Hội thảo khoa học “Lễ Trai Đặng Văn Hòa - Cuộc đời và sự nghiệp”

Ngày 22/10, tại thành phố Huế, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế phối hợp với Viện Sử học - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Hội đồng Đặng tộc Việt Nam, dòng họ Đặng làng Thanh Lương tổ chức Hội thảo khoa học “Lễ Trai Đặng Văn Hòa - Cuộc đời và sự nghiệp”.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, Viện Sử học chủ trì tại hội thảo.
Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, Viện Sử học chủ trì tại hội thảo.

Đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, các sở, ban, ngành của thành phố Huế, Viện Sử học cùng đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý đến từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, sinh viên, học sinh các Trường đại học Khoa học Huế, Trường đại học Sư phạm Huế, Trường trung học cơ sở Đặng Văn Hòa và con cháu dòng họ Đặng trong và thành phố tham dự.

Khai mạc hội thảo, Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế nhấn mạnh: Lễ Trai Đặng Văn Hòa (1791-856) - một đại thần “tứ triều nguyên lão” từng phụng sự dưới các triều Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức, là một nhân vật kiệt xuất của triều Nguyễn.

2.jpg
Lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố Huế, Viện Sử học chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý và con cháu dòng họ Đặng Việt Nam.

Ông không chỉ là vị quan thanh liêm, tài đức song toàn mà còn có đóng góp to lớn trên nhiều lĩnh vực như chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, giáo dục và xã hội, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử dân tộc và trên đất Cố đô Huế.

Hội thảo được tổ chức hướng tới kỷ niệm 170 năm ngày mất Lễ Trai Đặng Văn Hòa (1856-2026), đồng thời nhằm khẳng định vai trò, vị trí lịch sử của ông trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước dưới triều Nguyễn; làm rõ những đóng góp của dòng họ Đặng đối với Huế và đề xuất hướng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với tên tuổi Lễ Trai Đặng Văn Hòa.

3.jpg
Giáo viên và học sinh Trường trung học cơ sở Đặng Văn Hòa đến với hội thảo.

Tại hội thảo, Ban tổ chức đã nhận được 26 tham luận chất lượng của các nhà khoa học từ Trung ương và địa phương, nội dung tập trung vào các chủ đề lớn, như thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Đặng Văn Hòa, làm rõ tư tưởng, nhân cách, phong cách trị quốc của vị đại thần “văn võ song toàn”; Những đóng góp của ông đối với lịch sử, văn hóa, giáo dục, quốc phòng và cải cách đất nước; Công tác bảo tồn và phát huy di sản liên quan đến Lễ Trai Đặng Văn Hòa, trong đó có các đề xuất cụ thể về bảo tồn di tích lăng mộ, tư liệu Hán Nôm và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Theo Ban tổ chức, hội thảo là dịp kế thừa và tiếp nối kết quả nghiên cứu từ các hội thảo năm 1996 và 2018, đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới trong việc tôn vinh, giáo dục và lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa của Lễ Trai Đặng Văn Hòa - một tấm gương mẫu mực về đạo lý, trí tuệ và tinh thần phụng sự quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo.