Hội người Việt Nam tại Pháp phát huy vai trò cầu nối với quê hương

Ngày 14/12 tại Paris, Đại hội Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) lần thứ 17 đã thông qua những chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ 2025-2028 với ưu tiên phát triển tiềm năng của cộng đồng người Việt Nam, phát huy vai trò cầu nối từ Pháp về Việt Nam và ngược lại.

Ông Vương Hữu Nhân tái đắc cử Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp, nhiệm kỳ 2025-2028.
Ông Vương Hữu Nhân tái đắc cử Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp, nhiệm kỳ 2025-2028.

Đại hội là dịp quan trọng để các thế hệ người Việt tham gia UGVF tổng kết công tác trong nhiệm kỳ vừa qua và đề ra phương hướng hoạt động phù hợp hơn cho giai đoạn 2025-2028. Ông Vương Hữu Nhân, Chủ tịch UGVF, trình bày báo cáo nhiệm kỳ 2023-2025, nhấn mạnh rằng trong năm qua, UGVF đã khẳng định vai trò là một tổ chức cộng đồng tích cực, có trách nhiệm và uy tín; kết nối hiệu quả giữa cộng đồng người Việt-xã hội Pháp-Việt Nam; duy trì được tính liên tục, chiều sâu và tính nhân văn trong các hoạt động; mở rộng đối thoại chính sách, văn hóa và xã hội ở nhiều cấp độ. UGVF duy trì hoạt động liên tục, đa dạng và có chiều sâu.

duy-9966.jpg
Đại hội lần thứ 17 của UGVF được tổ chức tại Hội quán ở Paris, nơi chứng kiến nhiều hoạt động yêu nước của các thế hệ kiều bào tại Pháp với tâm niệm dân tộc là trên hết và đã luôn đồng hành, gắn bó với quê hương trong cuộc kháng chiến cũng như công cuộc phát triển đất nước.

Năm 2023 đánh dấu giai đoạn UGVF tập trung vào các hoạt động nhân đạo và giáo dục hướng về Việt Nam, đồng thời mở rộng hiện diện trong không gian văn hóa-ký ức tại Pháp.

Năm 2024, UGVF tăng cường vận động xã hội và đoàn kết cộng đồng. Năm 2025, Hội có nhiều hoạt động nổi bật để kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước nhằm tôn vinh lịch sử hào hùng của dân tộc, có sự đóng góp quan trọng của các thế hệ người Việt tại Pháp với tinh thần "luôn đồng hành và một lòng hướng về quê hương". Vừa qua, Hội đã thực hiện các đợt quyên góp thật ý nghĩa để giúp bà con vùng bão lũ ở Quảng Nam và Huế.

Trong mấy năm qua, UGVF đặc biệt quan tâm tới công tác duy trì và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc, khuyến khích con em kiều bào thế hệ thứ ba, thứ tư tìm hiểu và yêu mến văn hóa Việt Nam. Hàng loạt các chương trình ý nghĩa như Tết và Trung Thu đã góp phần giúp bà con vơi bớt nỗi nhớ quê nhà, cùng gìn giữ những nét văn hóa đặc sắc của người Việt.

duy-0029.jpg
Nhiệm kỳ vừa qua, UGVF đã thực hiện nhiều chương trình giúp bà con có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam.

Cùng với đó, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp tiếp tục duy trì hình ảnh "người Việt Nam thân thiện, hiền hòa, tri thức và văn minh" trong mắt bạn bè quốc tế và xã hội nước sở tại, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương tốt đẹp về mọi mặt giữa Việt Nam và Pháp.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội sẽ tập trung vào việc phát triển vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp; tăng cường các hoạt động tương trợ hướng về quê hương, đóng góp một cách hiệu quả và thiết thực vào sự phát triển của Việt Nam, quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Pháp; và thực hiện đầy đủ vai trò là cầu nối từ Việt Nam sang Pháp.

duy-0067.jpg
Thời gian tới, UGVF sẽ huy động các năng lực và chuyên môn của cộng đồng để đóng góp một cách hiệu quả và thiết thực vào sự phát triển của đất nước và tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Pháp.

Nghị quyết của Đại hội Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tại Pháp lần thứ 17 cũng nhấn mạnh vai trò cầu nối của UGVF từ Pháp về Việt Nam và ngược lại.

Thực tế cho thấy ngày càng có nhiều kiều bào, nhất là thế hệ trẻ, lựa chọn làm việc với Việt Nam hoặc trực tiếp tại Việt Nam. Chính vì vậy, UGVF đã thành lập một chi hội UGVF tại Việt Nam nhằm đáp ứng những nhu cầu đặc thù của các hội viên mong muốn gìn giữ và lan tỏa tinh thần sinh hoạt cộng đồng.

Vai trò cầu nối này sẽ tập trung hỗ trợ và khuyến khích mọi sáng kiến hướng về Việt Nam của cộng đồng, như tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm, hợp tác kinh doanh, nghệ thuật… cũng như hỗ trợ các thủ tục liên quan đến quốc tịch Việt Nam.

Năm 2026, UGVF sẽ dành ưu tiên cho việc củng cố vị thế như một cầu nối văn hóa-xã hội-nhân đạo, tăng cường hợp tác với các tổ chức Pháp-Việt, chính quyền địa phương, đối tác quốc tế.

Một trong những hoạt động được bà con mong chờ trong năm 2026 là việc lắp đặt một tấm bia kỷ niệm tại Quảng trường Maubert Mutualité dưới sự bảo trợ của Tòa thị chính Paris nhằm tôn vinh tầm quan trọng của cộng đồng người Việt tại Paris, đặc biệt là ở quận 5. Tấm bia này tượng trưng cho hợp tác giữa Pháp và Việt Nam trong quá khứ cũng như trong tương lai.

ndo_tr_img-6257-6113.jpg
Các thành viên Ban Thường trực UGVF nhiệm kỳ 2025-2028 cam kết tiếp tục hành động vì một cộng đồng đoàn kết, nhân văn, có trách nhiệm và hướng tới tương lai.

Để thực hiện những chương trình hoạt động quan trọng trong nhiệm kỳ 2025-2028, các thành viên UGVF đã nhất trí thay đổi cơ cấu Ban Thường trực, tăng từ 6 lên 9 thành viên, nhằm tăng cường tính chủ động, linh hoạt và hiệu quả trong công tác điều hành.

Những thay đổi trong cách tổ chức và mục tiêu hoạt động của UGVF trong nhiệm kỳ mới thể hiện tính chủ động trong việc thích ứng với xu hướng hội nhập ngày càng sâu rộng của thế hệ trẻ Việt kiều với đất nước.

Cũng như tinh thần "một lòng vì đất nước Việt Nam" trong các giai đoạn phát triển trước đây, trong nhiệm kỳ 2025-2028, UGVF mong muốn tập hợp và phát huy sức mạnh, tiềm năng của các thế hệ người Việt Nam tại Pháp, nhất là thế hệ trẻ, để đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Lịch sử của UGVF

Vào ngày 18/6/1919, người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc đã thay mặt “Nhóm người An Nam yêu nước” gửi Bản yêu sách 8 điểm của nhân dân Việt Nam tới Hội nghị Versailles (Pháp). Sự kiện này đã đặt dấu mốc cho sự ra đời của phong trào Việt kiều tại Pháp, tiền thân của các hội đoàn yêu nước của người Việt Nam tại Pháp sau này và hiện nay là Hội người Việt Nam tại Pháp.

Dù trải qua nhiều hình thức và danh nghĩa khác nhau, phong trào yêu nước của kiều bào tại Pháp luôn có một lý tưởng kiên định, nhất quán, gắn bó với dân tộc với bầu nhiệt huyết không phai trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất nước nhà, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 1976, sau khi đất nước thống nhất, Hội người Việt Nam tại Pháp được thành lập và tiếp tục các hoạt động hướng về đất nước cho đến ngày hôm nay.

Trong suốt hơn một thế kỷ đã qua, nhiều thế hệ người Việt Nam tại Pháp đã chung tay gây dựng và phát triển phong trào, vượt qua những giai đoạn khó khăn của lịch sử, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Ngày nay, hoạt động của Hội người Việt Nam tại Pháp cũng có những thay đổi cho phù hợp với thời đại mới.

Với những đóng góp quan trọng cho đất nước, UGVF đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất vào năm 1996 và 2019 nhân dịp kỷ niệm 100 năm Phong trào Việt kiều và Hội người Việt Nam tại Pháp.

Có thể bạn quan tâm

Dung nham phun trào từ miệng núi lửa tại Bán đảo Kamchatka của Nga ngày 16/3/2021. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Nga: Núi lửa Shiveluch phun trào

Chi nhánh Kamchatka thuộc Cơ quan Địa vật lý Thống nhất (UGS) của Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết, tối 13/3 theo giờ địa phương, núi lửa Shiveluch, một trong những ngọn núi lửa lớn nhất trên bán đảo Kamchatka (Nga), đã phun trào một cột tro bụi mạnh lên bầu trời.

Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cung cấp)

Việt Nam phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại và kêu gọi các thành viên WTO tăng cường hợp tác

Sự tham gia chủ động và những đóng góp mang tính xây dựng của Phái đoàn Việt Nam tại phiên họp Đại hội đồng WTO tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam – một nền kinh tế mở, kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển trong hệ thống thương mại toàn cầu.

FPT đặt mục tiêu đón đầu làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

FPT tiếp tục khẳng định trí tuệ Việt Nam tại thị trường công nghệ thông tin của Pháp

Ngày 10/3, tại buổi làm việc với lãnh đạo FPT Software tại Pháp, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đánh gia cao sự vươn mình của Tập đoàn FPT tại một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới như Pháp không chỉ là câu chuyện về kinh doanh hay lợi nhuận, mà còn khẳng định niềm tự hào dân tộc và giá trị trí tuệ Việt.

Cảnh sát Pháp tuần tra tại Strasbourg. Ảnh: THX/TTXVN

EU ứng phó các mối đe dọa khủng bố

Trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến đổi ngày càng nhanh chóng, phức tạp, Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức công bố chương trình nghị sự mới về chống khủng bố. Đây được xem là bước đi quan trọng, nhằm nâng cao năng lực ứng phó của Liên minh châu Âu (EU) trước các mối đe dọa từ bạo lực cực đoan.

Thủ đô Moscow của Nga. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Kinh tế Nga trở lại Top 10 nền kinh tế thế giới tính theo GDP

Số liệu theo ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat) ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của “Xứ sở Bạch dương” đạt giá trị 213.500 tỷ ruble (2.556 tỷ USD). Con số này đã đưa nước Nga lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Anadolu/TTXVN)

Ukraine muốn sớm nối lại đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc gặp dự kiến giữa Ukraine với Mỹ và Nga vẫn được giữ nguyên như kế hoạch. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Zelensky thông báo, vòng đàm phán mới ban đầu dự kiến diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào khoảng ngày 5 và 6/3.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tới cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tại Liên bang Nga

Ngày 25/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Ekaterinburg và Vladivostok, đại diện cộng đồng người Việt Nam và du học sinh Việt Nam tại Nga.

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ cung cấp)

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việc Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam trong các cơ chế đa phương về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều ngày 24/2, tại Điện Kremlin, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến Tổng thống Vladimir Putin.