằm tiếp tục tăng cường hợp tác nghiên cứu chiến lược và không ngừng thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết giữa Lào và Việt Nam, lãnh đạo 4 cơ quan đã thống nhất về chủ đề hội thảo khoa học 4 cơ quan năm 2027. Theo luân phiên ký kết, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ là cơ quan chủ trì tổ chức sự kiện quan trọng này vào năm 2027.

Hội thảo khoa học quốc tế 4 cơ quan năm 2026 đã thành công tốt đẹp, tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối lý luận vững chắc, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam tiếp tục phát triển, bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Hợp tác nghị viện vun đắp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan

Nhân dịp Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-7/8/2026, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng đã trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Thái Lan về ý nghĩa của chuyến thăm. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Quang cảnh Diễn đàn Truyền thông ASEAN lần thứ 10. (Ảnh: TTXVN)

ASEAN tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh năng lượng

Phát biểu tại Diễn đàn Truyền thông ASEAN lần thứ 10 vừa được tổ chức tại Manila (Philippines), Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, khu vực hiện phụ thuộc đáng kể vào nguồn năng lượng từ Trung Đông, với khoảng 55% lượng dầu thô và 17% khí đốt tự nhiên được nhập khẩu từ khu vực này.

Quang cảnh phiên thảo luận. (Ảnh: TTXVN)

ASEAN đề cao hợp tác hàng hải dựa trên luật lệ

Vai trò chiến lược của ASEAN trong quản trị không gian biển đã được các đại biểu nhấn mạnh tại phiên thảo luận "Vai trò của ASEAN trong thúc đẩy hợp tác hàng hải dựa trên luật lệ" ngày 30/7 trong khuôn khổ Diễn đàn Truyền thông ASEAN lần thứ 10 diễn ra ở Manila (Philippines).

Wat Phra Mahathat Woramahawihan được UNESCO vinh danh là Di sản Thế giới. (Ảnh: TỔNG CỤC DU LỊCH THÁI LAN)

UNESCO công nhận Di sản thế giới thứ 9 của Thái Lan

Wat Phra Mahathat Woramahawihan, ngôi chùa tại tỉnh Nakhon Si Thammarat ở miền nam Thái Lan, được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh là Di sản thế giới. Đây là Di sản thế giới thứ 9, Di sản Văn hóa thế giới thứ 6 và cũng là Di sản thế giới đầu tiên ở miền nam của Thái Lan.

Các đại biểu dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hoạt động tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Lào

Ngày 24/7, Đại sứ quán cùng các cơ quan đại diện Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại Lào phối hợp các cơ quan hữu quan của tỉnh Vientiane (Lào) trang trọng tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào tại khu Di tích Liên quân Lào-Việt Nam thuộc bản Keun, huyện Thoulakhom, tỉnh Vientiane, Lào.

Đại diện cấp cao EU Kaja Kallas đánh giá cao những thành tựu phát triển và vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam ở khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy

Ngày 23/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Đại diện cấp cao EU về Chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas và Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Espen Barth Eide, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các Hội nghị liên quan.

Việt Nam khẳng định vai trò của ASEAN+3 trong việc tạo lập khuôn khổ chiến lược nhằm tăng cường liên kết kinh tế, nâng cao khả năng tự cường và góp phần bảo đảm tương lai hòa bình, thịnh vượng ở khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3

Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 59 và các Hội nghị liên quan, ngày 23/7, tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3, với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.