Hội phụ nữ Lai Châu tích cực tham gia phòng, chống tảo hôn

Lai Châu là tỉnh vùng cao biên giới, có 20 dân tộc sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 85% dân số. Do trình độ của một bộ phận người dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa còn hạn chế, nên tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết vẫn còn diễn ra. Trước thực trạng đó, tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo cơ quan đơn vị trong đó có Hội Phụ nữ phối hợp với các địa phương triển khai đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho bà con, từ đó từng bước đẩy lùi nạn tảo hôn.
Tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết vẫn còn diễn ra ở các xã, bản vùng cao, vùng sâu của Lai Châu.
Tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết vẫn còn diễn ra ở các xã, bản vùng cao, vùng sâu của Lai Châu.

Em Giàng thị Kia, bản Chin Chu Chải, xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, mặc dù mới bước vào tuổi trăng tròn, độ tuổi đẹp nhất của thiếu nữ song đã có đến 2 mặt con, đứa lớn 2 tuổi, đứa bé 6 tháng tuổi. Do phong tục và kiến thức về hôn nhân còn hạn chế nên Kia đã kết hôn từ năm 13 tuổi. Lấy chồng sớm, nên em đã phải gác lại con đường đèn sách và cuộc sống hiện tại với hai mặt con nhỏ gặp rất nhiều khó khăn.

Giàng Thị Kia tâm sự, em đang học cấp hai thì bỏ dở để lấy chồng. Bấy giờ cũng chỉ biết phong tục ở bản trước vẫn thế nên mình cũng thế. Lấy chồng rồi sinh con việc gì cũng chưa biết, con nhỏ, không công việc, nên cuộc sống rất vất vả. Giờ nhiều khi nhìn các bạn cùng lứa còn đi học, có thời gian đi đây đó nhiều khi cũng thấy tủi thân.

Hội phụ nữ các cấp tăng cường xuống cơ sở tuyên truyền phòng chống tảo hôn.
Hội phụ nữ các cấp tăng cường xuống cơ sở tuyên truyền phòng chống tảo hôn.

Mặc dù công tác tuyên truyền về tác hại của nạn tảo hôn được các cấp hội phụ nữ tuyên truyền sâu rộng. Những do những hủ tục vẫn tồn tại, thêm vào đó giao thông đi lại khó, điều kiện kinh tế của các hộ dân còn hạn chế, bà con thường sống tách biệt ở các bản làng vùng cao, vùng sâu, hệ lụy của tảo hôn bởi phong tục đâu đó vẫn còn đeo bám.

Chị Sùng Thị Nu, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Chin Chu Chải, xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, cho biết, chi hội Phụ nữ thường xuyên tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Thông qua các cuộc họp bản và sinh hoạt chi hội lồng ghép để tuyên truyền.

Lúc đầu tuyên truyền, mình quyết liệt nhưng bà con quen phong tục nên hiệu quả cũng không cao; sau cùng với việc tuyên truyền vận động nhiều chúng tôi đưa vào nội dung quy ước, yêu cầu gia đình các hội viên cho ký cam kết nên bà con cũng nghe ra. Nhờ đó, nạn tảo hôn ở bản đã giảm đáng kể, cụ thể năm 2020 cả bản có 4 cặp đôi tảo hôn, đến năm 2023 chỉ còn 2 cặp tảo hôn, riêng năm 2024 này đến thời điểm hiện tại bản chưa có cặp đôi nào tảo hôn.

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Sìn Hồ tuyên truyền tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết tại xã Phìn Hồ.
Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Sìn Hồ tuyên truyền tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết tại xã Phìn Hồ.

Tảo hôn, kết hôn cận huyết thống đã làm ảnh hưởng đến chất lượng dân số, nguồn nhân lực và thực hiện các mục tiêu giảm nghèo. Trước thực tế đó, tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với các địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ngăn chặn tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống, trong đó phát huy vai trò của các cấp hội nhất là Hội phụ nữ đã đẩy mạnh công tác truyền thông, tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận xã hội trong công tác phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Chị Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện Tam Đường nêu giải pháp, chúng tôi chỉ đạo phụ nữ các xã học tập giúp nhau thực hiện các mô hình phòng chống tảo hôn. Thí dụ như phụ nữ xã Khun Há thành lập được hai mô hình phòng chống tảo hôn và hiện tại phụ nữ huyện cũng làm hai mô hình. Từ đó chúng tôi chỉ đạo các xã, mỗi xã phải thành lập ít nhất một mô hình và tiến tới là nhân rộng mô hình ra các bản để chấm dứt tình trạng tảo hôn.

Cán bộ xã Làng Mô (huyện Sìn Hồ) tuyên truyền Luật Hôn nhân và Gia đình đến nhân dân bản Nhiều Sáng.
Cán bộ xã Làng Mô (huyện Sìn Hồ) tuyên truyền Luật Hôn nhân và Gia đình đến nhân dân bản Nhiều Sáng.

Song song với đó chúng tôi giúp phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để thực hiện các mô hình phát triển kinh tế để giảm nghèo. Rồi cho luân phiên chị em ở các bản có tảo hôn đi tham quan, giao lưu ở những bản, xã thuận lợi có điều kiện kinh tế khá để trao đổi và thay đổi nhận thức của chị em.

Từ đó chị em về tuyên truyền lại với gia đình, chị em khác trong bản. Làm liên tục và luân phiên như vậy nạn tảo hôn cũng giảm dần và tiến tới làm mạnh để chấm dứt tình trạng tảo hôn trên địa bàn huyện.

Tính riêng 9 tháng năm 2024, toàn tỉnh Lai Châu vẫn có gần 200 cặp tảo hôn diễn ra chủ yếu ở các xã vùng cao có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Mặc dù con số này đã giảm mạnh so với trước đây, song để ngăn chặn, đẩy lùi nạn tảo hôn, cùng với đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân, thì cũng cần phát kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Có như vậy mới hóa giải được “lời ru buồn trên non cao” diễn ra từ bao đời nay.

Có thể bạn quan tâm

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng tạo động lực cho tỉnh Lào Cai phát triển. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Lào Cai phát động thi đua “100 ngày đêm” đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng

Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa phát động đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm triển khai công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, đoạn qua địa phận tỉnh Lào Cai”.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu đang tập trung nhân công đẩy nhanh tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Na Sang, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Công an Điện Biên quyết tâm đưa dự án hai trường phổ thông nội trú liên cấp về đích trước 2 tháng

Phấn đấu hoàn thành xây dựng hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại hai xã Na Sang, Mường Pồn vào ngày 30/6/2027 (sớm 2 tháng so kế hoạch), Công an tỉnh Điện Biên chủ động tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu; đồng thời, đề nghị nhà thầu phải xây dựng phương án thi công khoa học, thích ứng mọi điều kiện thời tiết.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Hệ thống xử lý, cung cấp nước sạch tại Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Cao Bằng.

Cao Bằng áp dụng giá nước sạch mới từ tháng 10

Theo Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 11/9/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, giá bán lẻ nước sạch của Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Cao Bằng được áp dụng từ kỳ tính tiền nước tháng 10/2026.

Công an xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La kích hoạt bổ sung tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người dân.

Đưa VNeID đến gần với người dân

Từ hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tích hợp giấy tờ đến sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tỉnh Sơn La đang từng bước đưa VNeID trở thành công cụ thiết thực trong đời sống. Đây cũng là nền tảng để tỉnh triển khai đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2045.

Các thiếu nữ Thái tái hiện nghi lễ Áp hô Chiêng (gội đầu) bên dòng Nậm Pe.

Bình Lư trên hành trình mới

Từ mùa vàng trên đồng ruộng đến những sản phẩm OCOP đang mở rộng thị trường, cùng với đó giá trị văn hóa truyền thống được khơi dậy qua các lễ hội đã tạo sức hút ngày càng tăng của du lịch xã Bình Lư (Lai Châu) giúp địa phương từng bước tạo dựng hướng đi mới phục vụ phát triển.

Dự án ứng dụng khoa học kỹ thuật nuôi nhím bờm theo hướng sản xuất hàng hóa tại xã Vị Xuyên do Hợp tác xã Tấn Đạt chủ trì, triển khai.

Khoa học-công nghệ đồng hành phát triển sản xuất ở Tuyên Quang

Các nhiệm vụ khoa học-công nghệ đã, đang được tỉnh Tuyên Quang triển khai gắn với nhu cầu thực tiễn sản xuất và đời sống. Từ bảo tồn nguồn gien cây trồng bản địa, phát triển cây dược liệu đến các dự án chăn nuôi, sản xuất ứng dụng kỹ thuật mới đã mở ra khả năng chuyển giao, nhân rộng, tạo sinh kế cho người dân.

Lần đầu tiên những cánh diều tung bay trên thảo nguyên trong chương trình “Slam Chiêm-Sắc màu trên thảo nguyên” do xã Hiệp Lực tổ chức.

Những sắc màu văn hóa mới ở Thái Nguyên

Sau hợp nhất, trên không gian mới tỉnh Thái Nguyên đã xuất hiện hàng loạt các lễ hội, chương trình văn hóa đặc sắc mới. Điểm đáng ghi nhận những chương trình mới này ra đời trên cơ sở trăn trở, đặt mục tiêu tạo dấu ấn văn hóa để phục vụ phát triển du lịch, tiêu thụ nông sản, mở ra hướng phát triển kinh tế cho địa phương.

Giám đốc Hợp tác xã 3T Farm Cao Phong Vũ Thị Lệ Thủy chăm sóc cam tại trang trại.

Hướng đi mới để nâng cao giá trị thương hiệu cam Cao Phong

Hợp tác xã 3T Farm Cao Phong (Phú Thọ) đang áp dụng công nghệ cao vào quy trình sản xuất và chế biến cam Cao Phong. Đề án ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất nông nghiệp đang được Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) xây dựng 3T Farm là đơn vị ứng dụng đầu tiên của các nước.

Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai phường Linh Sơn (Thái Nguyên) tập huấn bơi, lái thuyền trên sông Cầu.

Phòng, chống thiên tai từ cơ sở

Rút kinh nghiệm từ những đợt thiên tai gây thiệt hại nặng nề trong hai năm 2024 và 2025, thời gian qua, ngành chức năng và chính quyền các xã, phường tỉnh Thái Nguyên có nhiều giải pháp thiết thực, sát thực tế nhằm nâng cao năng lực phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai ngay tại cơ sở.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn xử lý các trường hợp vi phạm (Ảnh CÔNG AN TỈNH LẠNG SƠN)

Quyết liệt chấn chỉnh trật tự đô thị

Trước tình trạng vi phạm trật tự công cộng, trật tự đô thị diễn ra trên địa bàn 4 phường trung tâm của Lạng Sơn, vừa qua Công an tỉnh đã triển khai đợt cao điểm, huy động lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm văn minh đô thị.